07:03 25/06/2010

Nhật Bản xuất siêu liên tiếp

Huy Anh

Thặng dư thương mại của Nhật Bản trong tháng 5 vừa qua đạt 324,2 tỷ Yen (tương đương 3,6 tỷ USD)

Nhật Bản mới đây đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế lên 2,6%.
Nhật Bản mới đây đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế lên 2,6%.
Theo số liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 24/6, thặng dư thương mại của nước này trong tháng 5 vừa qua đạt 324,2 tỷ Yen (tương đương 3,6 tỷ USD), tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng tin AP cho hay, đây là tháng thứ mười hai liên tiếp, Nhật Bản đạt thặng dư thương mại nhờ xuất khẩu phục hồi. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn mức 450 tỷ Yen mà các chuyên gia kinh tế dự báo.

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, trong tháng báo cáo, kim ngạch xuất khẩu của nước này tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.300 tỷ Yen (tương đương 59 tỷ USD).

Đây là tháng thứ 6 liên tiếp xuất khẩu của nước này tăng, nhờ nhu cầu về ôtô và các sản phẩm công nghệ cao như máy tính và TV màn hình phẳng của Nhật Bản tăng mạnh trên toàn cầu.

Trong đó, xuất khẩu của Nhật Bản sang các thị trường châu Á tăng 34,4%, sang Mỹ tăng 17,7% và Liên minh Châu Âu (EU) tăng 17,4%. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Nhật Bản, với kim ngạch tăng 25,3%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5/2010 của Nhật Bản cũng tăng 33,4%, đạt 5.000 tỷ Yen.

Mới đây, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế lên 2,6% trong năm tài chính 2010 (tính đến tháng 3/2011), so với mức 1,4% dự báo hồi cuối năm ngoái.

Cơ sở để Chính phủ Nhật Bản nâng dự báo, là do xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng ổn định, đặc biệt là sang các thị trường châu Á khác như Trung Quốc, trong khi sức mua của người dân trong nước tăng cao và đầu tư vốn công ty đã bắt đầu giảm.