Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 28/9 đã giải tán Hạ viện nước này để chuẩn bị cho một cuộc bầu cử sớm.
Theo tin từ BBC, cuộc bầu cử được ông Abe công bố vào ngày thứ Hai tuần này diễn ra sớm hơn một năm so với thời hạn, dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 22/10.
Ông Abe kêu gọi bầu cử sớm nhằm củng cố quyền lực nhân lúc tỷ lệ ủng hộ ông có chiều hướng hồi phục, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục có những diễn biến căng thẳng.
Ông Abe, một chính trị gia với đường lối cứng rắn thuộc cánh hữu, trở thành Thủ tướng Nhật vào năm 2012. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông hiện đang dẫn đầu liên minh cầm quyền, kiểm soát Hạ viện Nhật.
Hồi đầu năm nay, tỷ lệ ủng hộ ông Abe sụt giảm mạnh do một loạt bê bối, trong đó có những cáo buộc cho rằng ông thiên vị một người bạn lâu năm.
Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ ông Abe đã tăng trở lại sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản - hành động mà ông Abe thể hiện lập trường phản đối mạnh mẽ.
Việc ông Abe kêu gọi bầu cử sớm được xem là tranh thủ cơ hội phe đối lập đang suy yếu và LDP vẫn đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận.
Tuy nhiên, ông Abe hiện đang đối mặt với một đối thủ chính trị mới - Đảng Hy vọng thuộc trường phái bảo thủ vừa mới được chính thức thành lập vào hôm thứ Tư tuần này. Thủ lĩnh đảng này là bà Yuriko Koike, nữ Thống đốc đầu tiên của Tokyo, từng là một người dẫn chương trình tin tức trên truyền hình, và rất được lòng cử tri Nhật. Tuy vừa thành lập, Đảng Hy vọng đã bắt đầu thu hút được sự ủng hộ.
Một số nghị sỹ thuộc đảng đối lập lớn nhất của Nhật là Đảng Dân chủ vốn đang chật vật đã chuyển sang bước vào hàng ngũ Đảng Hy vọng.
Ngày 28/9, thủ lĩnh Đảng Dân chủ đã đề xuất hợp nhất với Đảng Hy vọng, theo đó tất cả các ứng cử viên của đảng này sẽ tranh cử dưới danh nghĩa Đảng Hy vọng, nhằm tạo ra một thách thức lớn hơn đối với ông Abe và LDP.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.