
Hôm 8/12, Chính phủ Nhật công bố kinh tế tăng trưởng tốt trong quý 3 vừa qua, trái ngược với con số ước tính trước đây cho thấy kinh tế nước này suy thoái, theo tin mới nhất từ Financial Times.
Theo đó, Văn phòng Nội các Nhật thông báo nền kinh tế lớn thứ hai tại châu Á tăng trưởng 1% trong quý 3/2015, tăng vọt so với mức ước âm 0,8% được đưa ra trước đó.
Báo cáo mới nhất từ Văn phòng Nội các Nhật cho thấy đầu tư của doanh nghiệp và tiêu dùng người dân Nhật tăng trưởng tốt trong quý 3.
Trước diễn biến trên, Văn phòng Nội các Nhật đồng loạt điều chỉnh tăng một loạt các số liệu kinh tế khác.
Với báo cáo tích cực về kinh tế Nhật quý 3, áp lực buộc Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) đưa thêm chương trình kích thích kinh tế đã giảm bớt. Khi số liệu lần đầu được công bố, giới chuyên gia kinh tế Nhật đã dự báo về khả năng BOJ phải bơm hàng nghìn tỷ Yên để kích thích tăng trưởng kinh tế.
Việc kinh tế Nhật thoát suy thoái có thể coi như một chiến thắng lớn của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Khi mới nhậm chức cách đây 3 năm, ông đã cam kết sẽ đưa ra các biện pháp để kích thích kinh tế tăng trưởng.
Trên thực tế, từ khi ông Abe nắm giữ cương vị Thủ tướng Nhật, thị trường chứng khoán Nhật đã tăng điểm mạnh, đồng Yên yếu hỗ trợ rất nhiều cho các tập đoàn đa quốc gia của Nhật. Thế nhưng, đồng lương của những người lao động bậc trung lại không cải thiện.
Trong quý 3, doanh nghiệp Nhật lạc quan hơn về triển vọng nền kinh tế. Đầu tư của khối doanh nghiệp tăng 0,6%. Cùng lúc đó, chi tiêu của các hộ gia đình tăng 0,5%.
Sau khi thông tin về GDP quý 3 được công bố, thị trường chứng khoán Nhật mất điểm bởi nhà đầu tư thất vọng vì diễn biến mới này Nhật sẽ không có gói kích thích kinh tế nào được đưa ra.
Tính từ đầu năm 2015 đến hết quý 3/2015, kinh tế Nhật tăng trưởng 1,6%, gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của nước này suốt 2 thập kỷ qua. Thế nhưng kinh tế Nhật tăng trưởng không ổn định. Trong quý 1 kinh tế tăng trưởng mạnh 4,4% nhưng đến quý 2 lại suy giảm 0,5%.
Dữ liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy những nước nhập khẩu nhiều dầu nhất châu Âu và các nền kinh tế trong khu vực dễ tổn thương nhất trước cú sốc giá dầu hiện nay…
Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong thời điểm châu Âu đang đẩy mạnh xây dựng năng lực tự chủ về hàng không - vũ trụ và công nghệ không gian. Từ Airbus, Safran, Dassault Aviation đến Ariane 6 và IRIS², Pháp đang sở hữu một hệ sinh thái công nghệ có chiều sâu, đồng thời mở ra những dư địa hợp tác mới với Việt Nam.
Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã khiến người dân Mỹ phải chi thêm một số tiền khổng lồ cho hóa đơn năng lượng của họ, và con số này sẽ tiếp tục gia tăng nếu xung đột còn tiếp diễn...
Nhu cầu than toàn cầu được dự báo tăng 1,2% trong năm 2026, lên mức kỷ lục 8,94 tỷ tấn, khi giá khí đốt tăng mạnh và hiện tượng El Nino khiến nhu cầu sử dụng điện gia tăng…
Gần 1 năm đã trôi qua từ khi Hàn Quốc nhất trí với Tổng thống Donald Trump rằng nước này sẽ rót 350 tỷ USD vốn đầu tư vào Mỹ...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.