
Nhiều nền kinh tế ở khu vực châu Á như Đài Loan, Hàn Quốc và Đông Nam Á có thể chịu tác động tiêu cực mạnh mẽ nếu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang cao hơn - hãng tin CNBC dẫn cảnh báo của một số chuyên gia.
Trao đổi với CNBC, ông Gareth Leather, chuyên gia kinh tế trưởng về châu Á của Capital Economics, nhấn mạnh rằng những nền kinh tế nói trên nằm trong nhóm các nhà xuất khẩu nhiều hàng hóa trung gian nhất sang Trung Quốc. Tại Trung Quốc, các hàng hóa trung gian đó được lắp ráp, gia công thành hàng thành phẩm rồi xuất khẩu sang Mỹ.
Một vài ví dụ về hàng hóa trung gian bao gồm con chip và màn hình. Những linh kiện này thường được sản xuất tại nhiều địa điểm khác nhau ở châu Á, rồi đưa sang Trung Quốc để lắp ráp thành những mặt hàng như điện thoại di động và máy tính.
Gần đây, cả Mỹ và Trung Quốc đều dọa sẽ áp thuế lên hàng hóa của nhau. Dù hai bên chưa công bố hết danh sách những mặt hàng dự kiến bị đánh thuế, các nhà phân tích của JP Morgan cho rằng các sản phẩm điện tử có thể bị đưa vào danh sách.
Điều này đồng nghĩa với việc nếu các kế hoạch đánh thuế hàng Trung Quốc mà Tổng thống Donald Trump đề xuất được thực thi và dẫn tới sụt giảm mạnh xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, thì ảnh hưởng sẽ lan rộng khắp phần còn lại của châu Á.
"Về bản chất, những sản phẩm đó có mức độ phụ thuộc cao vào những chuỗi cung ứng với mức độ ràng buộc chặt chẽ. Bởi vậy, việc áp thuế có thể gây ra một cú sốc thương mại cho toàn bộ khu vực", các nhà phân tích của JP Morgan cảnh báo.
Những lời cảnh báo như vậy được đưa ra giữa lúc các thị trường mới nổi, bao gồm ở châu Á, đang phải đối mặt với sự thoái vốn mạnh của các nhà đầu tư nước ngoài và đồng nội tệ mất giá nhanh.
Tính đến hôm thứ Ba tuần này, đồng Đôla Đài Loan đã mất giá khoảng 1,7% so với đồng USD kể từ đầu năm, còn đồng Won Hàn Quốc giảm 4,2%. Tại khu vực Đông Nam Á, đồng Đôla Singapore đã giảm giá 1,5% so với USD từ đầu năm, còn đồng Baht Thái Lan giảm 0,6%.
Vào hôm thứ Ba, các đồng tiền nói trên đều chạm đáy 7 tháng so với đồng bạc xanh, khi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có bước leo thang mạnh.
Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng cho tới khi danh sách cuối cùng các mặt hàng bị đánh thuế được đưa ra, rất khó để xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng đến các nền kinh tế châu Á. Trên thực tế, thiệt hại đối với phần còn lại của châu Á có thể nhỏ hơn dự báo, vì Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp chủ yếu của nhiều mặt hàng mà nước này xuất khẩu sang Mỹ - ông Leather nhấn mạnh.
"Người tiêu dùng Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm đủ hàng hóa thay thế cho những mặt hàng mà hiện nay họ mua từ Trung Quốc, ít nhất là trong ngắn hạn. Trong trường hợp đó, các nhà xuất khẩu châu Á có thể hưởng lợi nếu có sự dịch chuyển nhu cầu của thị trường Mỹ từ hàng Trung Quốc sang sản phẩm từ các quốc gia khác", vị chuyên gia nói.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (16/9), sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách trong thời gian tới...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (16/9), trượt sâu thêm dưới ngưỡng 4.300 USD/oz, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đầu tiên trong hơn 3 năm trở lại đây...
Tùy theo quốc gia, sinh viên đại học có thể phải trả hàng chục nghìn USD tiền học phí mỗi năm hoặc được miễn phí hoàn toàn…
Trong một hiện tượng đáng chú ý trên thị trường tài chính châu Âu, Chính phủ Hy Lạp hiện đang phải trả lãi suất thấp hơn so với Chính phủ Pháp khi phát hành trái phiếu để vay nợ, dù gánh nặng nợ công của nước này vẫn lớn hơn so với Pháp...
Tại Singapore, người dân có thể phải chi hơn 102.000 USD chỉ để có được quyền sở hữu ô tô trong 10 năm…
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang ngày càng tác động đến cách du khách lựa chọn điểm đến. Đây được xem là dư địa để Việt Nam phát triển du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng, trị liệu, dinh dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.