
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho thấy, ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ tại CTCP Tập đoàn Đất Xanh đã đăng ký bán ra hơn 6 triệu cổ phiếu DXG vì nhu cầu tài chính cá nhân.
Giao dịch được thực hiện từ ngày 4/11 đến ngày 3/12 theo phương thức thỏa thuận. Nếu hoàn tất, ông Việt Anh sẽ giảm khối lượng sở hữu tại Đất Xanh từ 10,7 triệu cổ phiếu xuống còn 4,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giảm tỷ lệ từ 1,8% xuống còn 0,77%.
Ông Trần Việt Anh đăng ký bán cổ phiếu trong bối cảnh giá DXG tăng liên tục kể từ đầu tháng 10 và tiệm cận vùng đỉnh cũ trong tháng 6. Chốt phiên giao dịch ngày 1/11, DXG dừng lại ở mức 23.750 đồng/cổ phiếu, giảm 1,66% so với giá tham chiếu. Ước tính tại thị giá, ông Việt Anh sẽ thu về gần 142,5 tỷ đồng nếu hoàn tất giao dịch.
Trước ông Trần Việt Anh, ông Bùi Ngọc Đức, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc DXG cũng đăng ký bán ra 1,05 triệu cổ phiếu DXG, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,21% xuống còn 0,038%. Thời gian thực hiện từ ngày 15/10 đến 14/11. Kết quả giao dịch chưa được công bố song tạm tính theo giá phiên hôm nay, ông Đức có thể thu về khoảng 24 tỷ đồng.
Một lãnh đạo khác là ông Hà Đức Hiếu, Thành viên Hội đồng quản trị tại Đất Xanh cũng đăng ký bán ra 1,18 triệu cổ phiếu, tương đương 0,24% số cổ phần từ ngày 28/9 đến ngày 27/10. Sau giao dịch, ông Hiếu chỉ còn nắm giữ 350.783 đơn vị, chiếm 0,02% vốn điều lệ. Tuy nhiên, ông Hiếu không bán thành công do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng.
Nhân sự chủ chốt của Đất Xanh đã thay đổi đáng kể trong thời gian gần đây. Nghị quyết HĐQT ngày 18/10 vừa qua đã thông qua việc ông Hà Đức Hiếu thôi giữ chức vụ Phó TGĐ Đất Xanh từ ngày 18/10 và bổ nhiệm ông Hiếu giữ chức vụ Trưởng ban Đầu tư Tài chính của Đất Xanh trong cùng ngày.
Thay cho vị trí của ông Hiếu là ông Dương Văn Bắc. Ông Bắc thôi chức vụ Giám đốc Tài chính Đất Xanh và được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.
Nghị quyết cũng bổ nhiệm ông Lê Văn Hưng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Đất Xanh từ ngày 18/10/2021, nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc là 3 năm.
Về kết quả kinh doanh của Đất Xanh, doanh thu thuần quý 3/2021 của Đất Xanh đạt gần 1.303 tỷ đồng, tăng 63,4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán căn hộ và đất nền đóng góp 1.068 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ môi giới đóng góp 209 tỷ đồng, còn lại từ hợp đồng xây dựng, dịch vụ quản lý, cho thuê,...
Biên lãi gộp giảm mạnh từ 80% ở cùng kỳ về còn 60%. Bên cạnh đó, phần lớn các chi phí lãi vay, bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều tăng cao khiến công ty chỉ lãi ròng 52 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt gần 7.820 tỷ đồng doanh thu thuần và 882 tỷ đồng lãi ròng (cùng kỳ đạt 1.877 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ ròng 388 tỷ đồng). Như vậy, Đất Xanh đã thực hiện được 87% kế hoạch doanh thu và 65% kế hoạch lợi nhuận năm.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.