
Từ tháng 4 đến nay, tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã giảm gần 1/3 nhờ các bước tiến trong điều trị - các nhà nghiên cứu từ viện Institute for Health Metrics (IHME) thuộc Đại học Washington cho hay.
Tại Mỹ, số người chết vì Covid-19 hiện nay chiếm khoảng 0,6% số ca nhiễm, so với mức khoảng 0,9% ở giai đoạn đầu của đại dịch - Giám đốc IHME, tiến sỹ Christopher Murray, nói với hãng tin Reuters.
Theo ông Murray, dữ liệu này phản ánh rằng các bác sỹ đã tìm ra phương pháp tốt hơn để chăm sóc và chữa trị bệnh nhân Covid-19, bao gồm sử dụng thuốc chống đông máu và hỗ trợ oxy. Những loại thuốc hiệu quả trong điều trị Covid-19, như dexamethason, cũng đã được xác định.
Cho tới nay, giới chuyên gia gặp nhiều khó khăn trong việc đưa ra con số chính xác về tỷ lệ tử vong, một dữ liệu rất quan trọng, của dịch Covid-19. Khó khăn này càng gia tăng khi trên thực tế có nhiều người nhiễm bệnh nhưng không khởi phát triệu chứng và không bao giờ bị phát hiện.
IHME nói rằng phân tích của họ sử dụng dữ liệu từ các cuộc khảo sát và có tính đến yếu tố tuổi tác. Những người cao tuổi nhiễm Covid-19 đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn so với người trẻ.
"Chúng tôi nhận thấy nguy cơ tử vong có liên quan nhiều đến độ tuổi. Cứ thêm một tuổi thì nguy cơ tử vong tăng thêm 9%", ông Murray nói.
Ngoài ra, IHME - một tổ chức có ảnh hưởng quan trọng ở Mỹ về các dự báo liên quan đến Covid-19 - nói rằng tỷ lệ tử vong vì căn bệnh này có xu hướng cao hơn ở những cộng đồng có mức độ béo phì cao.
Theo báo cáo, kể từ làn sóng Covid-19 đầu tiên xuất hiện vào tháng 3-4 cho tới tháng 9, tỷ lệ tử vong vì bệnh này đã giảm khoảng 0,19% mỗi ngày.
Nhưng bên cạnh xu hướng tích cực này, số ca nhiễm Covid-19 vẫn đang tăng mạnh ở Mỹ trong những tuần gần đây, liên tục lập đỉnh mới. Hôm thứ Tư tuần này, Mỹ có 142.279 ca nhiễm mới được xác định, một con số kỷ lục và đánh dấu ngày thứ 8 liên tiếp có trên 100.000 người nhiễm.
Hơn một chục bang của nước này có số ca nhiễm mới hàng ngày tăng gấp đôi chỉ trong vòng nửa tháng, trong đó chủ yếu là những bang vùng Midwest như Iowa, Minnesota, Michigan và Illinois.
Tỷ lệ tử vong giảm xuống nhưng do số ca nhiễm tăng mạnh nên tổng số người chết vẫn tăng. Mô hình dự báo của IHME cho rằng đến ngày 1/3 năm sau, tổng số người chết vì Covid-19 ở Mỹ kể từ khi bắt đầu đại dịch sẽ lên tới 439.000 người, gần gấp đôi con số ở thời điểm hiện tại.
Cũng theo dự báo của IHME, số người chết trong một ngày vì Covid-19 ở nước này sẽ lập đỉnh ở mức 2.200 người vào giữa tháng 1.
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.