
Theo thông báo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất - Sasco (mã chứng khoán: SAS), từ ngày 28/11-30/11 tới đây, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP Group) cùng Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu đăng ký mua thêm 1,7 triệu và 1,3 triệu cổ phiếu SAS.
Như vậy, nếu giao dịch này thành công, IPP Group sẽ nâng sở hữu lên khoảng 33,3 triệu cổ phiếu, chiếm gần 25% vốn của "đại gia dịch vụ sân bay".
Với Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu, nếu giao dịch thành công, công ty sẽ nâng sở hữu lên 20,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 15% vốn.
Đây là hai trong 3 công ty có liên quan đến doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, cổ đông lớn của Sasco. Hiện cổ phiếu SAS đang được giao dịch với giá khoảng 37.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, để tăng sở hữu, nhóm công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn sẽ phải chi khoảng gần 113 tỷ đồng.
Tại Sasco, một công ty khác thuộc nhóm này là Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh cũng đang sở hữu 5% vốn.
Như vậy nếu, giao dịch thành công, 3 doanh nghiệp liên quan đến doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn sẽ nâng sở hữu lên 45% vốn. Vốn hoá của Sasco hiện nay đạt khoảng 3.800 tỷ đồng.
Giữa năm nay, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Sasco. Vợ ông là bà Lê Hồng Thủy Tiên cũng tham gia vào công ty từ năm 2014 và hiện giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị.
Ngoài việc được biết đến là ông chủ kinh doanh hàng hiệu tại Việt Nam, những năm gần đây gia đình ông Hạnh Nguyễn có sự lấn sân rõ rệt sang lĩnh vực hàng không. Sasco là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng không quy mô lớn, chủ yếu là kinh doanh các cửa hàng miễn thuế, dịch vụ phòng chờ, và bán hàng tại trung tâm thương mại tại Tân Sơn Nhất.
Sasco là công ty con của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), được cổ phần hoá năm 2014. Công ty có vốn điều lệ 1.315 tỷ đồng. Năm 2014, đợt IPO của Sasco là một trong những thương vụ được chú ý nhất năm khi lượng đặt mua lên đến 145 triệu cổ phần, gần gấp 5 lần lượng chào bán. Toàn bộ số cổ phần đấu giá đã được bán hết với giá trúng bình quân 19.330 đồng.
Trong 9 tháng năm nay, Sasco đạt doanh thu 1.701 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 208 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm 2017 Sasco dự kiến doanh thu ở mức 2.217 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 220,7 tỷ.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.