
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của HPG.
Theo đó, CTBC Vietnam Equity Fund thuộc Dragon Capital đã mua 1 triệu cổ phiếu HPG vào ngày 22/6, nhằm tăng lượng nắm giữ lên 17,1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,38%. Qua đó nâng tổng sở hữu cả nhóm tăng lên gần 269 triệu cổ phiếu, tương đương 6,013%.
Theo công bố, trong 14 các quỹ thành viên của Dragon Capital, có Vietnam Enterprise Investmets Limited (VEIL) đang sở hữu lớn nhất với gần 1,82% vốn HPG, tương đương 81,3 triệu cổ phiếu; tiếp đến là Norges Bank đang giữ hơn 52 triệu cổ phiếu, ứng với tỷ lệ sở hữu 1,16%.
Tại ngày 22/6, cổ phiếu HPG chốt phiên tại mức giá 51.700 đồng/cổ phiếu và tạm tính theo giá này, quỹ đã chi khoảng 51,7 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu trên.
Được biết, ngày 1/6, Hòa Phát đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tỷ lệ 35% và bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Theo đó tập đoàn phát hành mới 1,16 tỷ cổ phiếu và trích khoảng 1.650 tỷ đồng trả cho cổ đông. Ước tính lượng cổ phiếu HPG mới phát hành mà nhóm Dragon Capital được nhận lên tới hơn 69 triệu cổ phiếu và gần 100 tỷ đồng tiền mặt.
Theo đó, hơn 1,1 tỷ cổ phiếu HPG phát hành thêm để trả cổ tức đã được niêm yết bổ sung từ ngày 22/6 và bắt đầu được giao dịch từ 28/6. Khối lượng cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán của HPG tăng từ 3,3 tỷ lên 4,47 tỷ cổ phiếu.
Đồng thời, HPG cho biết, kể từ ngày 18/6, số lượng chứng khoán HPG nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa theo quy định là 2.191.732.125 cổ phiếu (49% theo tổng số lượng chứng khoán đăng ký tại VSD là 4.472.922.706 cổ phiếu.
Trước đó, HPG cho biết đã thông qua việc góp vốn 2.000 tỷ đồng tại CTCP Sản phẩm Thép Hoà Phát. theo đó, vốn điều lệ của công ty này sẽ tăng từ 3.500 tỷ lên 5.500 tỷ đồng. Thời gian góp vốn là không muộn hơn 11/7 tới.
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/6, giá cổ phiếu HPG giảm còn 50.600 đồng/cổ phiếu và giảm tới 17.200 đồng/cổ phiếu so với giá cao nhất trong 52 tuần qua là 67.800 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 26/5/2021).




Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Giao dịch cắt lỗ ngắn hạn đã tăng mạnh phiên hôm nay và trong bối cảnh dòng tiền thờ ơ thì biên độ giảm mạnh là điều khó tránh. Đáng ngại nhất là blue-chips rất yếu, thanh khoản lại kém, cho thấy dòng tiền lớn cũng đang phòng thủ.
"Dù những bất định từ bên ngoài có thể tiếp tục tạo ra biến động trong ngắn hạn, niềm tin của chúng tôi vào triển vọng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn không thay đổi. Quỹ sẽ tiếp tục giải ngân một cách kiên nhẫn", Lumen Vietnam Fund nhấn mạnh.
Thanh khoản khớp lệnh HoSE chiều nay tăng vọt 67,4% so với phiên sáng, là buổi chiều giao dịch cao nhất kể từ đầu tuần. Đặc biệt thanh khoản VN30 tăng 95,2%. Cùng với đó cổ phiếu giảm sâu la liệt, thậm chí riêng nhóm blue-chips đã có tí 18 mã giảm quá 1%.
Làn sóng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), huy động vốn tư nhân và chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong nửa đầu năm nay chủ yếu nghiêng về các tập đoàn lớn, với 44 thương vụ trị giá trên 10 tỷ USD được công bố...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.