Nhộn nhịp vùng trồng hoa – cây cảnh Tết, giá cả ổn định
Tuệ Mỹ
10/01/2025, 17:10
Thời điểm này, nhiều nhà vườn ở các địa phương như Hà Nội, Đà Lạt (Lâm Đồng), Sa Đéc (Đồng Tháp) đều đã sẵn sàng tung ra thị trường hàng triệu sản phẩm hoa và cây cảnh... để phục vụ nhu cầu trang trí Tết của người tiêu dùng...
Sa Đéc được mệnh danh là thủ phủ hoa lớn bậc nhất tại khu vực miền Tây.
Vào thời điểm này, trên khắp các cánh đồng hoa của xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng), làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm), các xã của huyện Mê Linh… những luống hoa dơn, cúc, ly chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán 2025 đã phủ xanh mướt những vùng đất bãi mà cách đây vài tháng còn chìm trong biển nước, do ảnh hưởng của bão số 3. “Đa số các tiểu thương lớn đã về vườn đặt mua hoa. Dự kiến khoảng 20 tháng Chạp, toàn bộ diện tích trồng hoa dơn của gia đình bắt đầu thu hoạch”, anh Trịnh Trường Giang, chủ một vườn hoa tại xã Hạ Mỗ, chia sẻ.
Tại làng hoa Tây Tựu, chị Bùi Thanh Bình, một chủ vườn, cho biết năm nay tuy chịu thiệt hại do bão số 3 nhưng lại có lợi thế là thời tiết khá thuận lợi trong những tháng qua, giúp các loài hoa sinh trưởng, phát triển tốt. Vườn có nhiều loại hoa như hoa cúc, hồng, violet… Những luống hoa nở sớm dùng để phục vụ Tết Dương lịch, còn đợt mới gieo giống phải đến Tết Nguyên đán mới thu hoạch.
Tương tự, anh Nguyễn Văn Trữ, người trồng hoa ly lâu năm tại làng hoa Tây Tựu, chia sẻ do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều nhà vườn gặp phải tình trạng chết giống và phải mua giống mới, dẫn đến giá giống tăng cao. Mặc dù vậy, giá hoa ly vẫn duy trì ở mức trung bình, giá thu mua tại vườn dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/bó. Để phục vụ nhu cầu thị trường Tết ngày một lớn, nhiều hộ dân đã trồng hoa cúc từ 2 đến 3 tháng trước.
Những bông hoa nở sớm sẽ được tung ra thị trường từ rằm tháng Chạp. Hiện, giá hoa cúc vàng vẫn rẻ và chưa có nhiều biến động, giá thu mua tại vườn từ 2.500 - 3.000 đồng/bông, hoa đồng tiền có giá 2.400 đồng/bông. Theo chia sẻ của các hộ sản xuất, từ ngày 22 đến 29 Tết, đây là thời gian cao điểm thu mua hoa. Các hộ dân sẽ tất bật cắt tỉa, đóng gói hoa, đặc biệt là các loại hoa truyền thống như hoa ly, hoa cúc... để phục vụ nhu cầu cúng lễ ông Công ông Táo và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Trầm lắng hơn so với mọi năm, các vườn đào Nhật Tân, quất Tứ Liên (quận Tây Hồ) ít người đến mua, đặt hoa. Anh Nguyễn Thế Hùng, chủ vườn đào Thế Hùng (Nhật Tân) thông tin, bão số 3 khiến nhiều diện tích vùng trồng đào Nhật Tân bị ngập, hỏng. Gia đình có hơn 300 gốc đào thế, năm nay chỉ còn 1/3, giá đào năm nay sẽ cao gấp 2 - 3 lần so với mọi năm.
Trái ngược với hoa đào miền Bắc năm nay tăng giá do ảnh hưởng của bão Yagi, lan hồ điệp nhập từ Đà Lạt vẫn giữ được mức giá ổn định. Giá bán ra một cành hoa lan hồ điệp loại trung bình là từ 200 - 300 nghìn đồng, loại cao cấp hơn có giá 1 triệu – 1,5 triệu đồng/cành. Bán theo chậu là từ 2 triệu - 30 triệu đồng. Đặc biệt ăm nay, nhiều nghệ nhân lan hồ điệp chọn cách cắm trên thân gỗ lũa thay vì chậu sứ, theo xu hướng tìm về với vẻ đẹp thiên nhiên.
Theo Phòng Kinh tế TP Đà Lạt, đào đông, mai Mỹ, diên vĩ, huệ tây, hoa bâng khuâng, hoa hoàng anh (mandevilla), hoa oải hương, hoa lan Nam Phi, hoa hạnh phúc (astilbe), hoa loa kèn... năm nay có giá mềm, dưới 250.000 đồng/chậu được nhập và chào bán nhưng không nhiều như các năm trước. Vùng hoa Đà Lạt cũng đã có những chuyến hàng đầu tiên đánh dấu thị trường hoa Tết bắt đầu vào cao điểm. Hiện tại hàng chục công nhân tại trang trại hoa Ysa Orchid Farm Đạ Ròn (xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương) tất bật đóng gói, vận chuyển... để kịp cho các chuyến xe hàng chở hoa đi các tỉnh phía Bắc.
Lan hồ điệp Đà Lạt vẫn giữ được mức giá ổn định.
Theo Hiệp hội hoa Đà Lạt, thông thường vào dịp Tết, chi phí vận chuyển hoa từ Đà Lạt đến các địa phương đều tăng giá. Chẳng hạn, từ TP.HCM ra Hà Nội dịp Tết tăng từ 250.000 - 300.000 đồng/thùng hoa. “Do đó, chúng tôi vận động các nhà xe là thành viên trong hiệp hội có chính sách giá phù hợp, giúp hoa Đà Lạt khi đến các tỉnh không bị đội giá quá cao”, ông Lại Thế Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt, nói.
Tại miền Tây, không khí tại các làng hoa những ngày này cũng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, khi các hộ dân tất bật chăm sóc, cắt tỉa từng luống hoa, từng chậu kiểng để chuẩn bị cho mùa vụ bội thu. Ông Đoàn Hữu Bốn, Giám đốc Hợp tác xã Bình An (Cần Thơ), nhận xét do sức mua thị trường giảm nên những năm gần đây, hợp tác xã không sản xuất quy mô lớn. Dù vậy, năm nay hợp tác xã vẫn chuẩn bị khoảng 3.000 chậu hoa các loại, sản lượng bằng với năm ngoái.
Theo ông Bốn, năm nay thời tiết thất thường, hoa khó trồng, dễ bị bệnh nên tốn tiền mua thuốc điều trị. Vì vậy, chi phí đầu vào sản xuất hoa tăng khoảng 20% nhưng nhà vườn không tăng giá. “Năm ngoái, hợp tác xã bán 600.000 - 700.000 đồng/cặp mâm xôi Hàn Quốc, năm nay dự kiến vẫn với mức giá đó”, ông Bốn nói. Theo ông Bốn, thời điểm này có khoảng 30% đơn đặt hàng, chủ yếu là một số địa phương xung quanh, điểm du lịch đặt hoa phục vụ cho trang trí đường hoa.
Bà Trần Thị Trúc Phương, Giám đốc Hợp tác xã Cây giống và hoa kiểng Cái Mơn (Bến Tre), thông tin năm nay hợp tác xã cung cấp ra thị trường khoảng 20.000 chậu hoa cúc mâm xôi và vạn thọ. Theo bà Phương, hợp tác xã chủ yếu bán cho các mối sỉ ở miền Đông, Tây Nguyên, Hà Nội. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, tốn chi phí và công chăm sóc kỹ hơn nhưng bà con giữ giá như năm ngoái. Theo đó, hoa cúc mâm xôi cỡ lớn giá 180.000 - 190.000 đồng/cặp, vạn thọ giá 100.000 - 110.000 đồng/cặp.
Tại miền Tây, không khí tại các làng hoa những ngày này cũng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Tại Sa Đéc, theo chia sẻ của các nhà vườn, nhu cầu mua hoa kiểng những ngày cận Tết Nguyên đán đang tăng đáng kể, cao hơn khoảng 30% so với ngày thường. Ngày Tết, thông thường khách hàng chọn lựa các loại hoa truyền thống như cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, vạn thọ, hướng dương, cúc đồng tiền, tắc kiểng, các loại cây lá màu, kiểng lá, hoa hồng, cát tường…
Đáng chú ý, một số vườn cúc mâm xôi trổ hoa đúng dịp Tết đã được khách hàng, thương lái đặt mua hết. Tùy theo kích thước chậu và số lượng hoa, giá bán dao động từ 160.000 đồng – 260.000 đồng/cặp, tăng chừng 10% so với thời điểm năm ngoái.
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức 70 điểm chợ hoa xuân từ ngày 8/1/2025 đến 20h ngày 28/1/2025 (tức ngày 29 tháng Chạp). Sản phẩm trưng bày gồm các loại: Hoa, cây, quả cảnh, đồ thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Sức mua hàng Tết “nóng” dần lên tại nhiều hệ thống bán lẻ
08:49, 08/01/2025
Lại là câu chuyện an toàn của thực phẩm nhà làm
14:36, 06/01/2025
Nhiều thực phẩm lạ “đổ bộ” thị trường Tết
19:01, 02/01/2025
Đọc thêm
Phiên chợ cuối năm
Sáng 29 tháng chạp, khi nhịp thời gian như dồn dập hơn thường lệ, chợ Song, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hoá đông nghịt người. Phiên chợ cuối cùng của năm không chỉ là cuộc mua bán vội vã, mà còn là nơi người dân gửi gắm bao mong chờ, lo toan và niềm vui bình dị trước thềm năm mới.
Hành trình 30 năm tâm huyết của “Vua nút áo” Việt
Ngành thời trang thay đổi “gu” chừng 10% mỗi năm, xu hướng mùa mốt là một trò chơi đủ làm cho cả thế giới đảo điên. Riêng phụ kiện nút áo, tính dịch chuyển về “thẩm mỹ” tuy không nhiều nhưng luôn thử thách cả đôi tay lẫn khối óc người sản xuất.
Cà phê Ê Đê - Tình yêu với những giọt hương
Từ tình yêu cà phê và khát vọng giúp buôn làng thoát nghèo, anh Y Pốt Niê, nhà sáng lập Ê Đê Café, đã chọn con đường khởi nghiệp gắn với nông sản bản địa. Không chỉ làm cà phê như một sản phẩm thương mại, anh đã theo đuổi mục tiêu xây dựng giá trị bền vững dựa trên văn hóa, chất lượng và sinh kế của đồng bào vùng đất nơi anh đang sống.
Nhà nhiệt đới cho gia đình nhiều thế hệ
Ở những vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam, kiến trúc và nội thất nhà ở không chỉ là câu chuyện tường, mái và không gian. Mà đó là cuộc đối thoại với ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và nhịp điệu tự nhiên…
Mùa Xuân vào rừng thưởng điểu
Tính từ năm 2005, với dấu mốc công ty lữ hành đầu tiên khai thác tour thưởng điểu là Wildtour, cho tới năm 2025, Việt Nam đã có chừng 10 công ty chuyên lĩnh vực này. Mất 20 năm để một lối làm du lịch mới được mở ra, nhưng những trái ngọt đầu mùa đủ mang lại nhiều hy vọng.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: