
1. Mặc đồ tối màu
Thân hình đẫy đà, mập mạp, bạn hãy chọn những mầu tối hơn. Khi bạn chọn quần áo, hãy chọn màu tối hơn của màu yêu thích. Ví dụ, màu xanh hải quân hoặc màu xanh hoàng gia, đỏ đậm, đen, nâu sô cô la, xanh lá cây chai, maroon, vàng hổ phách và tím đậm. Nếu bạn thích màu trắng, bạn có thể thay thế nó bằng kem. Màu tối có xu hướng hấp thụ ánh sáng và làm cho bạn trông mỏng hơn so với thực tế. Màu sắc nhẹ, mặt khác, làm cho cơ thể của bạn trông rộng hơn. Như đã đề cập ở trên, có một loạt các màu tối mà bạn có thể chọn.
2. Chọn đúng kích cỡ quần áo
Điều rất quan trọng là bạn chọn đúng kích cỡ quần áo. Nếu bạn giải quyết cho quần áo sai kích cỡ, nó sẽ làm cho cơ thể bạn trông kỳ lạ. Mặc quần áo rộng thùng thình và lỏng lẻo sẽ khiến cơ thể bạn trông cồng kềnh và mập mạp. Nhiều cô gái có xu hướng mua quần áo có kích thước nhỏ hơn, nhưng điều họ không nhận ra là làm điều này cũng sẽ khiến họ trông mập hơn. Do đó, luôn luôn chọn một bộ trang phục không lớn cũng không nhỏ. Nó phải là kích thước hoàn hảo của bạn.
3. Chọn đúng mẫu và họa tiết
Các mẫu váy bạn mặc có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến cơ thể của bạn, vì vậy sử dụng chúng một cách hợp lý. Chọn các bản in nhỏ trên các bản in lớn vì các bản in lớn sẽ tạo ra ảo ảnh về khối lượng thậm chí không tồn tại. Nếu bạn mập phần trên, tránh cổ áo và cổ polo. Thay vào đó hãy mặc áo cổ chữ V vì nó sẽ che đi phần mỡ thừa. Nếu bạn là người nặng phía dưới, hãy tránh mặc quần cạp cao vì chúng sẽ khiến sự chú ý vào đôi chân. Một bí quyết mặc quần áo khác là sọc ngang làm bạn trông mập hơn, trong khi sọc dọc khiến bạn trông gầy.
4. Phô trương vùng gầy của bạn
Một mẹo nhỏ là nếu một phần cơ thể của bạn gầy tự nhiên, bạn nên khoe nó. Bạn có thể mặc những chiếc váy nhấn mạnh khu vực đó hoặc đơn giản là để lộ nó, nếu có thể. Điều này sẽ lấy đi sự chú ý từ các khu vực khác trên cơ thể bạn. Ví dụ, nếu bạn may mắn có đôi vai gầy, hãy để lộ phần đó của bạn. Có lẽ bạn có thể mặc một chiếc áo hở vai. Tương tự như vậy, nếu bạn may mắn có cánh tay gầy, hãy mặc nhiều áo không tay. Nếu bạn có đôi chân gầy, hãy mặc nhiều váy, và quần siêu nhỏ.
5. Duy trì một tư thế tốt
Duy trì một tư thế tốt sẽ làm cho cơ thể của bạn trông đẹp và cân đối. Một tư thế tốt có nghĩa là giữ cho lưng của bạn thẳng đứng và hóp bụng. Tư thế khom lưng sẽ không cho bạn một hình dáng đẹp, Vì vậy, luôn luôn duy trì một tư thế tốt ở nơi bạn đang đứng, ngồi hoặc đi bộ.



Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên Hà Nội triển khai sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với quy mô kỷ lục hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước…
Xu hướng phát triển sản phẩm hướng đến sức khỏe tinh thần, cảm xúc và mang tác dụng chữa lành không còn là hiện tượng cục bộ, mà đã trở thành sự dịch chuyển chiến lược của toàn ngành công nghệ tiêu dùng...
Một biệt thự của giới siêu giàu thông thường có lẽ sẽ có nhiều đá cẩm thạch, nhiều đồ nội thất giá trên trời đủ để bất kỳ vị khách nào cũng nhận ra ngay lập tức giá trị của tài sản. Nhưng dinh thự tại Hidden Hills của Kim Kardashian lại đưa ra một câu trả lời gần như ngược lại...
Giá vé giải đấu tennis US Open năm nay tăng vọt đến mức trở thành chủ đề bàn tán nhiều hơn cả chuyên môn trên sân đấu. Nhưng trong khi người hâm mộ than phiền vì chi phí ngày càng đắt đỏ, các thương hiệu thời trang lại nhìn thấy ở đó một cơ hội hiếm có...
Ngày 3/9, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc - UNICEF công bố báo cáo “Qua lăng kính của trẻ em: Công nghệ số tạo điều kiện cho xâm hại tình dục trẻ em như thế nào”, dựa trên một trong những bộ dữ liệu khảo sát lớn nhất hiện có về vấn đề này…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.