
Tạp chí chuyên xếp hạng Forbes mới đây đã công bố danh sách các chính trị gia giàu nhất thế giới. Trong đó, người sở hữu số tài sản nhiều nhất là Thị trưởng thành phố New York, ông Michael Bloomberg.
Đáng chú ý, trong danh sách năm nay có khá nhiều gương mặt ít được mọi người biết tới. Họ là những doanh nhân tỷ phú mới tham gia vào chính trường. Trong đó, nổi bật là tỷ phú người Nga Mikhail Prokhorov.
Tạp chí Time từng nhận định Prokhorov là đối thủ tốt nhất mà Thủ tướng Vladimir Putin có thể gặp trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vừa qua. Đối tượng ủng hộ tỷ phú là giới trẻ và tầng lớp trung lưu đô thị.
Tuy nhiên, kết quả bầu cử đã rõ ràng. Người chiến thắng là Thủ tướng Vladimir Putin với số phiếu áp đảo các đối thủ khác. Sau khi đắc cử, ông Putin đã đề xuất dành một ghế trong nội các cho tỷ phú Prokhorov.
Dưới đây là 10 gương mặt chính trị gia giàu nhất thế giới theo Forbes.
1. Michael Bloomberg
Thị trưởng thành phố New York, Mỹ
Tài sản: 22 tỷ USD
Ông Bloomberg cũng là nhà sáng lập kiêm cổ đông chính của Hãng tin tài chính Bloomberg, với số lượng tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin lên tới 300.000. Ông từng tốt nghiệp Đại học Harvard và hiện đang giữ chức thị trưởng thành phố New York ở nhiệm kỳ thứ 3. Tháng 3 vừa qua, ông đã có chuyến thăm đến Việt Nam làm từ thiện.
2. Mikhail Prokhorov
Lãnh đạo Đảng Sự nghiệp chân chính Nga
Ứng cử viên Tổng thống Nga năm 2012
Tài sản: 13,2 tỷ USD
Chào đời vào ngày 3/5/1965 tại Moscow, tỷ phú Prokhorov là con trai của Dmitry Prokhorov, người từng giữ chức trưởng Ban Quốc tế thuộc Ủy ban Thể thao Xô viết. Mẹ ông, một kỹ sư, làm việc cho một tổ chức nghiên cứu về chất dẻo. Ông bắt đầu bước vào chính trường từ tháng 6/2011 và được xem như một làn gió mới. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vừa qua, ông đã thất bại trước đương kim Thủ tướng Vladimir Putin khi chỉ giành được 8% phiếu bầu.
3. Bidzina Ivanishvili
Ứng cử viên Thủ tướng Georgia 2012
Tài sản: 6,4 tỷ USD
Giá trị tổng tài sản của ông Bidzina bằng một nửa GDP của Georgia và ông đã dùng số của cải này để giúp đỡ cho người dân ở quê hương Chorvila của ông. Tháng 3 vừa qua, với tài sản 6,4 tỷ USD, ông được Forbes xếp ở vị trí thứ 153 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới.
4. Silvio Berlusconi
Cựu Thủ tướng Italy
Tài sản: 5,9 tỷ USD
Ông Silvio Berlusconi là Thủ tướng tại vị lâu nhất của Italy trước khi từ nhiệm vào tháng 11 năm ngoái. Chính trị gia tỷ phú này khởi nghiệp bằng nghề bán máy hút bụi trước khi chuyển sang đầu tư bất động sản. Tháng 11 năm ngoái, ông từ chức Thủ tướng Italy vì không cứu vãn nổi tăng trưởng kinh tế của đất nước, trong khi hình ảnh của ông lại liên tục gắn liền với các vụ bê bối như gái gọi, trốn thuế.
5. Henry Ross Perot Sr
Người thành lập Đảng Cải cách (Mỹ)
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ (hai năm 1992, 1996)
Tài sản: 3,5 tỷ USD
Ross Perot, người sáng lập ra công ty hệ thống dữ liệu điện tử EDS và Perot Systems. Năm 1992, ông đã bỏ ra 60 triệu USD cho chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông nhưng không thành công. Năm 1995, ông lập Đảng Cải cách và tiếp tục cuộc đua vào chiếc ghế “ông chủ” Nhà Trắng năm 1996, nhưng chỉ giành được 8% số phiếu.
6. Andrei Guriev
Ủy viên Hội đồng Liên bang Nga
Tài sản: 3,5 tỷ USD
Ông Guriev được xem là một trong những chính trị gia quyền lực nhất ở Nga hiện nay. Ông được Forbes xếp là chính khách giàu thứ 6 thế giới, với tài sản 3,5 tỷ USD. Theo xếp hạng năm 2011 của Forbes, ông Guriev là quan chức giàu thứ 3 ở Nga và đứng thứ 41 trong danh sách 200 doanh nhân giàu nhất quốc gia này.
7. Naguib Sawiris
Người sáng lập Đảng Ai Cập tự do (năm 2011)
Tài sản: 3,1 tỷ USD
Sawiris bước chân vào chính trường sau khi ông thành lập Đảng Ai Cập Tự do vào năm ngoái, với mục tiêu thúc đẩy thị trường tự do và xây dựng một chính phủ thế tục. Tỷ phú Ai Cập 58 tuổi này là người thành lập ra Tập đoàn Viễn thông Orascom và sau đó bán lại cho Tập đoàn Vimpelcom của Nga.
8. Najib Mikati
Thủ tướng Lebanon
Tài sản: 3 tỷ USD
Najib Mikati trở thành Thủ tướng của Lebanon hồi tháng 1/2011 và ngay lập tức đã phải đối mặt với hàng loạt mối đe dọa tới sự ổn định của quốc gia này, không chỉ là từ tình trạng bất ổn ở quốc gia láng giềng Syria.
9. Sebastian Pinera
Tổng thống Chile (2010 – nay)
Tài sản: 2,4 tỷ USD
Năm 2010, tỷ phú Sebastian Pinera đã đắc cử chức vụ Tổng thống Chile, trở thành người đầu tiên của Đảng Bảo thủ lên nắm quyền kể từ khi chính quyền độc tài Pinochet chấm dứt. Phát biểu sau khi đắc cử, ông Pinera hứa hẹn sẽ xây dựng một nhà nước giúp đỡ người nghèo và đầu tư mạnh hơn vào các ngành công nghiệp của đất nước. Ông Pinera là một trong những tỷ phú giàu nhất Chile. Mới đây, Tổng thống Pinera đã tới thăm Việt Nam.
10. Jeff Greene
Ứng cử viên Thượng nghị sỹ trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ năm 2010
Tài sản: 2,1 tỷ USD
Jeff Greene là một ông trùm bất động sản nổi tiếng và là nhà đầu tư tỷ phú lớn lên ở thành phố Worcester, Massachusetts (Mỹ). Ông đã trở nên giàu có từ nghề giao dịch hoán đổi tín dụng khi nó phát triển đến đỉnh điểm vào năm 2006. Năm 2008, ông được Forbes xếp hạng 355 trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ. Tính đến nay, ông đã chi hàng triệu USD trong hành trình tìm kiếm vận may thành chính khách, phần lớn cho hoạt động quảng cáo công kích đối thủ trong bầu cử sơ bộ.




Nhu cầu AI giúp Samsung và SK Hynix lập kỷ lục lợi nhuận và ký loạt hợp đồng cung ứng dài hạn, nhưng nhà đầu tư vẫn lo ngại ngành chip nhớ có thể bước vào một chu kỳ dư cung mới...
Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nhà sáng lập dễ dàng khởi nghiệp một mình và nhiều người vẫn duy trì mô hình này ngay cả khi doanh nghiệp phát triển…
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Samsung Electronics đạt doanh thu và lợi nhuận hoạt động kỷ lục trong quý 2 năm nay, nhờ sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường chip nhớ...
Nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix của Hàn Quốc ghi nhận lợi nhuận quý 2 cao kỷ lục nhờ nhu cầu chip AI tăng mạnh, nhưng cổ phiếu vẫn lao dốc gần 10% khi kết quả thấp hơn kỳ vọng và nhà đầu tư lo ngại làn sóng chi tiêu cho hạ tầng AI có thể chững lại...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.