Những doanh nghiệp đầu tiên buộc phải đặt mục tiêu kinh doanh thụt lùi vì giá hàng hoá phá kỷ lục
An Nhiên
03/03/2022, 14:27
Chia sẻ
Nga không chỉ chiếm 10% sản lượng dầu toàn cầu mà còn là nước xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới, đáp ứng khoảng 25% nhu cầu dầu và 40% nhu cầu khí đốt của Liên minh châu Âu (EU). Ngoài ra, Nga và Ukraine chiếm hơn 1/4 thị trường xuất khẩu lúa mỳ của thế gới, 1/5 thị trường ngô, 1/5 thị trường lúa mạch, và khoảng 80% thị trường dầu hạt hướng dương. Nhôm từ Nga chiếm khoảng 10% tổng lượng nhôm mà Mỹ nhập khẩu hàng năm.
Xung đột Nga - Ukraine đe doạ nguồn cung năng lượng, lương thực và kim loại, khiến giá hàng hoá cơ bản toàn cầu tăng mạnh nhất kể từ năm 2009, phá kỷ lục được lập trước đó vào năm 2021 do khủng hoảng thiếu bởi đại dịch Covid-19 gây ra. Phiên giao dịch 2/3, giá lúa mỳ Hoa Kỳ tiếp tục tăng 7%; dầu thô WTI 114 USD/thùng tăng 3,18%; Bắp và đậu nành tiếp tục tăng cao lần lượt 2,06% và 1,35%.
Như đã đề cập, bão giá hàng hoá toàn cầu xếp các doanh nghiệp Việt Nam thành hai nhóm, một là hưởng lợi nhờ giá hàng hoá tăng cao như dầu khí, phân bón, thép, thuỷ sản. Hai là, nhóm bất lợi do hàng hoá là nguồn nguyên liệu sản xuất như đồ uống, dầu ăn, thức ăn chăn nuôi, vận hàng hàng không, điện khí, điện than. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy, giá hàng hoá tăng cao gây áp lực lên lợi nhuận là như nhau giữa các nhóm ngành trên.
Cụ thể, tại nhóm thép, khác với dự báo của chuyên gia và các công ty chứng khoán,năm 2021-2022, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen - HSG đưa ra 3 kịch bản kinh doanh trong đó, phương án thấp nhất doanh thu 46.399 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng. Kịch bản cao nhất lợi nhuận đạt 2.500 tỷ đồng. Cả ba phương án lợi nhuận đều giảm so với đạt được năm 2021 là 4.313 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, giá HRC dự báo giảm 11,5%, các công ty thép có thể không được hưởng lợi đáng kể từ hàng tồn kho giá rẻ như trong năm trước, biên lợi nhuận kênh xuất khẩu sẽ giảm. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu đầu vào đã và đang biến động rất khó lường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Đồ hoạ: K.Linh.
Đối với ngành cá tra Việt Nam, nhóm này cũng được đánh giá gián tiếp hưởng lợi từ căng thẳng Nga-Ukraine. Các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga có thể gây khó khăn cho xuất khẩu hàng hóa của Nga nói chung, trong đó có việc xuất khẩu cá minh thái, một trong những mặt hàng thay thế chính cho cá tra Việt Nam ở thị trường EU. EU nhập khẩu 160.000 tấn cá minh thái từ Nga mỗi năm, chiếm 19% tổng nhập khẩu cá minh thái của EU.
Trong khi đó, thị trường EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của ngành cá tra Việt Nam vào năm 2021. Do đó, kỳ vọng ngành cá tra Việt Nam có thể tận dụng tình hình này để mở rộng thị phần và tăng kim ngạch xuất khẩu sang EU.
Tuy nhiên, trong tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2022, Công ty CP thuỷ sản Mekong (AAM) cho rằng, toàn ngành cá tra đều gặp khó khăn như giá bán giảm liên tục do thị trường suy giảm, thị trường chủ lực EU tăng cường các rào cản kỹ thuật khắt khe, làm hạn chế sản lượng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng cá tra thịt trắng có giá tốt.
Sản lượng tiêu thụ ở thị trường truyền thống của công ty (như EU) lại giảm sụt ở dưới mức trung bình của nhiều năm, còn thị trường Nga, Ukraine gần như bế tắc. Đặc biệt trong hai năm 2020 và 2021 khi Dịch Covid -19 bùng phát khiến chuỗi sản xuất bị đứt gãy, chi phí đầu vào như: thức ăn, bao bì, phụ gia,…chi phí vận chuyển tăng 8-10 lần, chi phí sản xuất 3 tại chổ làm cho giá thành tăng.
Giá nguyên liệu biến động liên tục và có nhiều lúc tăng nhanh trong khi giá xuất bán không theo kịp nên sản xuất nhiều tồn kho tăng, có nguy cơ lỗ nặng.
Thực tế, năm 2020, AAM báo lỗ gần 12 tỷ đồng. Năm 2021 hồi phục có lãi 227 triệu đồng. Bước sang năm 2022, ban lãnh đạo doanh nghiệp nhận định những khó khăn tồn tại nêu trên vẫn còn. Do đó, AAM đặt mục tiêu lợi nhuận vỏn vẹ 1 tỷ đồng trong khi trước đó đều đặn mỗi năm doanh nghiệp này báo lãi 10 tỷ đồng.
Kế hoạch kinh doanh của AAM.
Đối với nhóm thực phẩm đồ uống, ban lãnh đạo Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (BSQ) cho hay, trong năm 2022 có ba yếu tố ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ nhất, Ảnh hưởng lạm phát của kinh tế thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng dẫn đến không đủ nguyên liệu cho sản xuất; Hầu hết năm 2022 giá nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt nguyên vật liệu nhập ngoại tăng giá rất cao sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Thứ hai, tình hình kiểm soát đại dịch Covid-19 trong nước và thế giới. Thứ ba, sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế Việt Nam, của thị trường bia và khả năng tiêu thụ thực tế của các Công ty thương mại khu vực. Ngoài ra còn có thể bị ảnh hưởng bởi các chính sách hạn chế tiêu thụ bia của Chính phủ.
Do đó, năm 2022, BSQ đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.857 tỷ đồng tăng 55,8% so với thực hiện của năm 2021 nhưng lợi nhuận giảm mạnh 37% còn 99,68 tỷ đồng. Trước đó, năm 2021, doanh thu của BSQ đạt 1.192 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 158,37 tỷ đồng.
Đồ hoạ: K.Linh.
Với nhóm chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi, trong báo cáo cập nhật cổ phiếu DBC của Công ty CP Tập đoàn Dabaco, Chứng khoán Yuanta điều chỉnh giảm dự phóng kết quả kinh doanh cho 2022, chưa bao gồm mảng vaccine dịch tả châu Phi do chưa có thông tin rõ ràng.
Theo Yuanta, dự báo tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam từ 3% xuống 2% do tính cẩn trọng về quá trình hồi phục của nền kinh tế, từ đó, mức chi tiêu cho thịt heo giảm. Số đàn heo cuối 2022 sẽ đạt 27 triệu con. Từ đó, giá heo hơi trung bình cả năm 2022 điều chỉnh giảm 8% xuống mức 61.300 đồng/kg (cao hơn 2% so với 2021).
Giá các loại nguyên liệu đầu vào có xu hướng tăng mạnh trở lại từ đầu 2021 đến nay do chi phí vận tải tăng cao đang thúc đẩy các nhà sản xuất tăng nhập khẩu nguyên liệu tích trữ, hiện tại, giá bắp tăng 50%, giá đậu nành tăng 38%, giá lúa mì tăng 62% so với đầu năm 2021. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi trong nước vẫn tăng theo nhưng chỉ tăng khoảng 30%.
Yuanta cho rằng giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có thể hạ nhiệt trong nửa cuối 2022 khi việc lưu thông hàng hóa thuận lợi hơn. Tuy nhiên, do áp lực giảm giá thức ăn chăn nuôi từ Chính phủ, mức giá thức ăn chăn nuôi sẽ khó theo kịp mức gia tăng giá nguyên liệu đầu vào.
Cùng chuyên mục
Blog chứng khoán: Tranh chấp cung cầu dữ dội chưa ngã ngũ
Thị trường tiếp tục xuất hiện những đợt chốt lời rất lớn nhưng chưa đủ sức để ép giá cổ phiếu vì dòng tiền bắt đáy cũng mạnh không kém, chưa kể VNI vẫn còn trụ để tạo hiệu ứng phục hồi...
“Chấp” hàng chốt lãi, dòng tiền bắt đáy kéo chỉ số đảo chiều thành công
Đợt xả hàng mạnh mẽ suốt phiên sáng khiến VN-Index có lúc rơi sâu nhất hơn 16 điểm (-1,03%) tưởng như báo hiệu một phiên cuối tuần thất bại. Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy vẫn chưa chịu nghỉ đã kéo ngược giá lên buổi chiều, giúp chỉ số vượt tham chiếu 3,14 điểm (+0,2%) lúc đóng cửa...
HAG bị phạt vì không công bố thông tin liên quan trái phiếu
HAG không công bố thông tin trên hệ thống của HNX đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2023, 2024 và bán niên 2024...
POM lên phương án khắc phục cổ phiếu bị hạn chế giao dịch
POM có văn bản giải trình nguyên nhân chậm nộp báo cáo tài chính được kiểm toán trong 2 năm (2023-2024), xuất phát từ tình trạng âm vốn lưu động...
Nhóm quỹ mô phỏng chỉ số VN30 bị rút ròng tháng thứ 9 liên tiếp
Nhóm quỹ mô phỏng chỉ số VN30 chịu áp lực rút vốn, nhiều nhất là quỹ DCVFMVN30 (-369 tỷ đồng), là tháng thứ 9 liên tiếp chịu áp lực rút vốn ròng.
AI Điểm tin
Bản tin sáng ngày 9/8/2025
Bản tin sáng ngày 9/8 điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật đã và đang diễn ra tại Việt Nam và thế giới trong tuần qua. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc vừa ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác thủy sản, tăng cường đầu tư nuôi biển và chuyển giao công nghệ, đồng thời phối hợp tháo gỡ "thẻ vàng" về khai thác IUU mà Việt Nam đang phải đối mặt. Giá bán vàng miếng SJC phổ biến 124 triệu đồng/lượng, một số đơn vị niêm yết giá bán lên tới 124,4 triệu đồng/lượng, lập kỷ lục mới trong phiên 8/8. Liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, tại văn bản kiến nghị gửi Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đến các đề xuất về những vấn đề kinh tế được dư luận quan tâm, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đề cập đến bốn giải pháp cải thiện chất lượng đầu tư công nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng trung hạn. Thuế đối ứng của Mỹ có hiệu lực, tin tốt về hòa bình ở Ukraine. Liên quan đến vàng, Mỹ đã áp thuế quan lên vàng thỏi loại 1 kg nhập khẩu vào nước này, một động thái có thể gây đảo lộn thị trường vàng thỏi toàn cầu và ảnh hưởng mạnh mẽ tới Thụy Sỹ - quốc gia giữ vị trí trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Hôm nay ngày 08/4/2025, Giám đốc Ban quản lý Dự án Thăng Long (Ban Thăng Long) Đinh Công Minh cho biết đã có tờ trình Bộ Xây dựng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 theo phương thức PPP.
Cụ thể, thời gian qua, Ban Thăng Long đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án bằng đấu thầu rộng rãi trong nước. Trên cơ sở đánh giá kết quả hồ sơ dự thầu, đơn vị này đã kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt liên danh xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải là nhà đầu tư thực hiện dự án PPP đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, giai đoạn 1.