18:50 28/01/2022

Những gốc đào rừng cổ thụ vắng khách thuê giữa Hà Nội

Phương Thảo

Sát Tết Nhâm Dần, chợ hoa Xuân đang diễn ra tại Mỹ Đình trở thành nơi tập kết đào từ các chủ vườn ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Trong đó có những dáng đào đồ sộ, nổi bật giữa rừng hoa. Đây là những gốc đào “khủng” thường để cho thuê…

Theo các chủ vườn, đào rừng cổ thụ chủ yếu chỉ cho thuê chứ không bán, vì người mua đa số không có kỹ thuật chăm, nếu trồng cây sẽ dễ bỏ tay cành, dáng thế, rất đáng tiếc. Mức giá thuê phụ thuộc vào tuổi thọ, hình dáng và kích thước của cây. Những cây thế nhỏ, tuổi đời dưới 20 năm có giá thuê khoảng 20 - 30 triệu đồng, còn những cây có thân cao đồ sộ, thế đẹp, tuổi đời trên 20 năm sẽ có giá thuê 80 - 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến hôm nay là ngày 26 tháng Chạp, dù đã giảm giá một nửa so với năm ngoái, nhưng rất nhiều gốc đào vẫn chưa có người mang về. “Năm nay, nắm bắt được tình hình kinh tế của xã hội khó khăn nên chúng tôi giảm giá khá nhiều. Như các năm trước, những cây đào khủng như thế này chúng thuê ít nhất cũng phải tầm 50 triệu đồng, năm nay giá cho thuê chỉ khoảng hơn 20 triệu đồng,” một chủ vườn đào cho biết.

Đào rừng cổ thụ thường rất hiếm và tốn nhiều công sức để vận chuyển từ các vùng núi như Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên... về trồng tại vườn Nhật Tân. Tuy nhiên, chúng có sức sống mãnh liệt và thế đẹp, vì thế, không ít nhà vườn bỏ nhiều công sức tìm kiếm, lựa chọn và mang đào rừng về lai ghép với đào Nhật Tân, cho ra những chậu cảnh độc đáo.

Năm nay, người dân đi qua đường Lê Đức Thọ, đối diện SVĐ Mỹ Đình, từ xa đã có thể nhìn thấy hai cây đào đồ sộ, có chiều cao tới trên 4m, tán cây xòe rộng chừng 2m. Thân chính của cả hai cây đào này là đào rừng, có đường kính lên tới 80cm, kích thước một người ôm. Cây được ghép đào ta và tạo dáng theo thế trực. Các tầng tán xòe rộng, vươn cao chạy dọc các thân chính... Nhà vườn sở hữu hai cây đào khủng này cho biết, tuổi đời của hai cây đào rừng này lên tới vài chục năm, và đã được đưa về xuôi gần chục năm. Với chiều cao, kích thước khá giống nhau, hai cây đào tạo thành cặp đôi khá hoàn hảo. Giá cho thuê để chơi Tết một cây đào là 22 triệu đồng, theo chủ vườn đây là mức giá rẻ hơn nhiều so với mọi năm.

Những gốc đào rừng cổ thụ vắng khách thuê giữa Hà Nội - Ảnh 1
Những cây đào "khủng" cả về thế dáng và kích thước nổi bật giữa rừng hoa xuân tại đường Lê Đức Thọ.
Những cây đào "khủng" cả về thế dáng và kích thước nổi bật giữa rừng hoa xuân tại đường Lê Đức Thọ.
Những gốc đào rừng cổ thụ vắng khách thuê giữa Hà Nội - Ảnh 2
Năm nay, khá nhiều gốc đào "khủng" được đưa về SVĐ Mỹ Đình để phục vụ nhu cầu thuê, mua trưng bày dịp Tết của người dân. 
Năm nay, khá nhiều gốc đào "khủng" được đưa về SVĐ Mỹ Đình để phục vụ nhu cầu thuê, mua trưng bày dịp Tết của người dân. 
Những gốc đào rừng cổ thụ vắng khách thuê giữa Hà Nội - Ảnh 3
Từ thân cây xù xì, rêu mốc tỏa ra các cành lớn và hàng trăm cành nhỏ đã bung nở hoa. Cây đã được nhà vườn chăm chút để cho hoa vào đúng dịp Tết.
Từ thân cây xù xì, rêu mốc tỏa ra các cành lớn và hàng trăm cành nhỏ đã bung nở hoa. Cây đã được nhà vườn chăm chút để cho hoa vào đúng dịp Tết.
Những gốc đào rừng cổ thụ vắng khách thuê giữa Hà Nội - Ảnh 4
Các chủ vườn cho biết, tuy có khá đông khách đến tham quan, ngắm cây và mức giá cũng đã giảm nhiều so với mọi năm, nhưng nhìn chung các gốc đào khủng vẫn vắng khách thuê.
Các chủ vườn cho biết, tuy có khá đông khách đến tham quan, ngắm cây và mức giá cũng đã giảm nhiều so với mọi năm, nhưng nhìn chung các gốc đào khủng vẫn vắng khách thuê.
Những gốc đào rừng cổ thụ vắng khách thuê giữa Hà Nội - Ảnh 5
Năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn, người dân chủ yếu mua hoặc thuê những cây đào khoảng vài triệu đồng, vừa có đầy đủ cả hoa và nụ rất đẹp, lại không kén không gian trưng bày, không tốn nhiều chi phí vận chuyển.
Năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn, người dân chủ yếu mua hoặc thuê những cây đào khoảng vài triệu đồng, vừa có đầy đủ cả hoa và nụ rất đẹp, lại không kén không gian trưng bày, không tốn nhiều chi phí vận chuyển.
 

Tại các tuyến đường Lạc Long Quân hay đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội), đường Văn Tiến Dũng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)… những ngày này, các thương lái, chủ vườn cũng đưa đào cổ thụ ra trưng bày để chào mời khách đến thuê trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Mặc dù xuống phố từ khá sớm và có nhiều sáng tạo trong kiểu dáng nhưng người bán tại đây cho biết lượng khách vẫn khá thưa thớt. Vì đây đều là những cây đào có kích thước lớn và giá trị cao, nên người thuê thường là những đại gia có biệt phủ hoặc những công ty lớn.