
Sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Trump đã ký một loạt sắc lệnh, những bước đầu tiên để thực thi chương trình nghị sự với kế hoạch mở rộng lãnh thổ Mỹ, hạn chế nhập cư, thúc đẩy sản xuất nhiên liệu hóa thạch và hủy bỏ các quy định về môi trường.
Suốt nhiều tháng qua, các đồng minh và cố vấn của ông Trump đã lên dự thảo cho các sắc lệnh hành pháp cũng như quy định của các cơ quan Chính phủ. Đội ngũ của ông Trump khẳng định lần này có sự chuẩn bị tốt hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Lần này, ông Trump có lợi thế lớn khi 3/9 thẩm phán của Tòa án Tối cao là do ông bổ nhiệm.
Tuy nhiên, vì đã có một nhiệm kỳ tổng thống, theo Hiến pháp Mỹ, ông Trump sẽ phải rời Nhà Trắng sau 4 năm nữa và không được tái tranh cử. Không ít đề xuất chính sách của ông đã phá vỡ các chuẩn mực thông thường, tới mức nhiều người dự báo những chính sách này có thể dẫn tới kiện tụng kéo dài và thử thách các ranh giới của Hiến pháp Mỹ.
Theo hãng tin Reuters, chính sách nhập cư của ông Trump là chính sách vấp phải sự phản đối mạnh mẽ nhất từ Đảng Dân chủ và các tổ chức dân quyền. Đội ngũ của ông Trump ngày 20/1 xác nhận rằng chính quyền mới dự định tìm cách chấm dứt quyền có quốc tịch theo nơi sinh – một quy định trong hiến pháp Mỹ tự động cấp quốc tịch cho đại đa số người sinh ra trên đất Mỹ.
Theo các chuyên gia pháp lý, những người bị từ chối hưởng quyền công dân có thể đâm đơn kiện, dẫn tới tranh chấp pháp lý kéo dài. Hầu hết các học giả tin rằng quyền có quốc tịch theo nơi sinh được ghi nhận trong Tu chính an thứ 14 của Hiến pháp Mỹ và Hiến pháp trao thẩm quyền quản lý quyền công dân cho Quốc hội.
Trước ông Trump, chưa tổng thống nào cố gắng định nghĩa lại các quy định về quyền công dân.
Một vấn đề nữa trong chương trình nghị về vấn đề nhập cư của ông Trump là việc viện dẫn Đạo luật kẻ thù ngoại quốc (Alien Enemies Act) năm 1798 vấp phải rào cản pháp lý. Đạo luật hiếm khi được sử dụng này cho phép trục xuất một số nhóm người nước ngoài trong các thời kỳ xung đột. Trong lịch sử Mỹ, đạo luật này mới chỉ được thực thi 3 lần.
Theo ông George Fishman, cựu quan chức Bộ An ninh Nội địa trong nhiệm kỳ trước của ông Trump, để áp dụng đạo luật này, chính quyền Trump sẽ phải chứng minh rằng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ đã hành động theo yêu cầu của chính phủ nước ngoài.
Trong phát biểu nhậm chức, ông Trump cũng nói rằng chính quyền của ông sẽ trục xuất hàng “hàng triệu người ngoại quốc phạm tội, nhưng một nỗ lực trục xuất ở quy mô lớn như vậy có thể tiêu tốn hàng tỷ USD và kéo dài nhiều năm.
Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump thường xuyên cam kết sẽ giải quyết chiến tranh Nga-Ukraine kể cả trước khi nhậm chức. Tuy nhiên, ông đã không thực hiện được điều đó trước lễ nhậm chức của mình. Các cố vấn của tân Tổng thống giờ đây cho biết có thể sẽ mất nhiều tháng để đạt được một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine.
Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Trump cũng nhắc lại ý định giành lại kênh đào Panama, dù đây là lãnh thổ của một nước đồng minh của Mỹ. Hiện chưa rõ ông Trump dự định làm điều này bằng cách nào.
Tân Tổng thống cũng nói ông sẽ đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ. Dù ông có thể chỉ đạo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ đổi tên như vậy nhưng điều này sẽ không được công nhận trên phạm vi quốc tế.
Ông Trump cũng khẳng định trong nhiệm kỳ của mình, Mỹ sẽ đưa người lên sao Hỏa. Với nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 1/2029, để làm điều này, ông Trump có nhiều việc phải làm. Sao Hỏa cách Trái đất khoảng 140 triệu dặm (hơn 225 triệu km), một con số khổng lồ so với khoảng cách 239.000 dặm (hơn 384.000 km) từ Trái Đất tới Mặt Trăng.
Tháng 12/2024, Vào tháng 12, Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sứ mệnh đưa phi hành gia Mỹ trở lại Mặt Trăng bị trì hoãn vì một số lý do.
Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Trump thông báo sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng để khai phóng hết tiềm năng của lĩnh vực sản xuất nhiên liệu hóa trong nước. Dù các chuyên gia pháp lý cho rằng tổng thống có quyền công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhưng cựu Tổng thống Biden đã dựng lên một số rào cản với các biện pháp mà ông Trump có thể muốn thực hiện.
Ví dụ, đầu tháng này, ông Biden đã sử dụng Đạo luật Lãnh thổ thềm lục địa bên ngoài (Outer Continental Shelf Land Act) để cấm khoan dầu và khí đốt tại các vùng biển ngoài khơi ở phía Đông và phía Tây của Mỹ, phía Đông Vịnh Mexico và một số vùng trên biển Bering ở Alaska.
Ông Trump từng nói sẽ thu hồi lệnh cấm này, nhưng hiện chưa rõ điều này có nằm trong thẩm quyền của tổng thống hay không.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã cố gắng hủy bỏ một lệnh cấm liên bang về việc khai thác dầu ở khu vực gần Alaska bằng một sắc lệnh hành pháp nhưng sắc lệnh này sau đó bị một thẩm phán liên bang phán quyết là bất hợp pháp.
Theo luật pháp Mỹ, với cương vị tổng thống, ông Trump có quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng. Theo đó, ông có thể tạm đình chỉ các quy định về khí hậu với các nhà máy điện và loại bỏ bài đánh giá về môi trường cho các dự án năng lượng.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.