Mặc dù Mỹ là một đất nước rộng lớn và thịnh vượng, song những người giàu có chủ yếu sống tập trung ở một vài thành phố nhất định
Trong khi số người giàu ở Mỹ chỉ chiếm có 1% dân số nhưng lại được ưu tiên nhiều và nắm số của cải lớn hơn 99% còn lại - Ảnh: CNBC.
Theo các báo cáo gần đây, bất chấp các điều kiện kinh tế tiếp tục khó khăn và bất ổn, số tỷ phú thế giới nói chung và ở Mỹ nói riêng vẫn tăng đều qua các năm và khoảng cách giữa người giàu, người nghèo ngày càng bị nới rộng hơn.
Phong trào “Chiếm Phố Wall” mới đây ở Mỹ đã chỉ ra một điều vô lý, hay nói đúng hơn là sự bất bình đẳng. Đó là trong khi số người giàu ở Mỹ chỉ chiếm có 1% dân số nhưng lại được ưu tiên nhiều và nắm số của cải lớn hơn 99% còn lại.
Chính bởi sự bất cập như vậy, nên những thông tin liên quan tới người giàu cũng lại là một chủ đề ăn khách của báo chí truyền thông ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhiều tổ chức nghiên cứu đã đưa ra những con số thống kê liên quan tới người giàu.
Chẳng hạn, mới đây tổ chức nghiên cứu Wealth-X đã tập hợp số liệu về những cá nhân có tài sản ròng ít nhất là 30 triệu USD, trong đó bao gồm cổ phần trong các công ty, bất động sản, tiền mặt, các bộ sưu tập, máy bay riêng, tài khoản đầu tư khác.
Kết quả cho thấy, Mỹ hiện có khoảng 57.860 cá nhân thuộc nhóm có tài sản khủng như vậy, chỉ chiếm 0,05% số hộ gia đình ở quốc gia này. Còn nếu tính cả những cá nhân có tài sản trên 1 triệu USD, thì nhóm đại gia này chiếm khoảng 5% dân số.
Điều đáng chú ý là, qua kết quả nghiên cứu, Wealth-X phát hiện ra rằng, mặc dù Mỹ là một đất nước rộng lớn và thịn vượng, nhưng người giàu chỉ sống tập trung ở một vài thành phố nhất định, trong đó trung tâm tài chính New York có nhiều đại gia nhất.
Dưới đây là 10 thành phố tập trung nhiểu nhất những đại gia Mỹ có tài sản trên 30 triệu USD, theo dữ liệu của Wealth-X và hãng tin CNBC.
10. Seattle
Số người có tài sản trên 30 triệu USD: 885 người
Seattle là thành phố lớn nhất ở vùng tây bắc nước Mỹ. Trong số những người giàu ở Seattle phải kể tới hai nhà đồng sáng lập Microsoft là Bill Gates và Paul Allen; Giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer; Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và nhà sáng lập chuỗi cà phê Starbuck Howard Schultz. Các công ty lớn ở trong và xung quanh Seattle có Amazon.com, Microsoft, Starbucks…
9. Boston
Số người có tài sản trên 30 triệu USD: 890 người
Những tỷ phú có máu mặt ở Boston gồm có: Abigail Johnson và Edward C. Johnson của hãng Fidelity; Các đồng sáng lập tập đoàn khoa học Boston - John Abele and Peter Nicholas; Jack Manning của hãng Boston Capital và Arthur Demoulas của Demoulas Market Basket.
8. Atlanta
Số người có tài sản trên 30 triệu USD: 960 người
Ở Atlanta, cứ 5.480 dân mới có một người có tài sản trên 30 triệu USD. Những tập đoàn lớn có trụ sở ở thành phố này phải kể đến Coca-Cola, Turner Broadcasting, The Home Depot và Delta Airlines. Còn những gương mặt giàu có đáng chú ý bao gồm S. Truett Cathy của Chick fil-A; Bernard Marcus, đồng sáng lập The Home Depot…
7. Dallas
Số người có tài sản trên 30 triệu USD: 1.855 người
Dallas là “nhà” của nhiều công ty, tập đoàn lớn như hãng viễn thông AT&T, Dean Foods, Texas Instruments và Southwest Airlines. Một số đại gia đáng chú ý ở thành phố này bao gồm tỷ phú kiêm cựu ứng cử viên tổng thống H. Ross Perot; ông trùm dầu lửa Ray Lee Hunt và tỷ phú Harold Simmons.
6. Houston
Số người có tài sản trên 30 triệu USD: 2.250 người
Với ngành công nghiệp dầu khí phát triển, Houston là nơi tập trung khá nhiều người giàu. Mỗi 2.643 người dân sống ở thành phố này thì có một người sở hữu số tài sản trên 30 triệu USD. Một số đại gia đáng chú ý ở Houston gồm Richard Kinder – Giám đốc điều hành của Kinder Morgan; Nhà quản lý quỹ Fayez Sarofim… Còn các công ty lớn thì đáng kể nhất là ConocoPhillips, Marathon Oil, Sysco và Halliburton.
5. Washington
Số người có tài sản trên 30 triệu USD: 2.300 người
Thủ đô của nước Mỹ cũng là nơi tập trung nhiều cá nhân giàu có. Trong đó, đáng chú ý có David Rubenstein – đồng sáng lập Tập đoàn Carlyle; Steven và Mitchell Rales của Danaher Corp; và Daniel Snyder – người sở hữu hãng Redskins. Với khoảng 5,6 triệu dân, cứ mỗi 2.435 người ở đây lại có 1 người có tài sản trên 30 triệu USD.
4. Chicago
Số người có tài sản trên 30 triệu USD: 2.550 người
Thành phố đông dân thứ ba ở Mỹ là nơi tập trung số người có tài sản trên 30 triệu USD nhiều thứ tư theo số liệu của Wealth-X. Chicago là một trung tâm tài chính quan trọng, nên có nhiều đơn vị tài chính chứng khoán quan trọng có trụ sở ở đây như Sàn giao dịch chứng khoán Chicago, Sàn giao dịch hàng hóa Chicago… Những công ty lớn đáng chú ý ở Chicago phải kể đến Tập đoàn CME, hãng sản xuất máy bay Boeing, United Airlines. Các cá nhân giàu có gồm Sam Zell, “bà hoàng truyền thông” Oprah Winfrey…
3. San Francisco
Số người có tài sản trên 30 triệu USD: 4.230 người
Các công ty lớn có mặt ở thành phố này phải kể đến trước tiên là HP, tiếp đó là Wells Fargo, McKesson và mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook. Dự kiến, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Facebook sẽ tạo ra 900 triệu phú và tỷ phú mới. Những gương mặt đáng nể ở San Francisco gồm có tỷ phú Mark Zuckerberg – ông chủ Facebook; các đồng sáng lập Google là Sergey Brin và Larry Page…
2. Los Angeles
Số người có tài sản trên 30 triệu USD: 4.350 người
Thành phố đông dân nhất ở bang California cũng là bến đậu của nhiều cá nhân siêu giàu ở Mỹ. Mặc dù nổi tiếng là một trung tâm giải trí, nhưng Los Angeles cũng là quê nhà của nhiều công ty danh tiếng như hãng dầu khí Occidental, tập đoàn thép Reliance Steel… Các tỷ phú nổi tiếng có mặt ở thành phố này phải kể tới các trùm truyền thông David Geffen và Sumner Redstone, doanh nhân Kirk Kerkorian và đạo diễn điện ảnh lừng danh thế giới Steven Spielberg.
1. New York
Số người có tài sản trên 30 triệu USD: 7.270 người
Không quá ngạc nhiên, khi trung tâm kinh tế tài chính quan trọng của nước Mỹ và quốc tế lại là nơi đông nhà giàu ngụ cư nhất. Rất nhiều tập đoàn tài chính lớn có mặt tại thành phố này, còn về những người nổi tiếng thì có “người khổng lồ” Phố Wall Carl Ichan, Thị trưởng Michael Bloomberg, ông trùm địa ốc Donald Trump…
Đọc thêm
“Kiếm” gần 90 tỷ USD trong một ngày, Larry Ellison giàu nhất thế giới trong chớp nhoáng
Khối tài sản ròng cá nhân của ông Ellison, 81 tuổi, người sáng lập nên Oracle vào năm 1977, có lúc tăng 100 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư...
Cổ phiếu Oracle bùng nổ, Larry Ellison tranh ngôi giàu nhất thế giới với Elon Musk
Giá cổ phiếu của Oracle dữ dội trước giờ phiên giao dịch chính thức ngày thứ Tư (10/9), nhờ báo cáo tài chính cho thấy nhu cầu tăng cao đối với mảng hạ tầng đám mây, đặc biệt là trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)....
Cuộc khủng hoảng của một thị trấn sản xuất ô tô ở Nhật Bản
Nhà máy Oppama của hãng xe Nissan Motor Co. - từng được coi một biểu tượng cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản - đang đứng trước nguy cơ đóng cửa vào tháng 3/2028...
Tập đoàn năng lượng Nga chuẩn bị phát hành trái phiếu nhân dân tệ tại Trung Quốc
Điều này cho thấy mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh ngày càng sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine khiến Nga bị thế giới phương Tây cô lập và trừng phạt...
Doanh nghiệp Mỹ mua lại kỷ lục hơn 1 nghìn tỷ USD cổ phiếu
Tính từ đầu năm tới tháng 8/2025, giá trị các chương trình mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp Mỹ vượt mốc 1 nghìn tỷ USD, chủ yếu là công ty tài chính và tập đoàn công nghệ...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: