
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Kiều Hữu Dũng - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị.
Theo đó, Hội đồng Quản trị Sacombank sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 tại phiên họp sắp tới.
Theo nguyện vọng cá nhân, ông Kiều Hữu Dũng từ nhiệm tại Sacombank vào thời điểm sau 10 năm ông rời Ngân hàng Nhà nước để tham gia vào quản trị, điều hành nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán và ngân hàng.
Ông Dũng sinh năm 1967, đã có 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Năm 2008, ông Dũng rời Ngân hàng Nhà nước ở vị trí Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng. Đây là một sự kiện được thị trường chú ý, bởi trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam khi đó chưa có nhiều trường hợp lãnh đạo cơ quan chức năng chuyển ngạch, ra ngoài tham gia vào hoạt động kinh doanh của khối tư nhân.
Sau khi rời Ngân hàng Nhà nước, ông Kiều Hữu Dũng tham gia hoạt động ở lĩnh vực chứng khoán, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán ACB (ACBS).
Điểm đến sau đó của ông Dũng vẫn ở lĩnh vực chứng khoán, với vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Sacombank-SBS, từ tháng 6/2012. Và chỉ hơn một năm sau đó ông Dũng từ nhiệm tại đây.
Từ năm 2014 cho đến nay, ông Kiều Hữu Dũng gắn với những thăng trầm và những thay đổi lớn tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Ban đầu, ông Dũng tham gia Hội đồng Quản trị Sacombank với vai trò thành viên độc lập. Từ năm 2014, sau thay đổi lớn về cơ cấu nhân sự cao cấp tại Sacombank, ông Dũng đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Từ tháng 6/2017, sau khi ông Dương Công Minh rời Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) sang nắm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank, ông Kiều Hữu Dũng chuyển sang đảm nhận vị trí Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Sacombank cho đến quyết định từ nhiệm nói trên.
Từ tháng 6/2017 đến nay, cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Sacombank cũng lần lượt có nhiều thay đổi, phần lớn là nhân sự mới.
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4 tới, cùng với thay đổi nhân sự với việc ông Kiễu Hữu Dũng từ nhiệm, Sacombank cũng đã có kế hoạch dự kiến bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.
Sau khi ông Dũng từ nhiệm, cơ cấu Hội đồng Quản trị Sacombank còn lại 5 người.
Thị trường tiền tệ ở khu vực châu Á đang ngày càng chịu sự chi phối của cơn sốt đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) - Goldman Sachs nhận định trong một báo cáo gần đây...
Ngày 27/7, thị trường tự do ghi nhận giá mua USD cao hơn từ 233 - 465 đồng so với các ngân hàng nhưng giá bán lại thấp hơn 55 - 137 đồng. Chênh lệch giá mua - bán trên thị trường tự do khoảng 20 đồng mỗi USD...
Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, nhưng lãi suất kỳ hạn 1 tháng vẫn neo trên 7%, kéo chênh lệch giữa hai kỳ hạn lên gần 5 điểm phần trăm. Diễn biến này cho thấy thanh khoản ngắn hạn được cải thiện nhờ các biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước, song thị trường vẫn thận trọng với triển vọng nguồn vốn trong bối cảnh rủi ro bên ngoài gia tăng…
Với 3 phiên tăng liên tiếp (24-27/7), tuỳ doanh nghiệp, giá mua vàng miếng SJC tăng tổng cộng từ 4 triệu - 7 triệu đồng/lượng và giá bán tăng từ 3 triệu – 6 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, tổng mức tăng thấp hơn so với vàng miếng SJC gần một nửa…
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.