Thực phẩm không lành mạnh sẽ không tốt ở mọi lứa tuổi, nhưng khi chúng ta bước sang tuổi 30, cơ thể dần không thể chịu đựng được đồ ăn vặt. Bạn có thể đã nhận thấy rằng một số loại thực phẩm gây rắc rối cho bạn nhiều hơn so với trước đây. Hoặc có lẽ tuổi 30 như một bước ngoặt mà sau đó bạn không nên liều lĩnh với sức khỏe của mình.
Thông minh một chút để suy nghĩ về điều này ngay bây giờ! Khi bạn đến tuổi trung niên, nguy cơ mắc một số bệnh cũng tăng lên. Chế độ ăn uống đóng một vai trò rất lớn trong việc ngăn ngừa ung thư, tiểu đường và bệnh tim, vì vậy loại bỏ một số thực phẩm xấu càng sớm càng làm tăng đáng kể tỷ lệ sức khỏe của bạn. Dưới đây là 8 thực phẩm bạn không bao giờ nên ăn sau khi bước sang tuổi 30.
Những thực phẩm không nên ăn sau tuổi 30 - Ảnh 1.
Sữa chua trái cây đóng hộp
Chúng ta thường giữ sữa chua trong tủ lạnh như một lựa chọn tốt cho sức khỏe, nhưng thật không may, các loại có hương vị có lượng đường khá nhiều. Đường như một chất gây nghiện và không có lợi cho sức khỏe. Thay vào đó, hãy mua sữa chua nguyên chất và trộn thêm trái cây tươi hoặc khô tại nhà. Sữa chua rất tốt cho hệ tiêu hóa cùng với trái cây bạn thực sự có được lợi ích dinh dưỡng. Hầu hết các loại sữa chua trái cây đóng hộp, có hương vị là cách tạo hương liệu nhân tạo nhiều hơn so với sản phẩm thật.
Đậu nành biến đổi gen
Đậu nành được cho là tốt với sức khỏe nhưng thực tế nó không tốt hơn thịt mà bạn đang cố gắng thay thế. Đối với người mới bắt đầu, đậu nành biến đổi gen trong ngắn hạn có thể làm tăng đột biến viêm trong cơ thể bạn và có khả năng can thiệp vào chức năng tuyến giáp.Một vấn đề khác với đậu nành liên quan đến phytoestrogen không nên dùng cho trẻ em đang phát triển. Có rất nhiều lựa chọn thay thế thịt dựa trên rau quả ngon nếu bạn muốn tìm cách cắt giảm protein động vật.
Những thực phẩm không nên ăn sau tuổi 30 - Ảnh 2.
Bất cứ điều gì với một ống hút
Có thể bạn không bao giờ nghĩ về điều này. Nếu bạn thường xuyên sử dụng ống hút với đồ uống của mình, bạn sẽ bắt đầu phát triển các nếp nhăn quanh miệng do chuyển động cần thiết để hút chất lỏng. Sau 25 tuổi, collagen trong da của chúng ta bắt đầu bị phá vỡ, và đây là lúc các hành động lặp đi lặp lại có khả năng gây ra nếp nhăn.Không có gì ngăn được những nếp nhăn đó xảy ra, nhưng bạn có thực sự muốn phát triển chúng ở độ tuổi 30 không? Sử dụng ống hút mọi lúc sẽ khiến bạn trông già hơn tuổi, chưa kể đến việc các phiên bản nhựa gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường.
Cá nuôi
Thật không may, cá bạn mua tại các chợ phần nhiều là cá nuôi. Bạn cần tránh nó, bởi vì cá nuôi quá đông đến nỗi chúng ăn phân của nhau. Chúng được cho ăn đầy đủ kháng sinh để bù đắp, cũng như sản phẩm được nhuộm theo cách làm cho nó trông khỏe mạnh. Bạn cần mua cá tươi rõ nguồn gốc mà người bán có thể vui vẻ cung cấp cho bạn.
Những thực phẩm không nên ăn sau tuổi 30 - Ảnh 3.
Bánh mì trắng
Bánh mỳ trắng đã quá quen thuộc. Khi còn nhỏ có thể bạn ăn rất nhiều. Nhưng bây giờ bạn là một người trưởng thành và bánh mì trắng về cơ bản là không tốt . Bột tẩy trắng làm tăng lượng đường trong máu và hầu như không có vitamin và khoáng chất trong lúa mì nguyên bản. Bánh mì trắng cũng có ít chất xơ hơn lúa mì tự nhiên, trong khi bạn cần nhiều chất xơ hơn khi có tuổi để giữ cho hệ thống tiêu hóa hoạt động tốt.Vài loại bánh mỳ khác cũng tương tự - không có chất dinh dưỡng hay chất xơ - mà còn có cả tấn natri. Ngay cả khi bạn ăn một chiếc bánh mì nguyên hạt, bạn có thể sẽ nhận được 56 mg natri, hơn một phần tư nhu cầu hàng ngày của bạn.
Nước ép trái cây
Khi còn nhỏ, bạn có thể có một hộp nước trái cây vào bữa trưa. Nhưng ngay cả khi trưởng thành, bạn có thể rơi vào cái bẫy nghĩ rằng nước trái cây cũng tốt cho sức khỏe. Thật ra là không, vì nước ép được chiết xuất từ trái cây, tất cả các chất xơ có lợi đã bị loại bỏ. Chất xơ giúp điều tiết tốc độ lượng đường trong máu của bạn, vì vậy nước ép nguyên chất sẽ tấn công bạn ngay lập tức.
Hầu hết các loại nước ép thương mại đã thêm đường, vượt xa những gì có trong trái cây. Chúng cũng thường được tiệt trùng, điều đó có nghĩa là bất kỳ chất dinh dưỡng nhạy cảm với nhiệt nào đều bị phá hủy trước khi sản phẩm lên kệ.
Những thực phẩm không nên ăn sau tuổi 30 - Ảnh 4.
Cửa hàng mua đồ nướng
Bạn có kỷ niệm đặc biệt nào về các món nướng được bố mẹ hoặc ông bà chuẩn bị một cách yêu thương không? Bánh nướng tại nhà tốt hơn nhiều so với cửa hàng mua bởi vì bạn có thể thưởng thức chúng tươi từ lò nướng, mà không có dư vị hóa học nhẹ của chất bảo quản.Nó không phải là những món ăn tự làm siêu tốt cho sức khỏe, nhưng các sản phẩm nướng được sản xuất thương mại dựa vào dầu hydro hóa để giữ cho sản phẩm trông tươi trong nhiều tuần. Nhà sản xuất thậm chí không liệt kê các chất béo chuyển hóa có hại này trên nhãn trừ khi chúng chiếm hơn 0,5% sản phẩm. Ít nhất là ở nhà, bạn có thể kiểm soát các thành phần và có khả năng sử dụng ít đường và bơ.
Những thực phẩm không nên ăn sau tuổi 30 - Ảnh 5.
Bỏng ngô với lò vi sóng
Khi chúng ta già đi, chúng ta tự nhiên bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cách bảo vệ bản thân khỏi sự suy giảm nhận thức. Giữ cho bộ não của bạn hoạt động bằng cách tiếp tục học những điều mới và thử thách bản thân với các trò chơi và câu đố là một khởi đầu tuyệt vời. Nhưng chế độ ăn uống cũng đóng một phần. Một loại thực phẩm đặc biệt gây hại cho não của bạn là bỏng ngô vi sóng.Bơ bọc những hạt nhân đó chứa đầy chất béo chuyển hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến trí nhớ. Chúng thực sự phá hủy các tế bào và tăng viêm trong não. Một thành phần đặc biệt trong bơ là diacetyl, một chất gây ung thư.
Danh sách này đại diện cho một phần nhỏ của các lựa chọn thực phẩm nghèo chất dinh dưỡng có sẵn trên thị trường hiện nay. Các nhà sản xuất thực phẩm lớn cắt giảm thành phần để sản xuất thực phẩm với giá rẻ, và họ thêm một tấn đường, muối và chất béo để giữ cho bạn quay trở lại. Mặc dù chỉ mất một chút thời gian để mua toàn bộ thực phẩm và làm mọi thứ từ đầu, hãy nghĩ về nó để bạn có thêm nhiều thời gian khỏe mạnh. Sau khi từ bỏ được các thực phẩm tiện lợi, chắc chắn bạn sẽ yêu thích và thưởng thức hương vị nấu ăn tại nhà nhiều hơn.
Đọc thêm
Tiềm năng y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới
Tại nhiều cơ sở y tế hiện nay, việc điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân đã được triển khai theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Điều này giúp rút ngắn thời gian hồi phục, hạn chế biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh…
Nguy hiểm khi điều trị tuyến giáp theo “lời đồn”
Qua các trường hợp ca bệnh nặng, các bác sĩ khuyến nghị bệnh nhân cần cân nhắc khi lựa chọn, tiếp cận phương pháp điều trị. Đặc biệt, nên tiến hành thăm khám, điều trị bệnh lý tuyến giáp tại các cơ sở chuyên khoa...
Thừa cân ở trẻ em báo động xu hướng thực phẩm kém lành mạnh
Báo cáo mới đây của UNICEF cho thấy, tỷ lệ trẻ em thừa cân và béo phì ở Đông Á và Thái Bình Dương đã tăng hơn gấp đôi trong hai thập kỷ qua, với hơn 113 triệu trẻ em và thanh thiếu niên hiện đang bị ảnh hưởng…
Chiến lược “câu giờ” đem lại thành công cho ca bệnh hiếm
Một ca bệnh hiếm gặp trong lịch sử y khoa vừa được điều trị thành công tại bệnh viện Việt Nam, sau đó được đăng tải trên European Heart Journal – Case Reports, tạp chí y khoa thuộc Hội Tim mạch châu Âu (ESC)…
Một số loại vaccine đã sẵn sàng, hứa hẹn “kỳ tích” ngừa ung thư
Nền tảng mRNA cá nhân hóa là một trong những đấu trường cạnh tranh khốc liệt nhất của ngành dược phẩm hiện đại. Đây chính là công nghệ đã tạo nên tên tuổi của các gã khổng lồ như Moderna và BioNTech…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: