Những tỷ phú kiếm nhiều và mất nhiều nhất năm 2024
30/12/2024, 14:01
Chia sẻ
Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 25%, còn Nasdaq tăng 33%, giúp tài sản của nhiều tỷ phú Mỹ có công ty nằm trong các chỉ số này tăng vọt.
Theo thống kê từ Bloomberg Billionaires Index tính tới ngày 27/12, tài sản của 5 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất năm nay tăng tổng cộng 542 tỷ USD. Tất cả các tỷ phú này đều đến từ lĩnh vực công nghệ, nơi cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nhiều mã cổ phiếu lập kỷ lục giá mới. Tuy nhiên, cũng có không ít tỷ phú chứng kiến tài sản sụt mạnh, đặc biệt là tỷ phú có công ty hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ xa xỉ.
Dưới đây là 10 tỷ phú kiếm nhiều nhất và mất nhiều nhất năm 2024, với số liệu tính tới ngày 27/12.
5 TỶ PHÚ KIẾM NHIỀU NHẤT
Elon Musk: Tài sản tăng thêm 239 tỷ USD
Ảnh: Getty Images
Ông Elon Musk hiện dẫn đầu Bloomberg Billionaires Index – xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới của hãng tin Bloomberg – với tài sản 468 tỷ USD, tăng gần gấp đôi trong năm nay. Tài sản của vị tỷ phú tăng mạnh nhờ thị trường chứng khoán Mỹ thăng hoa sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào đầu tháng 11. Kể từ sau chiến thắng của ông Trump, tài sản của ông Musk tăng thêm hơn 200 tỷ USD.
Tài sản của ông Musk chủ yếu đến từ cổ phiếu hãng xe điện Tesla và cổ phần tại công ty khai phá vũ trụ SpaceX. Dù doanh số xe điện giảm, giá cổ phiếu Tesla vẫn tăng hơn 70% năm nay. Còn SpaceX tăng gấp đôi giá trị trong năm qua và hiện được định giá khoảng 350 tỷ USD.
Tất cả những điều này đến từ kỳ vọng của nhà đầu tư vào mối quan hệ của vị tỷ phú với ông Trump. Ông Musk đã chi khoảng 200 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và hiện trở thành một cố vấn cho tổng thống đắc cử. Ông thậm chí được đề cử giữ chức điều hành Bộ Hiệu quả Chính phủ – một bộ mới thành lập – trong nội các của ông Trump.
Mark Zuckerberg: Tài sản tăng thêm 85 tỷ USD
Ảnh: Instagram
Ông Mark Zuckerberg kiếm đậm nhờ giá cổ phiếu Meta – công ty mẹ của Facebook, Instagram – khởi sắc trong năm nay. CEO Meta, hiện sở hữu tài sản 213 tỷ USD, nắm giữ khoảng 13% cổ phần và là cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty. Năm nay, giá cổ phiếu Meta tăng hơn 70% nhờ mảng quảng cáo tăng trưởng mạnh và nỗ lực mở rộng sang lĩnh vực AI. Năm qua, cổ phiếu Meta nhiều lần lập kỷ lục và hồi tháng 2, công ty này công bố đợt trả cổ tức đầu tiên trong lịch sử.
Jensen Huang: Tài sản tăng thêm 78 tỷ USD
Ảnh: Getty Images
Cơn sốt AI cũng tạo ra một tỷ phú trăm tỷ USD mới năm nay. Đó là ông Jensen Huang, người đồng sáng lập kiêm CEO công ty sản xuất chip Nvidia. Hiện sở hữu tài sản 122 tỷ USD, ông Huang nắm giữ khoảng 3,5% cổ phần công ty. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Nvidia đã tăng 175% nhờ vị thế thống trị về chip AI.
Larry Ellison: Tài sản tăng thêm 70 tỷ USD
Ảnh: Getty Images
Ông Larry Ellison, người sáng lập kiêm giám đốc công nghệ của công ty phần mềm Oracle, hiện sở hữu tài sản 193 tỷ USD. Cổ phiếu công ty này tăng hơn 60% giá trị trong năm nay nhờ sở hữu các ứng dụng và cơ sở hạ tầng đám mây dùng để đào tạo AI. Ông Ellison cũng sở hữu hơn 1% cổ phần Tesla, hiện trị giá khoảng 20 tỷ USD – theo Bloomberg.
Jeff Bezos: Tài sản tăng thêm 69 tỷ USD
Ảnh: New York Times
Ông Jeff Bezos, người sáng lập công ty thương mại điện tử lớn nhất tại Mỹ Amazon, hiện nắm giữ gần 9% cổ phần tại công ty có vốn hóa 2,4 nghìn tỷ USD này. Vị tỷ phú hiện sở hữu tài sản 246 tỷ USD, trong đó 80% đến từ cổ phiếu Amazon. Mã này tăng giá mạnh sau khi ông Trump thắng cử, đến nay tăng 45%. Công ty này cũng được hưởng lợi từ vị thế dẫn đầu về thương mại điện tử và điện thoái đám mây.
5 TỶ PHÚ MẤT NHIỀU NHẤT
Bernard Arnault: Tài sản giảm 31 tỷ USD
Ảnh: Getty Images
Năm nay là một trong những năm tồi tệ nhất với ngành công nghiệp hàng xa xỉ. Theo đó, ông Bernard Arnault, CEO “đế chế” xa xỉ LVMH là tỷ phú mất nhiều nhất khi tài sản giảm 31 tỷ USD còn 176 tỷ USD. Gần 50% tài sản của ông đến từ LVMH, công ty sở hữu các thương hiệu gồm Louis Vuitton, Christian Dior. Các thương hiệu xa xỉ năm nay gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.
Françoise Bettencourt Meyers: Tài sản giảm 25 tỷ USD
Ảnh: Getty Images
Francoise Bettencourt-Meyers, chủ thương hiệu mỹ phẩm L'Oréal của Pháp, hiện là phụ nữ giàu thứ hai thế giới với tài sản 75 tỷ USD. Tuy vậy, doanh số ảm đạm tại Trung Quốc khiến giá cổ phiếu L'Oréal giảm hơn 26% từ đầu năm, kéo theo tài sản của nữ tỷ phú giảm 25 tỷ USD năm nay.
Carlos Slim: Tài sản giảm 23 tỷ USD
Ảnh: Getty Images
Tỷ phú Mexico Carlos Slim chứng kiến tài sản giảm mạnh do giá cổ phiếu công ty viễn thông América Móvil của ông lao dốc năm nay. Vị tỷ phú hiện sở hữu tài sản 82 tỷ USD.
Colin Huang: Tài sản giảm 17 tỷ USD
Ảnh: Getty Images
Gần như toàn bộ khối tài sản 35 tỷ USD của ông Huang hiện tại đến từ cổ phần tại Pinduoduo – công ty mẹ của nền tảng thương mại điện tử giá rẻ Temu. Năm nay, giá cổ phiếu công ty này giảm hơn 30%.
Giá cổ phiếu Pinduoduo sụt mạnh sau chiến thắng của ông Trump do mối lo chính thuế quan của ông có thể ảnh hưởng tới doanh thu của công ty. Temu, nền tảng mới nổi gần đây, cũng dự báo lợi nhuận tương lai gần sụt giảm do cạnh tranh gia tăng và tâm lý khách hàng thay đổi.
Francois Pinault: Tài sản giảm 14 tỷ USD
Ảnh: Reuters
Cùng với ông Arnault, một “trùm” thời trang xa xỉ Pháp khác là ông Francois Pinault cũng chứng kiến tài sản giảm mạnh năm nay. Ông Pinault là người sáng lập Kering, công ty sở hữu các thương hiệu như Balenciaga, Gucci và Saint Laurent. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Kering đã giảm hơn 40%, khiến tài sản của vị tỷ phú giảm 14 tỷ USD xuống còn khoảng 22 tỷ USD.
Cùng chuyên mục
Cổ phiếu Apple đưa chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu giảm vì tin Mỹ - Nga
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (8/8) nhờ sự dẫn đầu của nhóm công nghệ, đưa 3 chỉ số chính hoàn tất một tuần khởi sắc...
Giá vàng thế giới tăng mạnh tuần này
Động lực chính cho giá vàng tăng trong tuần là khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tăng lên...
Thuế đối ứng Mỹ hiệu lực, tin tốt về hòa bình ở Ukraine và loạt dấu ấn kinh tế thế giới tuần 3-9/8/2025
Dấu ấn quan trọng nhất tuần qua là thuế quan đối ứng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có hiệu lực vào ngày 7/8, đánh dấu sự thay đổi mang tính lịch sử trong chính sách thương mại của nền kinh tế lớn nhất thế giới…
15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu
Đồ thị thông tin dưới đây gồm các quốc gia có sản lượng điện hạt nhân lớn nhất thế giới năm 2024, tính theo đơn vị terawatt giờ (TWh), và tỷ trọng trong sản lượng toàn cầu...
Nhìn lại 34 cuộc suy thoái kinh tế của Mỹ trong 170 năm
Đồ thị thông tin dưới đây gồm các lần suy thoái kinh tế của Mỹ kể từ năm 1855 tới nay. Trong giai đoạn này, kinh tế Mỹ trải qua 34 lần suy thoái, trong đó chỉ có 13 cuộc xảy ra sau Thế chiến thứ hai...
AI Điểm tin
Bản tin sáng ngày 9/8/2025
Bản tin sáng ngày 9/8 điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật đã và đang diễn ra tại Việt Nam và thế giới trong tuần qua.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Hôm nay ngày 08/4/2025, Giám đốc Ban quản lý Dự án Thăng Long (Ban Thăng Long) Đinh Công Minh cho biết đã có tờ trình Bộ Xây dựng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 theo phương thức PPP.
Cụ thể, thời gian qua, Ban Thăng Long đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án bằng đấu thầu rộng rãi trong nước. Trên cơ sở đánh giá kết quả hồ sơ dự thầu, đơn vị này đã kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt liên danh xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải là nhà đầu tư thực hiện dự án PPP đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, giai đoạn 1.