Mặc dù Las Vegas là kinh đô cờ bạc thế giới, nhưng top 10 quốc gia/vùng lãnh thổ ham hố cờ bạc nhất không có tên nước Mỹ
Nhiều quốc gia "không thể tin được" lại nằm trong top 10 nước ham cờ bạc nhất thế giới - Ảnh: CNBC.
Las Vegas là kinh đô cờ bạc thế giới, nhưng người Mỹ không phải là những con bạc "khát nước" nhất thế giới, hãng tin CNBC cho hay. Thực tế, những quốc gia/vùng lãnh thổ ham hố cờ bạc nhất thế giới lại bao gồm rất nhiều những ứng viên "không thể nào" tin được.
Bảng xếp hạng này được đưa ra dựa trên số liệu nghiên cứu của H2 Gambling Capital, một tổ chức tư vấn có trụ sở ở London (Anh). Người ta đã tính toán số tiền thua bạc trung bình trong một năm của lớp dân số trưởng thành ở hơn 200 quốc gia/vùng lãnh thổ, để tính xem nơi nào ham cờ bạc nhất.
Số tiền bị mất là khoản tài chính người chơi bị thiệt hại trong tất cả các hình thức cờ bạc, như đua ngựa, chơi máy đánh bạc, xổ số, lô tô và ở các sòng bạc trong suốt năm 2010. Dưới đây là danh sách top 10 quốc gia/vùng lãnh thổ ham cờ bạc nhất thế giới.
10. Tây Ban Nha
Số tiền bị mất trung bình/người trưởng thành: 418 USD
Cờ bạc đã được hợp pháp hóa ở Tây Ban Nha từ năm 1977 và loại cờ bạc chơi bằng máy được công nhận vào năm 1981. Theo H2 Gambling Capital, người Tây Ban Nha thích cá cược mọi thứ, từ bóng đá cho tới đánh bài hay chơi xổ số.
Xổ số mùa Giáng sinh của Tây Ban Nha, mang tên "El Gordo", là loại duy nhất trên thế giới có phần thưởng lên hơn 1 tỷ USD. Năm ngoái, trung bình 4/5 người Tây Ban Nha đã mua loại xổ số này, bất kể giá của nó lên tới 200 Euro (286 USD).
Sự yêu thích xổ số của người Tây Ban Nha đã giúp cho Loterías y Apuestas del Estado, nhà tổ chức quay El Gordo, thu về gần 10 tỷ Euro (14,4 tỷ USD) trong năm 2010. Do thâm hụt ngân sách, Chính phủ Tây Ban Nha dự định bán 30% cổ phần của công ty này, để thu về 7,5 tỷ Euro trong nửa cuối năm nay.
9. Hy Lạp
Số tiền bị mất trung bình/người trưởng thành: 420 USD
Xổ số là một trong những trò cá cược yêu thích của người Hy Lạp. Năm 2010, loại xổ số “Joker” đã thu về số tiền lên tới 19 triệu Euro.
Ngoài có một trong những thần bài nổi danh mọi thời đại, Hy Lạp còn là quê nhà của hãng bài bạc lớn nhất châu Âu, OPAP, với vốn hóa thị trường lên tới 4,1 tỷ Euro. Việc tư hữu hóa công ty này, dự định hoàn thành vào năm 2012, sẽ giúp Hy Lạp giải quyết được một phần trong gánh nợ công khổng lồ hiện nay.
8. Nauy
Số tiền bị mất trung bình/người trưởng thành: 448 USD
Xổ số, bài cào, máy đánh bạc và cá độ bóng đá là những trò bài bạc ưa thích của người Nauy. Theo kết quả một cuộc điều tra của chính phủ nước này hồi năm 2008, 88% người Nauy thừa nhận là ham bài bạc.
Mặc dù Nauy đã hết sức nỗ lực giảm bớt ảnh hưởng của cờ bạc, chẳng hạn bằng cách giảm số máy đánh bạc trên phạm vi toàn quốc từ 22.700 máy năm 2007 xuống còn 10.000 chiếc, nhưng điều đó không làm giảm bớt "tình yêu" của người Nauy giành cho các trò cá cược.
7. Hồng Kông (Trung Quốc)
Số tiền bị mất trung bình/người trưởng thành: 503 USD
Các sòng bạc bị cấm ở Hồng Kông, nhưng trung tâm bài bạc lớn nhất thế giới - Macau nằm cách Hồng Kông chỉ khoảng 1 giờ tàu thủy. 6 tháng đầu năm nay, nửa triệu người Hồng Kông đã qua Macau.
Tuy nhiên, người Hồng Kông vẫn có thể chơi bài theo cách khác. Đua ngựa, xổ số và cá độ bóng đá vẫn được phép. Câu lạc bộ đua ngựa Hồng Kông mỗi năm tổ chức khoảng 700 cuộc đua. Năm 2010, doanh thu từ cá cược và xổ số đã giúp câu lạc bộ này thu về 2,7 tỷ USD.
Người Hồng Kông cũng nổi tiếng về thói quen cờ bạc của họ. Theo một điều tra y học do trường Đại học Calgary tiến hành, trung bình 1/20 người Hồng Kông bị mắc chứng rối loại vì cờ bạc.
6. Italy
Số tiền bị mất trung bình/người trưởng thành: 517 USD
Trò đánh bạc được người Italy ưa thích là các máy chơi điện tử, chẳng hạn như máy giật xèng. Theo một nghiên cứu hồi năm ngoái do tổ chức tư vấn chiến lược kinh doanh MAG Consulenti Associati tiến hành, doanh thu từ máy chơi điện tử chiếm gần 1 nửa tổng doanh số bài bạc ở quốc gia này trong nửa đầu năm 2010.
5. Phần Lan
Số tiền bị mất trung bình/người trưởng thành: 553 USD
41% người trưởng thành ở Phần Lan chơi bạc hàng tuần, theo kết quả cuộc nghiên cứu của Bộ phụ trách các vấn đề xã hội và y tế nước này tiến hành năm 2007. Tính tới tháng 7/2011, độ tuổi nhỏ nhất chơi các máy giật xèng đã tăng lên 18, so với độ tuổi 15 trước đây.
Công ty xổ số quốc gia Veikkaus thuộc sở hữu của Chính phủ Phần Lan và được Bộ Giáo dục điều hành. Phần lớn lợi nhuận của công ty này được chi cho các hoạt động giáo dục, nghệ thuật và văn hóa.
4. Canada
Số tiền bị mất trung bình/người trưởng thành: 568 USD
Năm ngoái, hơn 75% số người Canada trưởng thành đã chơi bạc. Những con bạc lớn nhất đến từ tỉnh Saskatchewan. Các trò bài bạc phổ biến nhất ở quốc gia này là xổ số, lô tô, bài cào.
3. Ireland
Số tiền bị mất trung bình/người trưởng thành: 588 USD
Liên quan tới cờ bạc ở quốc gia này, năm 2008, khi hầu tòa về vấn đề tham nhũng, cựu Thủ tướng Ireland Bertie Ahern tiết lộ, phần lớn số bảng Anh được cất giấu trong các tài khoản ngân hàng năm 1994 là tiền thắng bạc. Ông Bertie Ahern thú nhận rất mê đua ngựa và thường xuyên tham gia các vụ cá cược ở Anh.
Trên thực tế, ngành công nghiệp bài bạc của Ireland hiện gần như không được kiểm soát, do đạo luật về cờ bạc và xổ số được ban hành từ năm 1956 đã trở nên lỗi thời và Ireland đang xem xét đưa ra một luật mới.
Chính phủ Ireland mới đây đã bật đèn xanh cho việc xây dựng một khu thể thao và giải trí kiểu Las Vegas ở Tipperary, với giá trị đầu tư khoảng 460 triệu Euro (668 triệu USD). Công trình này dự kiến sẽ được hoàn thiện trong thời gian 3 năm.
2. Singapore
Số tiền bị mất trung bình/người trưởng thành: 1.174 USD
Singapore mở sòng bạc đầu tiên khoảng một năm trước, nhưng nước này đã nhanh chóng trở thành trung tâm bài bạc lớn thứ ba thế giới sau Macau và Las Vegas, thậm chí Singapore còn có khả năng vượt Las Vegas trong năm nay.
Quyết định cho phép mở sòng bạc đã gây ra nhiều lo lắng. Chính phủ Singapore đã cố gắng cản trở các con bạc trong nước bằng cách đặt ra lệ phí vào cửa casino lên tới 100 đôla Singapore (khoảng 80,5 USD). Các nhà chức trách cũng ban hành quy định, cho phép các gia đình cấm người nhà lai vãng tới casino.
1. Australia
Số tiền bị mất trung bình/người trưởng thành: 1.288 USD
Sự đam mê cờ bạc ở Australia tới mức mà công ty cờ bạc ở quốc gia này không chỉ cung cấp những trò cá cược thông thường, mà còn cho phép người dân đặt cược về việc liệu ngân hàng trung ương có nâng lãi suất cơ bản hay không.
Australia là nơi duy nhất trên thế giới cho phép đánh cược trực tuyến đối với các môn thể thao, nhưng cấm các con bạc dùng Internet để đặt cược trên các sòng bạc trực tuyến
Số liệu thống kê của các nhà sản xuất máy đánh bạc tự động cuối năm 2010 cho thấy, Australia có số lượng máy đánh bạc nhiều thứ 8 thế giới với tổng cộng 186.344 máy đánh bạc tại các sòng bạc, quán rượu và câu lạc bộ giải trí. Ước tính, cứ 110 người Australia thì có một máy đánh bạc.
Đọc thêm
Reuters: Mỹ - Nga đàm phán thỏa thuận năng lượng bên lề đàm phán về hòa bình Ukraine
Theo nguồn tin thân cận của hãng tin Reuters, trong tháng này, các quan chức chính phủ Mỹ và Nga đã thỏa thuận luận về một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán về hòa bình ở Ukraine...
Doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ chao đảo vì thuế quan Mỹ
Hàng nghìn nhà sản xuất Ấn Độ đang cố gắng vượt qua sóng gió do thuế quan Mỹ tăng lên...
Xuất khẩu đồng USD của Mỹ trong hơn 50 năm qua
Mặt hàng “xuất khẩu” lớn nhất của Mỹ không phải là năng lượng, máy móc, máy bay hay ô tô mà là đồng USD...
Ông Trump muốn thực hiện thêm nhiều thương vụ tương tự vụ thâu tóm cổ phần Intel
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chính phủ Mỹ muốn đầu tư nhiều hơn vào các công ty đang hoạt động tốt trong nước, tương tự như thương vụ mua cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel sắp được thực hiện.,.
20 công ty lớn nhất không thuộc sở hữu nhà nước tại Trung Quốc
Dựa trên số liệu từ trang MarketCapWatch, đồ thị thông tin dưới đây gồm các công ty tư nhân lớn nhất tại Trung Quốc xét theo giá trị vốn hóa thị trường...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: