
Ngày mai (19/10), UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức hội nghị giới thiệu quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Đây là bản quy hoạch mà tỉnh này đã thuê các tập đoàn quốc tế là Monitor (Hoa Kỳ) và ARUP (Vương quốc Anh) xây dựng từ đầu, sử dụng phương pháp và cách thức tiếp cận mới, với tổng trị giá 3 triệu USD.
Tại hội nghị, phía tư vấn nước ngoài sẽ trình bày tổng quan về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận, đồng thời, đại diện UBND tỉnh Ninh Thuận cũng sẽ trình bày những nét mới của quy hoạch tổng thể.
Thông qua hội nghị này, UBND tỉnh Ninh Thuận mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nghiên cứu và các nhà quản lý. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các nhà đầu tư trong và ngoài nước “ngắm nghía” diện mạo Ninh Thuận tương lai và tìm cơ hội đầu tư.
Trước đó, vào tháng 7/2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã quyết định sẽ thuê tư vấn nước ngoài xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến 2030, với tổng kinh phí cho dự án trên ước tính khoảng 3,2 triệu USD.
Hà Tĩnh là địa phương thứ sáu sau Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tp.HCM và Ninh Thuận tiến hành thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch đô thị.
Nhiều tỉnh, thành dường như đã nhận ra sự bất cập của việc phát triển thiếu quy hoạch trong thời gian qua và đang cố gắng thay đổi tình hình. Trong khi đó, việc phân cấp sâu cho các địa phương trong việc thực hiện các công việc tương tự cho phép các tỉnh thành chủ động hơn nhiều so với trước.
Một chuyên gia về quy hoạch nói, việc các tỉnh, thành bỏ ra khoản ngân sách nhiều triệu USD cho việc làm quy hoạch tổng thể có thể đối mặt với những lời phê phán là "tiêu hoang". Song, nếu đó là một bản quy hoạch tốt, có thể mở đường cho tỉnh đó phát triển dài hạn, đồng thời lôi cuốn được nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế, thì đó là việc nên làm.
Hai bên nhất trí khai thác lợi thế địa kinh tế của Việt Nam và Panama, tăng cường kết nối vận tải, logistics, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latinh; đồng thời ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vận tải biển, an ninh, nông nghiệp, du lịch, hải quan, hàng không và đào tạo.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác cán bộ; thu hút, trọng dụng nhân tài; hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.