
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Thanh Hải
26/02/2014, 07:33
Với sự đi xuống trong phiên giao dịch đêm qua, một lần nữa chỉ số S&P 500 lại tuột xa mức đỉnh xác lập hồi đầu năm nay
Báo cáo về tình hình giá nhà cửa tăng chậm tại Mỹ đã xóa mờ kết quả giao dịch lạc quan của nhóm cổ phiếu bán lẻ trong phiên đêm qua (25/2), đồng thời kéo lùi cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Cụ thể, theo chỉ số S&P/Case-Shiller được công bố đầu ngày, giá nhà ở tại Mỹ trong tháng 12/2013 đã tăng chậm lại, trong khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng giảm hơn dự đoán trong tháng 2/2014. Những thông tin kinh tế bất lợi này đã ngay lập tức khiến thị trường chứng khoán Mỹ bị tác động mạnh. 7/10 nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm điểm, đứng đầu là nhóm tài chính và công nghiệp.
Hai thông tin kinh tế bất lợi trên còn phủ bóng lên kết quả giao dịch lạc quan của nhóm cổ phiếu bán lẻ, trong đó đáng chú ý nhất là cổ phiếu của Home Depot tăng 4% lên 80,98 USD, nhờ đã công bố lợi nhuận quý 4 năm ngoái vượt dự báo của giới phân tích. Một cổ phiếu khác cũng gây chú ý là Macy's Inc tăng 6% lên 56,25 USD sau khi hãng công bố mức lợi nhuận quý 4/2013 cao hơn cùng kỳ năm 2012.
Mặc dù khá nhiều nhà phân tích cho rằng, thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ đang có tác động mạnh tới nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, song có vẻ như lĩnh vực bán lẻ không bị ảnh hưởng quá lớn bởi vấn đề nghiêm trọng này. Chỉ số S&P lĩnh vực bán lẻ tăng mạnh tới 1,9%, trong khi chỉ số S&P hàng hóa tiêu dùng không thiết yếu tăng được 0,5%. Đà đi lên của 2 nhóm này đã hạn chế phần nào đà giảm của S&P 500.
Kết thúc phiên giao dịch đầy biến động hôm 25/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 27,48 điểm, tương ứng với mức giảm 0,17%, xuống còn 16.179,66 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 2,49 điểm, tương ứng với mức giảm 0,13%, xuống còn 1.845,12 điểm. Tương tự, chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm nhẹ 5,38 điểm, tương ứng với mức giảm 0,13%, xuống chốt phiên giao dịch 25/2 tại 4.287,59 điểm.
Khối lượng giao dịch toàn thị trường đã giảm nhiệt, xuống còn 6,7 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 7 tỷ cổ phiếu trong các ngày kể từ đầu tháng 2 cho đến nay, theo số liệu thống kê của BATS Global Markets. Số cổ phiếu giảm điểm cao hơn số cổ phiếu tăng điểm trong ngày trên sàn giao dịch chứng khoán New York, với tỷ lệ chênh lệch là 8/7. Còn trên sàn Nasdaq, gần 8 cổ phiếu giảm điểm mới có 5 mã đi lên.
Thị trường | Chỉ số | Đóng cửa | Tăng/giảm (điểm) | Tăng/giảm (%) |
Mỹ | Dow Jones | 16.179,66 | -27,48 | -0,17 |
S&P 500 | 1.845,12 | -2,49 | -0,13 | |
Nasdaq | 4.287,59 | -5,38 | -0,13 | |
Anh | FTSE 100 | 6.830,50 | -35,36 | -0,52 |
Pháp | CAC 40 | 4.414,55 | -4,58 | -0,10 |
Đức | DAX | 9.699,35 | -9,59 | -0,10 |
Nhật Bản | Nikkei 225 | 15.051,60 | 213,92 | 1,44 |
Hồng Kông | Hang Seng | 22.317,20 | -71,36 | -0,32 |
Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.034,22 | -42,47 | -2,04 |
Đài Loan | Taiwan Weighted | 8.575,62 | 15,01 | 0,18 |
Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.964,86 | 15,81 | 0,81 |
Singapore | Straits Times | 3.103,62 | -2,22 | -0,07 |
Nguồn: CNBC, Market Watch. |
Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và kinh tế toàn cầu ngày càng gay gắt, việc Mỹ và Úc ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá 3 tỷ USD về khai thác và chế biến khoáng sản chiến lược được xem là một bước đi quan trọng, mở đầu cho nỗ lực tái cấu trúc chuỗi cung ứng đất hiếm - lĩnh vực vốn bị Trung Quốc thống trị suốt nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, con đường để giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh sẽ còn dài và đầy thách thức.
Tâm trạng bi quan phủ bóng lên Phố Wall sau khi hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết Mỹ đang cân nhắc các biện pháp hạn chế xuất khẩu mới...
Trong khi đó, cổ phiếu công nghệ bị bán nhiều trong phiên này, sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu không chắc chắn về cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: