15:37 09/02/2018

Nỗi lo cung tăng đẩy giá dầu giảm 6 ngày liên tiếp

Bình Minh

Kể từ mức cao được thiết lập vào cuối tháng 1, cả giá dầu Brent và dầu WTI đều đã giảm hơn 9%

Kế hoạch tăng sản lượng dầu của Iran đang tác động bất lợi đến giá dầu.
Kế hoạch tăng sản lượng dầu của Iran đang tác động bất lợi đến giá dầu.

Giá dầu thế giới đang bước sang ngày thứ 6 liên tiếp, sau khi Iran công bố kế hoạch tăng sản lượng và sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức cao chưa từng thấy. Những thông tin này làm dấy lên lo ngại về việc nguồn cung dầu trên toàn cầu có thể tăng vọt, gây áp lực giảm giá lên "vàng đen".

Theo hãng tin Reuters, lúc hơn 9h sáng nay (9/2) theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 0,38 USD/thùng so với đóng cửa phiên ngày thứ Năm, tương đương giảm 0,6%, còn 64,43 USD/thùng. Phiên hôm qua, giá dầu Brent giảm 1,1%, chốt ở mức thấp nhất kể từ ngày 20/12.

Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York giảm 0,54 USD/thùng, tương đương giảm 0,9% so với đóng cửa phiên đêm qua, còn 60,61 USD/thùng. Phiên ngày thứ Năm, giá dầu WTI hạ 1%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 2/1.

Chuỗi phiên giảm giá này của dầu thô diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt lao dốc mạnh do giới đầu tư lo ngại lạm phát và lãi suất tăng.

Kể từ mức cao được thiết lập vào cuối tháng 1, cả giá dầu Brent và dầu WTI đều đã giảm hơn 9%.

"Thị trường đã mua vào quá nhiều, bởi vậy chúng ta sẽ chứng kiến giá dầu giảm về ngưỡng 60 USD/thùng, thậm chí dưới ngưỡng này", ông Carsten Menke, nhà phân tích hàng hóa cơ bản thuộc ngân hàng Thụy Sỹ Julius Baer, nhận định.

Iran, một thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC), ngày 8/1 công bố kế hoạch sẽ tăng sản lượng dầu trong vòng 4 năm tới thêm ít nhất 700.000 thùng mỗi ngày.

Trong tuần này, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã đạt mức cao kỷ lục 10,25 triệu thùng/ngày.

Ở mức này, sản lượng dầu thô của Mỹ có thể đã vượt qua sản lượng dầu của Saudi Arabia, nước sản xuất dầu lớn nhất trong OPEC.

Từ tháng 1/2007, OPEC cùng một số đối tác, trong đó có Nga, đã cắt giảm sản lượng để giảm lượng dầu tồn kho trên toàn cầu, hỗ trợ cho giá dầu. Tuy nhiên, một phần sản lượng cắt giảm này đã bị bù lại bởi sản lượng dầu gia tăng của Mỹ.