09:54 21/09/2021

Nới lỏng giãn cách đúng ngày Rằm tháng Tám, chợ dân sinh Hà Nội đông đúc trở lại

Phương Thảo

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15 và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế, cho phép nhiều hoạt động, dịch vụ được mở cửa trở lại như chợ truyền thống, cửa hàng ăn uống...

Theo ghi nhận của VnEconomy, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân Hà Nội đã đổ về các khu chợ truyền thống để mua sắm thực phẩm thiết yếu. Cũng bởi lý do hôm nay là ngày Rằm tháng Tám - Tết Trung thu, cộng với việc Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, người dân được ra đường nên các khu chợ hôm nay đông đúc hơn những ngày giãn cách rất nhiều. Để phòng chống dịch, hầu hết các chợ đều căng dây phân luồng tại các lối đi, bố trí lực lượng chức năng hướng dẫn người dân ra vào chợ cũng như xếp hàng giãn cách… 

Nới lỏng giãn cách đúng ngày Rằm tháng Tám, chợ dân sinh Hà Nội đông đúc trở lại - Ảnh 1
Nới lỏng giãn cách đúng ngày Rằm tháng Tám, chợ dân sinh Hà Nội đông đúc trở lại - Ảnh 2
Từ lúc trời còn tờ mờ sáng, tại chợ Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì) đã đông đúc người dân ra vào, mua sắm.
Nới lỏng giãn cách đúng ngày Rằm tháng Tám, chợ dân sinh Hà Nội đông đúc trở lại - Ảnh 3
Hôm nay là ngày Rằm tháng Tám, vì vậy những quầy hàng bán hoa quả tươi, giò chả, xôi chè... đều mở cửa sớm để phục vụ người dân mua về cúng lễ.
Hôm nay là ngày Rằm tháng Tám, vì vậy những quầy hàng bán hoa quả tươi, giò chả, xôi chè... đều mở cửa sớm để phục vụ người dân mua về cúng lễ.
Nới lỏng giãn cách đúng ngày Rằm tháng Tám, chợ dân sinh Hà Nội đông đúc trở lại - Ảnh 4
Khoảng 5h00 sáng cùng ngày, tại khu vực chợ Kim Giang (phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) rất đông người dân đã dậy sớm tranh thủ đi chợ.
Khoảng 5h00 sáng cùng ngày, tại khu vực chợ Kim Giang (phường Kim Giang, quận Thanh Xuân) rất đông người dân đã dậy sớm tranh thủ đi chợ.
Nới lỏng giãn cách đúng ngày Rằm tháng Tám, chợ dân sinh Hà Nội đông đúc trở lại - Ảnh 5
Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15, người dân được ra đường, vì thế các khu chợ hôm nay đông hơn những ngày trước rất nhiều. Cả người dân và tiểu thương đều rất phấn chấn khi cuộc sống trở lại bình thường.
Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15, người dân được ra đường, vì thế các khu chợ hôm nay đông hơn những ngày trước rất nhiều. Cả người dân và tiểu thương đều rất phấn chấn khi cuộc sống trở lại bình thường.
Nới lỏng giãn cách đúng ngày Rằm tháng Tám, chợ dân sinh Hà Nội đông đúc trở lại - Ảnh 6
Tại chợ Ngã Tư Sở (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa), bà con tiểu thương chủ động căng dân, căng tấm chắn giọt bắn để phòng chống dịch bệnh.
Tại chợ Ngã Tư Sở (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa), bà con tiểu thương chủ động căng dân, căng tấm chắn giọt bắn để phòng chống dịch bệnh.
Nới lỏng giãn cách đúng ngày Rằm tháng Tám, chợ dân sinh Hà Nội đông đúc trở lại - Ảnh 7
Tại một số khu chợ, khung cảnh sôi động mua bán thậm chí còn dẫn đến hiện tượng ùn tắc cục bộ.
Tại một số khu chợ, khung cảnh sôi động mua bán thậm chí còn dẫn đến hiện tượng ùn tắc cục bộ.
 
Hà Nội cho phép thực hiện và điều chỉnh một số hoạt động, trong đó cho phép mở lại các cửa hàng cắt tóc, gội đầu, dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa xe ô tô, xe máy, phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cửa hàng kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày.