

Mặc dù không quá đình đám, nhưng gần đây Diệu Anh cũng đã mở được cho mình một cửa hàng và cô luôn có cho mình lượng khách hàng riêng. Với Diệu Anh, sự nỗ lực không ngừng, luôn luôn trau dồi kiến thức cũng như kinh nghiệm, chính là chìa khóa cho sự thành công ngày hôm nay. Vừa ngắm nhìn bộ sưu tập áo dài mới nhất của Diệu Anh, chúng ta hãy cùng trò chuyện với nhà thiết kế trẻ này.
Áo dài của chị chủ yếu làm từ lụa và nhung. Tại sao vậy?
Nhung lụa luôn tạo sắc diện trân quý cho tinh thần kinh điển của chiếc áo dài. Ngoài ra tôi còn thể nghiệm chất liệu cotton không nhăn và đặc biệt là tencel denim mềm nhẹ thể hiện tinh thần đương đại và mới mẻ của chiếc áo dài – đó là sự tiện dụng trong nhiều hoàn cảnh sử dụng, phong thái trẻ trung năng động hơn…
Trong bộ sưu tập của chị, tại sao áo dài lại được kết hợp với quần denim?
Trong những thiết kế áo dài Tết năm nay, tôi sử dụng chất liệu denim loại mỏng để may form quần theo dáng quần âu phục, ly quần đứng, để giữ được sự trang trọng và nét thanh lịch vốn có, đồng thời thêm vào đó hơi thở hiện đại và cá tính. Tôi tin rằng với cách kết hợp áo dài truyền thống và quần âu phục như vậy sẽ phù hợp trong cả những dịp họp mặt nhẹ nhàng hoặc những dịp tiếp đón trang trọng bởi vẻ sang trọng và thanh lịch khá hoàn chỉnh.


Điểm đặc biệt trong thiết kế của chị nói chung và áo dài “made by” Diệu Anh nói riêng, là gì?
Làm mới những giá trị vốn có theo hơi thở của thời đại. Trong thiết kế áo dài, tôi chú trọng vào làm mới những chi tiết nhưng không phá vỡ giá trị tổng thể căn bản vì vốn nó đã đẹp, rất tinh tế và là dấu ấn, giá trị cốt lõi văn hóa. Đối với tôi, những nét đặc trưng của chiếc áo dài truyền thống cần được tôn trọng và gìn giữ, chẳng hạn tay áo raglan, cổ không nên quá rộng hoặc quá sâu, hàng nút cài dọc theo bên sườn một cách tinh tế kín đáo, chiều dài tay không nên quá ngắn. Tôi chỉ làm mới một số điểm như đường cắt lá cổ liền mới thoáng hơn, tay áo có thể kết hợp với măng-sét chemise, chất liệu mới, tạo tính cách hiện đại, tạo hiệu ứng hưởng ứng của con người trong thời đại mới…
Chị thần tượng Alexander McQueen, nên không khó hiểu khi những thiết kế của chị rất đề cao sự phá cách, màu sắc táo bạo và ấn tượng. Chị nhận định đối tượng khách hàng của mình gồm những ai?
Đúng hơn là tôi cảm kích sức sáng tạo và quan điểm sáng tạo của Alexander McQueen. Khi thiết kế, tôi không “cố tình” phá cách hay gì cả, đó đơn giản là con người tôi. Còn đối tượng khách hàng của tôi đa phần là những người không theo trào lưu, họ hiểu rõ sở thích bản thân, hiểu rõ giá trị của thiết kế và giá trị lao động sáng tạo, và hơn hết họ am hiểu thẩm mỹ và thường không ngại trải nghiệm…
Không thể phủ nhận rằng các thiết kế của chị rất sáng tạo, với những gam màu rất cá tính nhưng đồng thời cũng làm cho sản phẩm của chị khá kén người mặc. Chị có nghĩ như vậy không và chị có ý định thiết kế những bộ sưu tập ứng dụng hơn không?
Có chứ, và tôi cũng hiểu tại sao mình nên làm như vậy. Dấu ấn cá nhân và khách hàng là một thử thách không hề dễ dàng.
Nhưng tôi nghĩ tất cả sự xây dựng đều cần một quá trình và một con đường lâu bền ngay cả trong quan điểm sáng tạo.Tôi đang chấp nhận xây dựng một nhóm khách hàng hẹp, nhưng có gu thẩm mỹ cao và rõ nét về phong cách, trước khi thực hiện các kế hoạch dàn trải tiếp theo. Và tôi cũng tin rằng nhóm khách hàng này cũng sẽ sớm mở rộng hơn trong tương lai không xa (cười).


Cái tôi trong thiết kế của chị chiếm bao nhiêu %?
Tôi nghĩ là 100%. Quan trọng là bao nhiêu phần trăm ẩn, bao nhiêu phần trăm hiện để cả tôi và khách hàng đều hài lòng về sản phẩm này. Và dĩ nhiên họ hài lòng khi họ được xem là một phần quan trọng trong các thiết kế của tôi.
Sài Gòn của quá khứ, hiện tại và tương lai xuất hiện như thế nào trong những bộ sưu tập của chị?
Như một giấc mơ của sự pha trộn: sự duyên dáng, thanh lịch trong tinh thần của sự tự do và phá cách.
Cảm ơn chị đã dành thời gian trò chuyện với Tạp chí Tư vấn Tiêu & Dùng. Chúc chị một năm mới thành công, hạnh phúc!



| Đôi nét về Diệu Anh - Năm 1998, Diệu Anh đạt giải Seiko tại cuộc thi Makuhari (Nhật Bản) khi mới 16 tuổi. - Năm 1999, Diệu Anh được chọn làm bộ sưu tập “Áo dài Việt Nam – Thiên đường và mặt đất” để mừng Sài Gòn 300 tuổi. - Năm 2002, cô tham gia Lễ hội áo dài tại Festival Huế trên cầu Tràng Tiền, và Lễ hội 990 năm Thăng Long tại Hà Nội. - Năm 2003, cô được cử sang Pháp học về lĩnh vực thiết kế thời trang. Cô tham gia trình diễn tại Tuần lễ văn hóa Việt Nam “Xin chào Việt Nam” tại vương quốc Bỉ. - Năm 2010, cô tham gia chương trình Asia designer’s collection tại Tokyo – Nhật. - Năm 2012, Diệu Anh là một trong 10 nhà thiết kế khu vực châu Á được mời trình diễn trước Hoàng gia Thái Lan. |
| Sài Gòn của quá khứ, hiện tại và tương lai đều thấp thoáng xuất hiện trong bộ sưu tập áo dài lần này. Như một giấc mơ của sự pha trộn: sự duyên dáng, thanh lịch trong tinh thần của sự tự do và phá cách. |
Phương Thảo
Khi các series phim ngắn đang mở ra một con đường hoàn toàn mới dẫn đến hành vi mua sắm, thách thức đặt ra cho các thương hiệu chính là làm sao để "giành được một chỗ đứng" trong khoảng thời gian giải trí của người tiêu dùng...
Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp văn hóa, hướng tới kết nối nguồn lực văn hóa, du lịch, kinh tế đêm với sản xuất nội dung, phát triển tài sản sở hữu trí tuệ và tổ chức các sự kiện quy mô lớn…
AI đang mở ra nhiều khả năng mới cho sáng tạo, giáo dục và giải trí. Chỉ với một vài công cụ, một video, phim ngắn định dạng dọc có thể được tạo ra rất nhanh với chi phí thấp. Và từ một video, có thể là hàng chục, hàng trăm nội dung tương tự liên tục xuất hiện trên mạng xã hội…
Theo dữ liệu Trip.com Group công bố tại sự kiện kỷ niệm 10 năm Trip.Gourmet vừa diễn ra, lượng tìm kiếm liên quan đến ẩm thực trên nền tảng này tăng 45% trong 8 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước...
Từ những cành keo, bồ đề, lõi ngô và phụ phẩm nông, lâm nghiệp, một chuỗi sản xuất nấm hữu cơ đang được hình thành tại xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ. Không chỉ tạo ra sản phẩm sạch, mô hình còn mở rộng sinh kế cho người dân, thúc đẩy chế biến sâu và từng bước nâng giá trị, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương.
Thay vì đốt bỏ gây lãng phí và gây ô nhiễm môi trường, những phế phụ phẩm từ lâm nghiệp được tận dụng để trồng nấm hữu cơ theo chuỗi tuần hoàn. Đó chính là mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững ở xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ.
Thay vì đốt bỏ gây lãng phí và gây ô nhiễm môi trường, những phế phụ phẩm từ lâm nghiệp được tận dụng để trồng nấm hữu cơ theo chuỗi tuần hoàn. Đó chính là mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững ở xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ.