
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish - mã chứng khoán AGF) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 (30/9/2017-31/3/2018). Theo đó, kết thúc bán niên 2018, mức lỗ 165 tỷ đồng của AGF đã đưa con số lỗ lũy kế đến cuối kỳ lên 258 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính của Thủy sản An Giang, doanh thu trong kỳ đạt 808 tỷ đồng, giảm 30,5% so với mức 1.164 tỷ đồng của cùng kỳ. Nguồn thu từ bán cá nội địa và hàng phụ phẩm lao đồng loạt lao dốc, tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều đến tỷ trọng đóng góp doanh thu.
Giá vốn hàng hóa tăng cao, khoản lỗ khác tăng đột biến lên 10,3 tỷ đồng cùng với việc các chi phí bán hàng và quản lý đã điều chỉnh nhưng vẫn ở mức trên 54,5 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế giai đoạn đầu năm của công ty âm đến 165 tỷ đồng.
Mức lỗ này đã nâng con số lỗ lũy kế đến ngày kết thúc nửa đầu niên độ của Thủy sản An Giang lên hơn 258 tỷ đồng.
Tuy nhiên, phía kiểm toán vẫn cho rằng, khoản lỗ có thể tăng thêm 97 tỷ đồng do công ty chưa trích lập dự phòng cho khoản phải thu ngắn hạn khó đòi khi lập báo cáo tài chính mới đây. Điều này cũng khiến công ty bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.
Tính đến ngày 31/3/2018, khoản phải thu của công ty có ghi nhận giảm, tuy nhiên vẫn còn ở mức khá cao. Trong đó, phải thu ngắn hạn là 852 tỷ đồng, chiếm hơn 88% tài sản ngắn hạn.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AGF đang được giao dịch quanh vùng giá 3.000 – 4.000 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản cực kỳ thấp.
Được biết, do liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện bị cảnh báo, cổ phiếu AGF đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt từ 7/3/2018.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.