13:35 25/03/2022

Ô tô điện mini Hàn Quốc "sáng cửa" lăn bánh tại Thanh Hóa

Hoàng Việt - Nguyễn Tuấn - Đức Long

Sáng 25/3, tại triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra tại Thanh Hoá, nhiều sản phẩm của Hàn Quốc nhận được sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó chiếc ô tô điện siêu nhỏ được kỳ vọng sẽ lăn bánh tại Thanh Hóa. ..

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trải nghiệm sản phẩm xe điện mini của Hàn Quốc
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trải nghiệm sản phẩm xe điện mini của Hàn Quốc

Triển lãm là sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện tại Hội nghị "Gặp gỡ Thanh Hóa – Hàn Quốc" hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, nhằm kết nối giữa Đoàn công tác Đại sứ quán, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc với các tỉnh, thành phố của Việt Nam tham dự hội nghị.

Triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam – Hàn Quốc, gồm 29 gian hàng trưng bày của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, trong đó các tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc có 12 gian hàng; các tỉnh thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có 10 gian và gian hàng; tỉnh Thanh Hóa có 7 gian hàng với những sản phẩm tiểu biểu để quảng bá cho các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc và Việt Nam quan tâm.

Ông Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình cắt băng khai trương triển lãm. 
Ông Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình cắt băng khai trương triển lãm. 

Thông qua các hoạt động tại triển lãm, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao lưu, hợp tác tốt hơn giữa các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế trong nước và trong tỉnh; quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, thế mạnh của các địa phương và của tỉnh Thanh Hóa; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa, chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm hợp tác, tổ chức sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Sản phẩm xe ô tô điện 2 chỗ ngồi mang thương hiệu CEVO được các đại biểu, doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đặc biệt. 
Sản phẩm xe ô tô điện 2 chỗ ngồi mang thương hiệu CEVO được các đại biểu, doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đặc biệt. 
 Ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao trực tiếp trải nghiệm ô tô điện 2 chỗ ngồi. 
 Ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao trực tiếp trải nghiệm ô tô điện 2 chỗ ngồi. 
Ông Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam trực tiếp cầm lái, giới thiệu ô tô điện 2 bánh với các doanh nghiệp Việt Nam. 
Ông Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam trực tiếp cầm lái, giới thiệu ô tô điện 2 bánh với các doanh nghiệp Việt Nam. 
Đại diện Công ty TNHH Cammsys Việt Nam, rất hy vọng, sẽ tìm kiếm được đối tác sản xuất và thương mại hóa sản phẩm ô tô điện, đồng thời mong muốn Thanh Hóa sẽ đề xuất Chính phủ cho cấp phép thí điểm loại phương tiện này tại Thanh Hóa. Đây là tiền đề để đưa sản phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp bởi phương tiện này rất phù hợp với điều kiện, cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. 
Đại diện Công ty TNHH Cammsys Việt Nam, rất hy vọng, sẽ tìm kiếm được đối tác sản xuất và thương mại hóa sản phẩm ô tô điện, đồng thời mong muốn Thanh Hóa sẽ đề xuất Chính phủ cho cấp phép thí điểm loại phương tiện này tại Thanh Hóa. Đây là tiền đề để đưa sản phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp bởi phương tiện này rất phù hợp với điều kiện, cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. 
Cùng với các sản phẩm tiêu biểu của Hàn Quốc, các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại triển lãm lần này cũng thu hút sự quan tâm của các đối tác Hàn Quốc. Ông Park Noh -Wan, Đại sứ Hàn Quốc dành thời gian tìm hiểu sản phẩm nước mắm, ớt của doanh nghiệp Việt Nam.. 
Cùng với các sản phẩm tiêu biểu của Hàn Quốc, các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại triển lãm lần này cũng thu hút sự quan tâm của các đối tác Hàn Quốc. Ông Park Noh -Wan, Đại sứ Hàn Quốc dành thời gian tìm hiểu sản phẩm nước mắm, ớt của doanh nghiệp Việt Nam.. 
Ngay sau buổi triển lãm, ông Nguyễn Văn Thi đã dành thời gian tiếp xúc, tìm hiểu về dự án xe điện 2 chỗ ngồi của doanh nghiệp Hàn Quốc. Ông Thi mong muốn lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp này sẽ sang thăm Thanh Hóa trong thời gian sớm nhất để thảo luận kỹ hơn về tương lai của dự án xe ô tô điện 2 chỗ tại Thanh Hóa.
Ngay sau buổi triển lãm, ông Nguyễn Văn Thi đã dành thời gian tiếp xúc, tìm hiểu về dự án xe điện 2 chỗ ngồi của doanh nghiệp Hàn Quốc. Ông Thi mong muốn lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp này sẽ sang thăm Thanh Hóa trong thời gian sớm nhất để thảo luận kỹ hơn về tương lai của dự án xe ô tô điện 2 chỗ tại Thanh Hóa.

Triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam – Hàn Quốc tại Thanh Hóa diễn ra đến ngày 26-3 sẽ là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh và của Hàn Quốc quảng bá, giới thiệu sản phẩm cũng như trao đổi, hợp tác kinh doanh.