
Ngày 29/12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã chính thức chấp thuận hồ sơ niêm yết của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) với mã chứng khoán OCB. Số lượng cổ phiếu niêm yết của ngân hàng là hơn 1.096 triệu cổ phiếu niêm yết, tương ứng với vốn điều lệ là 10.959 tỷ đồng.
Hiện OCB đang trong quá trình chuẩn bị và dự kiến sẽ chính thức niêm yết cổ phiếu lên HOSE vào đầu năm 2021.
Việc niêm yết trên sàn chứng khoán là một bước tiến lớn đối với cổ phiếu của ngân hàng, giúp các nhà đầu tư có thể dễ dàng thực hiện giao dịch tại sàn giao dịch chứng khoán tập trung nhằm tăng tính thanh khoản. Bên cạnh đó, cũng như hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc tiếp cận thông tin về tổ chức niêm yết tốt hơn.
Trong năm 2020, OCB đã tạo dấu ấn trên thị trường tài chính với thương vụ phát hành cổ phiếu tăng vốn cho đối tác chiến lược nước ngoài Aoroza Bank. Ngân hàng đến từ Nhật Bản này đã đầu tư khoảng 160 triệu đô la Mỹ để sở hữu 15% vốn cổ phần của OCB. Đây là một trong những thương vụ được bình chọn vào Top 10 thương vụ M&A tiêu biểu của năm 2020.
Cùng với đó, kết quả kinh doanh của OCB cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về doanh thu, lợi nhuận và đặc biệt là các khoản thu từ phí dịch vụ.
Luỹ kế tới cuối tháng 11, huy động thị trường 1 của OCB đạt 101.321 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm trước. Dư nợ trên thị trường 1 đạt 86.543 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2019.
Với khả năng kiểm soát tốt chi phí hoạt động, OCB đã đưa tỷ lệ CIR từ 36,96% trong năm 2019 về 28,45% trong 11 tháng, và là một trong nhóm ngân hàng có tỷ lệ CIR tốt trên toàn hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.
Nhờ kết quả tăng trưởng tích cực từ huy động, cho vay và kiểm soát chi phí hoạt động hiệu quả, ngân hàng đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế luỹ kế tới cuối tháng 11 đạt 3.830 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 18% so với lợi nhuận cả năm 2019.
Đáng chú ý, trong cơ cấu lợi nhuận của ngân hàng, thu thuần từ dịch vụ tăng tới 42% so với cùng kỳ năm trước cho thấy nỗ lực cải thiện mạnh mẽ trong việc tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có của ngân hàng.
Tính đến thời điểm 30/11/2020, tổng tài sản của OCB đã tăng 13% so với cuối năm 2019 đạt 133.923 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng mạnh tới 47% đạt 16.969 tỷ đồng.
Trong tuần đầu của tháng 10, nhà băng này đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ lên 10.959 tỷ đồng qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 25%. Dự kiến OCB sẽ tiếp tục phát hành riêng lẻ hơn 31,6 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước trong quý 1/2021.
Được biết, OCB được thành lập vào năm 1996. Sau gần 25 năm hình thành và phát triển, ngân hàng đã nâng vốn điều lệ lên 10.959 tỉ đồng. Ngân hàng hiện có 134 chi nhánh, phòng giao dịch và hơn 200 đơn vị kinh doanh trên toàn quốc; một công ty con và gần 5.000 cán bộ nhân viên.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp...
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Năm 2026 tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa quan trọng: là năm đầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ba phần tư chặng đường của năm đã đi qua, nền kinh tế đạt những kết quả tích cực, song vẫn còn không ít vấn đề cần được giải quyết để hoàn thành các mục tiêu đề ra cho cả năm.
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.