Ông Biden: “Biến chủng Delta đặc biệt nguy hiểm đối với người trẻ”

An Huy

19/06/2021, 09:11

“Đây là một biến chủng rất dễ lây, có thể có khả năng gây tử vong cao hơn, và đặc biệt nguy hiểm đối với người trẻ”, Tổng thống Mỹ nói về biến chủng Delta phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ...

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 18/6 - Ảnh: AP/CNBC.
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 18/6 - Ảnh: AP/CNBC.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/6 tiếp tục kêu gọi người dân Mỹ đi tiêm phòng Covid-19 sớm nhất có thể, cảnh báo rằng biến chủng Delta phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ có vẻ “đặc biệt nguy hiểm” đối với những người trẻ tuổi.

“Số liệu đã cho thấy rõ ràng: nếu bạn không tiêm vaccine, bạn có nguy cơ bị ốm nặng, hoặc tử vong, hoặc lây bệnh cho người khác”, hãng tin CNBC dẫn lời ông Biden trong một cuộc họp báo từ Nhà Trắng.

Biến chủng Delta “sẽ khiến những người không thêm vaccine càng dễ tổn thương hơn so với chính họ ở thời điểm cách đây 1 tháng”, ông Biden nói thêm. “Đây là một biến chủng rất dễ lây, có thể có khả năng gây tử vong cao hơn, và đặc biệt nguy hiểm đối với người trẻ”.

Nhà lãnh đạo cũng nói cách tốt nhất để người trẻ có thể bảo vệ chính mình là đi tiêm vaccine đầy đủ. “Nếu bạn đã tiêm 1 mũi, thì làm ơn hãy tiêm mũi thứ hai ngay khi có thể”, ông nói.

Phát biểu trên được ông Biden đưa ra trong bối cảnh mục tiêu mới nhất của chính quyền ông trong chiến dịch tiêm chủng Covid – là đạt tỷ lệ 70% dân số trưởng thành được tiêm vào ngày quốc khánh 4/7 – có thể không hoàn thành, bởi tiến độ tiêm đang chậm lại.

Trước đó cùng ngày 18/6, Giám đốc khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiến sỹ Soumya Swaminathan, nói rằng biến chủng Delta đang trở thành biến chủng chính của Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, bởi biến chủng này “có khả năng lây nhiễm tăng mạnh”.

Các nghiên cứu cho thấy biến chủng Delta có mức độ lây nhiễm cao hơn khoảng 60% so với Alpha - biến chủng được phát hiện lần đầu ở Anh. Bản thân biến chủng Alpha cũng lây nhanh hơn biến chủng gốc của Covid phát hiện lần đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch (CDC) Mỹ, tiến sỹ Rochelle Walensky ngày 18/6 cũng đưa ra dự báo rằng Delta đang trên đà trở thành biến chủng phổ biến nhất ở Mỹ và kêu gọi người dân đi tiêm phòng đầy đủ. Theo dữ liệu từ CDC, biến chủng Delta hiện đang chiếm 10% tổng số ca nhiễm mới ở Mỹ, từ mức 6% trong tuần trước.

“Biến chủng này có khả năng lân lan cực cao, nhưng các vaccine của chúng ta cũng có tác dụng”, bà Walensky nói trên kênh truyền hình ABC. “Nếu tiêm phòng, bạn sẽ được bảo vệ khỏi biến chủng Delta”.

Các chuyên gia y tế nói rằng biến chủng Delta đặc biệt đáng lo ngại đối với những người trẻ, trong đó có nhiều người chưa tiêm phòng Covid. Các nhà khoa học chưa kết luận được việc biến chủng này có gây triệu chứng nghiêm trọng hơn hay không, nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy Delta có thể gây ra những triệu chứng khác so với những biến chủng trước.

Theo giới chức Mỹ, trong khi virus tiếp tục đột biến, nước này cần nâng cao hơn nữa tỷ lệ người dân tiêm phòng.

Tại Anh, số ca nhiễm mới Covid-19 vẫn bùng mạnh dù đã có 42,5 triệu người, tương đương khoảng 80% dân số trưởng thành ở nước này, được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, trong đó 30,9 triệu người tiêm đủ 2 mũi. Ngày 18/6, Anh ghi nhận 10.476 ca nhiễm mới và 11 ca tử vong vì Covid.

Biến chủng Delta đang chiếm phần lớn các ca nhiễm mới ở Anh, đặc biệt ở những người trẻ và những người chưa tiêm vaccine. Giám đốc Y tế của Chính phủ Anh, ông Chris Whitty, cảnh báo rằng sau làn sóng Covid này có thể sẽ là một làn sóng dịch bệnh tồi tệ nữa trong mùa đông năm nay.

Cũng theo ông Whitty, có thể phải 5 năm nữa thế giới mới tạo ra được những loại vaccine Covid có khả năng chống lại các biến chủng khác nhau. Trong thời gian từ nay đến lúc đó, các chương trình tiêm chủng mới và tiêm nhắc lại là cần thiết cho cuộc chiến chống lại đại dịch này.

Tại Mỹ, tính đến ngày thứ Sáu, đã có hơn 176 triệu người Mỹ, tương đương 53,1% dân số, đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine – theo dữ liệu của CDC Mỹ. Trong đó, hơn 148 triệu người đã được tiêm đầy đủ.

Các bang Mỹ đang triển khai nhiều chương trình khuyến khích người dân tiêm vaccine, từ phát phiếu uống bia miễn phí cho tới vé xổ số với giải thưởng lên tới 1 triệu USD.

Từ khóa:

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy