Ông Biden bổ nhiệm loạt nhân sự cao cấp về chính sách đối ngoại
An Huy
24/11/2020, 07:35
Ông Biden, 78 tuổi, đang đặt những “viên gạch” đầu tiên để xây dựng một nội các mới
Ông Joe Biden, người được cho là đã đắc cử Tổng thống Mỹ - Ảnh: Reuters.
Ông Joe Biden, người được cho là đã đắc cử Tổng thống Mỹ, ngày 23/11 công bố một loạt vị trí chủ chốt trong đội ngũ chính sách đối ngoại, bao gồm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Động thái này diễn ra khi Michigan chính thức công bố ông Biden thắng tại bang chiến trường này, khiến cơ hội để Tổng thống Donald Trump lật ngược kết quả bầu cử trở nên ngày càng mong manh.
Theo tin từ Reuters, cơ quan bầu cử Michigan xác nhận dự báo trước đó của truyền thông rằng ứng viên Dân chủ Joe Biden đã thắng ứng viên Cộng hòa Donald Trump với tỷ lệ phiếu sít sao. Với sự phê chuẩn này, ông Trump không còn nhiều khả năng để thành công với cáo buộc rằng gian lận bầu cử xảy ra ở nhiều bang.
Với chiến thắng gần như đã chắc trong tay, ông Biden - người đã cho biết sẽ chấm dứt các chính sách theo chủ trương "Nước Mỹ trên hết" ("America First") của ông Trump - bổ nhiệm ông Jake Sullivan vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia và bà Linda Thomas-Greenfield vào cương vị đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc. Cả hai nhân vật này đều có nhiều kinh nghiệm cấp cao trong lĩnh vực an ninh và ngoại giao.
Ông Biden, 78 tuổi, đang đặt những "viên gạch" đầu tiên để xây dựng một nội các mới từ văn phòng làm việc tại gia ở Delaware, chuẩn bị cho lễ nhậm chức vào ngày 20/1 để chính thức lên lãnh đạo nước Mỹ trong bối cảnh bệnh dịch hoành hành. Trong khi đó, ông Trump vẫn chưa thừa nhận là người thua trong cuộc bầu cử 3/11.
Ông John Kerry, một cựu thượng nghị sỹ và từng là một ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ vào năm 2004, được ông Biden bổ nhiệm vào vị trí đặc phái viên khí hậu. Nguồn thạo tin tiết lộ rằng ông Biden có thể sẽ bổ nhiệm bà Janet Yellen, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) cho vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Ông Antony Blinken, một trợ lý thân cận của ông Biden, được bổ nhiệm vào cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Blinken từng giữ những vị trí quan trọng về ngoại giao dưới thời hai chính quyền Dân chủ trước đây, bao gồm một nhiệm kỳ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thời Tổng thống Barack Obama.
Cùng với ông Sullivan - người từng là trợ lý của ông Obama và cố vấn chính sách cấp cao của bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống 2016 - ông Blinken đã giúp ông Biden vạch ra chiến lược chính sách đối ngoại. Chiến lược này bao gồm thân mật trở lại với những đồng minh Mỹ bị ông Trump "xa lánh", đồng thời thể hiện quan điểm sẵn sàng hợp tác trong những vấn đề lớn của thế giới như chống Covid-19 và ảnh hưởng kinh tế của đại dịch.
Ông Biden, người từng là một thành viên lâu năm của Ủy ban Chính sách đối ngoại thuộc Thượng viện Mỹ, đã cam kết đưa Mỹ quy trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran nếu Tehran nối lại việc tuân thủ thỏa thuận; trở lại hiệp định khí hậu Paris; từ bỏ kế hoạch về rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO); và chấm dứt một quy định của Mỹ về cấp tài trợ cho các tổ chức cứu trợ bàn về vấn đề nạo phá thai. Tất cả các chủ trương này đều đảo ngược chính sách của ông Trump và một vài trong số đó có thể được thực thi ngay sau khi ông Biden nhậm chức.
Khả năng Mỹ đảo ngược chính sách đối ngoại của ông Trump đang là tin vui đối với nhiều đồng minh của Washington, nhất là những quốc gia châu Âu vốn không lấy gì làm vui với các chính sách của vị Tổng thống Cộng hòa về Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thương mại, và quan hệ với Nga.
Trong một cuộc điện đàm với ông Biden ngày 23/11, người đứng đầu NATO mời ông xây dựng lại mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương và gặp gỡ với các đồng minh châu Âu của Mỹ vào năm tới.
Ông Biden còn có động thái nhằm đảo ngược chính sách nhập cư cứng rắn của ông Trump bằng cách bổ nhiệm luật sư Alejandro Mayorkas, một người gốc Cuba, vào vị trí Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa (DHS).
Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Mayorkas sẽ trở thành người đầu tiên sinh ra ở nước ngoài đứng đầu DHS, một "siêu bộ" thành lập sau vụ tấn công khủng bố 11/9. Ông Mayorkas từng giữ cương vị Thứ trưởng bộ này dưới thời Obama.
Về phần mình, ông Trump vẫn đang tiếp tục chiến dịch kiện tụng nhằm ngăn ông Biden trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng. Tuy nhiên, theo Reuters, Pennsylvania - một bang chiến trường khác - đang tiến gần hơn tới việc xác nhận ông Biden thắng.
Tổng thống Donald Trump trong chuyến đi chơi golf hôm 22/11 - Ảnh: Reuters.
Vào ngày 14/12 tới, đại cử tri các bang sẽ hội tụ thành Đại cử tri đoàn (Electoral College) để chính thức chọn ra Tổng thống Mỹ. Cuộc họp này chỉ mang tính chất thủ tục, bởi quyết định đã được cử tri phổ thông đưa ra trong cuộc bầu cử 3/11. Theo dự báo của truyền thông Mỹ, ông Biden đã giành 306 phiếu đại cử tri, dư 36 phiếu so với con số 270 phiếu cần thiết để đắc cử.
Hầu hết các thành viên của Đảng Cộng hòa đến thời điểm này đều lên tiếng ủng hộ nỗ lực của ông Trump hoặc giữ im lặng, nhưng cũng có ngày càng nhiều người kêu gọi ông thừa nhận thất bại và triển khai việc chuyển giao quyền lực cho ông Biden.
Điều gì xảy ra nếu ông Biden đưa Mỹ trở lại Hiệp định Paris?
Tổng thống Trump tại G20: Hiệp định Paris "giết chết" nền kinh tế Mỹ
Ông Biden chuẩn bị công bố danh sách nội các
Đọc thêm
Phát hành trái phiếu nhân dân tệ ngoài Trung Quốc đại lục nhiều chưa từng thấy
Hoạt động phát hành trái phiếu nhân dân tệ bên ngoài Trung Quốc đại lục đang trên đà đạt mức cao kỷ lục trong năm nay...
“Mỹ muốn dựa vào stablecoin để bán được nhiều trái phiếu kho bạc hơn”
Việc ông Bessent nhìn thấy tiềm năng của stablecoin đối với nhu cầu trái phiếu kho bạc Mỹ diễn ra vào thời điểm nhiều nhà đầu tư đang lo lắng về tình hình tài chính công ngày càng xấu đi của Chính phủ Mỹ...
Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất
Đồ thị dưới đây gồm các công ty có cổ phiếu niêm yết đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất tính tới ngày 31/7/2025…
Ấn Độ giảm mua, Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu Nga
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã đặt mua thêm ít nhất 15 lô dầu Nga giao vào tháng 10 và 11/2025...
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không phê duyệt các dự án điện gió và mặt trời
Ông Trump đã mở một cuộc tấn công trên diện rộng nhằm vào lĩnh vực năng lượng tái tạo kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống thứ hai...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: