Ông Biden đề xuất áp thuế tối thiểu 20% với giới siêu giàu Mỹ
Ngọc Trang
28/03/2022, 11:00
Nhà Trắng sẽ đề xuất áp thuế tối thiểu 20% với các hộ gia đình có thu nhập và giá trị tài sản gia tăng từ 100 triệu USD trở lên...
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: Reuters
Đây là một phần trong kế hoạch ngân sách hàng năm của chính quyền Tổng thống Joe Biden, nhằm đảm bảo rằng giới siêu giàu Mỹ phải nộp thuế ít nhất 20% đối với thu nhập và giá trị tài sản gia tăng hàng năm của họ.
Theo Wall Street Journal, đề xuất này sẽ ảnh hưởng tới khoản 20.000 hộ gia đình Mỹ và sẽ chỉ áp dụng với những hộ gia đình chưa phải nộp ít nhất 20% thuế trên tổng thu nhập như định nghĩa thông thường và lợi nhuận chưa được ghi nhận từ các tài sản chưa bán – như cổ phiếu hay doanh nghiệp chưa niêm yết.
Kế hoạch này sẽ giúp thu về ngân sách gần 360 tỷ USD trong 10 năm tới, theo tờ thông tin được Nhà Trắng đưa ra trước khi công bố dự thảo ngân sách đầy đủ vào ngày 28/3. Con số này nhiều gấp đôi so với số tiền thuế dự kiến thu được từ việc tăng thuế thu nhập từ 37% lên 39,6% đối với các cá nhân thu nhập cao, và sẽ ảnh hưởng tới nhóm người nhỏ hơn.
Tỷ trọng lớn nhất trong kế hoạch của ông Biden đến từ tiền thuế đối với lợi nhuận chưa được ghi nhận tích lũy trong nhiều năm – có thể bao gồm phần lớn tài sản của các nhà sáng lập tại các hãng công nghệ khổng lồ như Amazon, Meta (công ty mẹ Facebook)… Những người này có thể nộp các khoản thuế ban đầu trong 9 năm, các khoản thuế tối thiểu tiếp theo có thể được nộp trong 5 năm.
Kế hoạch này cũng không có ngoại lệ nào dành cho các loại tài sản cụ thể, nhưng sẽ có quy định đặc biệt đối với những tài sản thanh khoản kém. Người nộp thuế sẽ không phải định giá hàng năm đối với các tài sản thanh khoản kém và họ có thể hoãn nộp một số khoản thuế - có tính lãi suất – cho tới khi qua đời hoặc bán tài sản.
Đề xuất này là nỗ lực mới nhất của chính quyền ông Biden nhằm thu thêm thuế từ lợi nhuận đầu tư vốn của giới giàu Mỹ. Đề xuất này cũng đánh dấu sự thay đổi lớn trong việc định nghĩa thu nhập để thu thuế, tạo ra một cấu trúc thuế hoàn toàn mới, tiếp cận được khối tài sản có giá trị gia tăng của người nộp thuế trước khi nó được chuyển nhượng.
Kế hoạch của ông Biden cũng bao gồm một số điểm đặc biệt khác so với các nỗ lực đánh thuế người giàu trước đây, như thuế tài sản hàng năm hay áp thuế đối với các tài sản được bán mỗi năm…
Theo kế hoạch này, nếu tài sản giảm giá trị, các khoản thuế trong tương lai sẽ được điều chỉnh giảm, và ngược lại. Việc bán tài sản cũng có thể dẫn tới việc điều chỉnh các khoản thuế tối thiểu bắt buộc. Mục tiêu của chính sách này là thu trước một phần của các khoản thuế thường chỉ được thu khi người nộp thuế bán tài sản, qua đời hoặc cho tặng, với thuế suất bình quân 20% trong dài hạn.
Tuy nhiên, kế hoạch của ông Biden có thể đối mặt rào cản pháp lý tại Quốc hội đang có sự chia rẽ của Mỹ và thậm chí gặp nhiều khó khăn hơn vào năm tới nếu như đảng Cộng hòa giành đa số ghế trong Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay.
Theo các nhà phân tích, chính sách thuế này cũng có thể đối mặt với những thách thức pháp lý liên quan tới sự phù hợp với Tu chính án thứ 16 của Hiến pháp Mỹ. Bên cạnh đó, dù nhận được nguồn hỗ trợ bổ sung từ Chính phủ, Sở Thuế vụ Mỹ có thể gặp khó khăn trong việc thực thi và vấp phải tranh chấp kéo dài với người nộp thuế.
Kế hoạch đánh thuế tối thiểu với giới giàu của ông Biden dự kiến mang về cho ngân sách gần 360 tỷ USD trong 10 năm tới - Ảnh: Getty Images
Theo luật hiện hành của Mỹ, lợi nhuận từ đầu tư vốn chỉ bị đánh thuế khi tài sản được bán, và mức thuế suất cũng thấp hơn so với thuế thu nhập thông thường. Khi một người qua đời, các khoản lợi nhuận chưa được ghi nhận không bị đánh thuế thu nhập. Thay vào đó, người thừa kế các tài sản đó chỉ phải nộp thuế với phần lợi nhuận được tính từ thời điểm người kia qua đời và chỉ khi người thừa kế bán tài sản.
Cơ chế này tạo điều kiện thuận lợi cho người giàu nắm giữ những tài sản giá trị cao tới khi họ qua đời. Nhiều người thường báo cáo thu nhập chịu thuế mỗi năm thấp hơn nhiều so với lợi nhuận có được từ các tài sản của họ.
Việc soạn thảo các đề xuất tăng thu thuế thu nhập từ các hộ gia đình giàu có và thu nhập cao, cũng như tập đoàn, được xem là một “thách thức trọng tâm” đối với đảng Dân chủ. Các nhà lập pháp và chính quyền của ông Biden kỳ vọng các cuộc thảo luận về các kế hoạch này có thể bắt đầu trong những tuần tới, với mục tiêu được thông qua dự luật tăng thuế trong mùa hè này sau nhiều tháng đình trệ.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các dự thảo luật trước đó đã bao gồm khoản tăng thuế trị giá hơn 1.000 tỷ USD và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nghị sĩ đảng Dân chủ, do đó các nhà làm luật có thể không cần đến đề xuất thuế thu nhập tối thiểu nói trên trong ngắn hạn.
Chiến tranh và lạm phát khiến tỷ lệ ủng hộ ông Biden xuống thấp chưa từng thấy
Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ
Các tín hiệu về lần giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận được sự quan tâm lớn khi giới tài chính theo dõi hội nghị thường niên của Fed…
Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), khi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 9 từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD sụt giá...
Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel trong một thương vụ “chuyển đổi trợ cấp chính phủ thành cổ phần” - đánh dấu sự can thiệp hiếm thấy của Washington vào doanh nghiệp tư nhân Mỹ...
Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới...
Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không
Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: