11:41 10/08/2016

Ông Cao Đức Phát làm Phó ban Kinh tế Trung ương

Ngô Trang

Ông Phát được giao phụ trách nghiên cứu mảng nông nghiệp nông thôn

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trao quyết định phân công Phó ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương cho ông Cao Đức Phát.<br>
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trao quyết định phân công Phó ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương cho ông Cao Đức Phát.<br>
Chiều 9/8, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công cán bộ phụ trách Ban Kinh tế Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Phát được giao phụ trách nghiên cứu mảng nông nghiệp nông thôn, tham mưu hoặc thay mặt giải quyết một số hoạt động cho Trưởng ban Nguyễn Văn Bình.

Trước khi làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Cao Đức Phát từng làm Thứ trưởng bộ này, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 3 khóa 10, 11 và 12.

Người kế vị ông Cao Đức Phát tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Thứ trưởng bộ này. Ông Cường cũng từng là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (cũ) và là Phó ban Kinh tế Trung ương từ tháng 1/2013 - 12/2015.

Hiện cơ cấu lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, ngoài Trưởng ban Nguyễn Văn Bình ra còn có 5 phó ban, gồm: ông Phạm Xuân Đương, Ngô Đông Hải, Nguyễn Ngọc Bảo, Trần Tuấn Anh (Bộ trưởng Công Thương - kiêm nhiệm), Trần Văn Hiếu (Thứ trưởng Bộ Tài chính - kiêm nhiệm), Đặng Huy Đông (Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - kiêm nhiệm) cùng tân Phó trưởng ban Thường Trực Cao Đức Phát.