
Khán giả tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã ào ào vỗ tay tán thưởng và ngạc nhiên hết sức trước màn nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Trung kéo dài 30 phút của nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg.
Trang CNN cho rằng, Zuckerberg xứng đáng được nhận điểm “A” về nỗ lực học ngoại ngữ. Khán giả trong cuộc gặp mặt đã dành cho Zuckerberg sự hưởng ứng nhiệt tình, cho dù vốn tiếng Trung của anh mới chỉ ở mức cơ bản.
Ngoài ra, phát âm của Zuckerberg tệ đến nỗi, nhiều lúc khán giả không hiểu anh đang nói gì. Giống như tiếng Việt, tiếng Trung là một ngôn ngữ phát âm có dấu, nên khi phát âm không chuẩn dấu, ý nghĩa của từ có thể bị thay đổi.
Vì lý do này, khi Zuckerberg nói rằng, Facebook hiện có 1 tỷ người sử dụng trên điện thoại di động, anh đã phát âm nhầm thành Facebook có 11 người sử dụng trên mobile. Mặc dù vậy, người nghe đều hiểu ý của Zuckerberg, nên không ai cười anh cả.
Những người có mặt trong buổi nói chuyện đều nhận thấy Zuckerberg nghĩ bằng tiếng Anh trong đầu, sau đó mới dịch ra tiếng Trung. Bởi thế, cấu trúc câu của anh đôi khi bị đảo ngược. Anh cũng nói nhiều từ “ums” (“ừm”) và “you knows” (“các bạn biết đấy”).
Tuy nhiên, màn nói chuyện tiếng Trung của Zuckerberg vẫn thực sự ấn tượng, bởi tiếng Trung không phải là một ngôn ngữ dễ học.
Khi được người dẫn chương trình hỏi lý do vì sao muốn học tiếng Trung, Zuckerberg nói, Trung Quốc là một nước mạnh và bản thân anh cũng thích sự thách thức. CEO Facebook cũng nhấn mạnh việc vợ anh, Priscilla Chan, là một người Mỹ gốc Trung Quốc và nhiều người họ hàng đằng vợ của anh chỉ nói tiếng Trung.
“Tôi muốn giao tiếp với họ”, Zuckerberg cho hay.
Theo Zuckerberg, từ vựng tiếng Trung Quốc phổ thông (Mandarin) của anh tốt hơn Priscilla, nhưng vợ anh cũng nói được cả tiếng Quảng Đông (Cantonese). Vị tỷ phú trẻ thừa nhận, vợ anh nghe tốt hơn anh.
“Một hôm, tôi hỏi cô ấy là tại sao kỹ năng nghe tiếng Trung của tôi lại tệ thế”, Zuckerberg kể. “Cô ấy trả lời rằng, kỹ năng nghe tiếng Anh của tôi cũng dở tệ”.
Zuckerberg được mời tới phát biểu ở Đại học Thanh Hoa sau khi tham gia vào hội đồng của trường này. Tuy vậy, mạng xã hội mà anh sáng lập, Facebook, hiện vẫn bị chặn ở Trung Quốc.
Chỉ trong 4 năm, từ những phiên bản ChatGPT đầu tiên, AI đã phát triển thành những hệ thống mạnh đến mức con người ngày càng khó kiểm soát...
Ngày càng nhiều các công ty công nghệ Trung Quốc tập trung vào những "điểm nghẽn" mà Bắc Kinh xác định cần nhanh chóng làm chủ để giảm phụ thuộc từ nước ngoài, đặc biệt trong chuỗi cung ứng bán dẫn…
Trung Quốc đang tận dụng lợi thế về quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng để mở rộng nhanh ứng dụng robot công nghiệp, thách thức các đối thủ toàn cầu. Trong khi robot hình người thu hút sự chú ý, cuộc cách mạng robot thực sự đang diễn ra âm thầm trong các nhà máy, kho hàng, bệnh viện và cảng biển…
PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) ước tính tổng chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI có thể lên tới 31,6 nghìn tỷ USD trong khoảng 15 năm tới. Trong kịch bản lạc quan, con số này thậm chí có thể chạm mốc 50 nghìn tỷ USD…
Năng lực chế tạo thiết bị quang khắc của Trung Quốc hiện tương đương với trình độ của ASML vào khoảng năm 2004…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.