
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 18/01/2026
Trang Linh
16/05/2021, 11:29
Từ đầu năm đến nay, Jeff Bezos, CEO Amazon, đã ra tổng cộng 6,7 tỷ USD, còn Sergey Brin, chủ tịch công ty mẹ Google, vừa có đợt bán cổ phiếu đầu tiên trong hơn 4 năm...
Từ đầu năm nay, các sếp doanh nghiệp lớn tại Mỹ như Jeff Bezos của Amazon.com, Sergey Brin của Google hay Mark Zuckerberg của Facebook đã bán ra hàng triệu cổ phiếu công ty, thu về hàng chục tỷ USD nhờ thị trưởng lên cao nhất 14 tháng.
Theo dữ liệu từ Bloomberg, tính từ đầu năm đến tuần đầu của tháng 5, các sếp công ty niêm yết Mỹ đã thu về tổng cộng 24,4 tỷ USD sau khi bán khoảng 50% số cổ phiếu theo kế hoạch của mình. Con số này gần bằng với 30 tỷ USD trong nửa đầu năm 2020.
Thông thường, cổ đông lớn của các doanh nghiệp bán cổ phiếu vào một thời gian nhất định qua với các giao dịch được lên kế hoạch trước. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh thời gian đã khiến các đợt bán cổ phiếu tăng cao bất ngờ, dù là giao dịch đã lên kế hoạch trước hoặc tranh thủ cơ hội kiếm tiền.
Tuy nhiên, sau khi thị trường tăng mạnh bất chấp đại dịch thời gian qua, các nhà đầu tư bắt đầu quan ngại về áp lực lạm phát. Họ cũng lo lắng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ngừng các chương trình kích thích khi nền kinh tế dần phục hồi hậu Covid. Bên cạnh đó, đề xuất tăng thuế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, bao gồm tăng gần gấp đôi thuế với lợi nhuận đầu tư - cũng gây tâm lý hoang mang.
Từ đầu năm đến nay, Jeff Bezos đã bán ra tổng cộng 6,7 tỷ USD. Con số này, tuy không lớn đối với người giàu nhất thế giới, nhưng chiếm hơn 2/3 tổng giá trị cổ phiếu Amazon mà ông bán ra trong năm 2020.
Trong khi đó, Sergey Brin, người đồng sáng lập Google và hiện là chủ tịch Alphabet (công ty mẹ của Google), đã bán 163 triệu USD cổ phiếu Alphabet trong vài ngày qua. Đây là đợt bán cổ phiếu Alphabet đầu tiên của ông trong hơn 4 năm qua.
Còn Mark Zuckerberg và tổ chức từ thiện của ông - Chan Zuckerberg Initiative - đang đẩy nhanh bán cổ phiếu Facebook, gần như mỗi ngày từ tháng 11/2020. Đến nay, người đồng sáng lập Facebook và tổ chức từ thiện của ông đã thu về tổng cộng 1,87 tỷ USD.
Trong khi đó, chỉ riêng tuần qua, Larry Ellison, người sáng lập hãng phần mềm Oracle đã bán tổng cộng 7 triệu cổ phiếu công ty, thu về 552,3 triệu USD. Còn Charles Schwab, người sáng lập hãng dịch vụ tài chínhCharles Schwab, thu về 192 triệu USD từ việc bán cổ phiếu công ty từ đầu năm.
Một số tỷ phú công nghệ khác cũng đẩy mạnh bán cổ phiếu thời gian qua. Eric Yuan, người sáng lập Zoom Video Communications, và Ernest Garcia II, CEO hãng bán lẻ xe cũ Carvana, đã thu về hơn 1,75 tỷ USD nhờ bán cổ phiếu từ tháng 3/2020, theo Bloomberg Billionaires Index.
Sau một năm tăng trưởng bùng nổ nhờ Covid-19, cổ phiếu Zoom bắt đầu giảm từ đầu năm nay. Cũng kể từ đó, Yuan, hiện là CEO của Zoom, đẩy mạnh bán cổ phiếu. Năm 2020, ông đã bán khoảng 140.000 cổ phiếu/tháng, thu về hơn 350 triệu USD. Từ tháng 3 năm nay, trung bình ông bán ra 200.000 cổ phiếu/tháng và thu về khoảng 185 triệu USD. Một phần tiền từ việc bán cổ phiếu được tỷ phú này quyên góp cho các hoạt động từ thiện.
Theo Báo cáo Rủi ro Toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố ngày 14/1, cạnh tranh quyền lực và đối đầu chiến lược giữa các nền kinh tế được xếp vào nhóm rủi ro nghiêm trọng nhất trong ngắn hạn trong năm 2026...
Các điểm nóng địa chính trị toàn cầu như Iran và Greenland tiếp tục âm ỉ trong tuần này, dù một vài dấu hiệu xuống thang xuất hiện...
Sự điều chỉnh chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang khiến xe điện mất dần vị thế tại triển lãm ô tô lớn nhất nước Mỹ, đồng thời đặt ra câu hỏi về năng lực cạnh tranh dài hạn của ngành ô tô Mỹ trong cuộc đua điện hóa toàn cầu...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: