
Năm 2024 là một năm thành công rực rỡ đối với tỷ phú Larry Ellison, nhà đồng sáng lập công ty phần mềm Oracle, khi khối tài sản ròng cá nhân của ông tăng thêm khoảng 75 tỷ USD và giá cổ phiếu Orable tăng mạnh nhất kể từ thời bong bóng dotcom.
Số liệu từ xếp hạng giàu của tạp chí Forbes cho thấy tài sản của ông Ellison hiện đạt 217 tỷ USD, nhờ cổ phiếu Oracle - công ty mà ông chung tay lập nên vào năm 1979 - tăng 63% từ đầu năm.
Không chỉ đánh dấu năm tăng mạnh nhất kể từ đầu những năm 2000, thành quả tăng của cổ phiếu Oracle năm nay còn vượt trội so với thị trường chứng khoán Mỹ nói chung, với chỉ số S&P 500 tăng 27% từ đầu năm.
Trong xếp hạng của Forbes, ông Ellison đang là người giàu thứ ba thế giới, sau CEO Elon Musk của hãng xe điện Tesla và nhà sáng lập Jeff Bezos của hãng thương mại điện tử Amazon. Còn trong xếp hạng những người giàu nhất hành tinh của hãng tin Bloomberg, ông Ellison đang đứng ở vị trí thứ tư, sau ông Musk, ông Bezos, và ông Mark Zuckerberg - CEO của Meta Platforms, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook.
Năm nay 80 tuổi, ông Ellison là một nhân vật kỳ cựu trong ngành công nghệ, trong khi nhiều tỷ phú công nghệ khác trẻ hơn ông hàng chục tuổi. Điển hình như ông Zuckerberg - người hiện có hơn 200 tỷ USD tài sản ròng - năm nay mới 40 tuổi.
Khối tài sản khổng lồ của ông Ellison chủ yếu dựa vào Oracle - công ty đang gặt hái thành công trong cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) nhờ thế mạnh về công nghệ hạ tầng đám mây và cơ sở dữ liệu.
Hồi tháng 6 năm nay, OpenAI - công ty tạo ra hiện tượng ChatGPT - cho biết sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng đám mây của Oracle. Đầu tháng này, Oracle cho biết đã đạt một thỏa thuận với Meta để dùng Oracle Cloud huấn luyện mô hình AI của Meta.
Các công ty khởi nghiệp (startup) - vốn thường chọn Amazon Web Services, nhà cung cấp dẫn đầu thị trường điện toán đám mây - cũng đang lựa chọn Oracle nhiều hơn. CEO Paras Jain của startup tạo sinh video Genmo cho biết vào năm ngoái, công ty này đã thiết lập một hệ thống để đào tạo mô hình AI bằng bộ xử lý đồ họa (GPU) trên đám mây của Oracle. Genmo hiện dựa vào đám mây của Oracle để sản xuất video dựa trên lời nhắc mà người dùng nhập trên trang web của họ.
“Oracle đã sản xuất được một sản phẩm khác với những gì bạn có thể có được ở nơi khác bằng điện toán GPU”, ông Jain nói.
“Hạ tầng đám mây của Oracle đã và đang đào tạo nhiều trong số những mô hình AI quan trọng nhất thế giới, vì chúng tôi nhanh hơn và có giá rẻ hơn so với các đám mây khác”, ông Ellison nói trong báo cáo kết quả kinh doanh mới đây nhất của Oracle.
Trong tài khóa hiện tại, dự kiến kết thúc vào tháng 5/2025, Oracle dự kiến đạt mức tăng trưởng doanh thu khoảng 10%, đánh dấu năm tăng trưởng mạnh thứ hai kể từ năm 2011.
Hồi tháng 9 năm nay, Oracle đưa ra dự báo lạc quan về triển vọng kinh doanh của công ty trong 3 năm tới. Phó chủ tịch điều hành Doug Kehring của Oracle nói công ty sẽ đạt doanh thu 66 tỷ USD trong tài khóa 2026 và 104 tỷ USD trong tài khóa 2029. Trong tài khóa 2024, Oracle đạt doanh thu xấp xỉ 50 tỷ USD.
Oracle đang bị các đối thủ vượt xa trong lĩnh vực hạ tầng đám mây. Năm 2023, Amazon kiểm soát 39% thị trường này, tiếp đến là Microsoft với 23% và Goole với 8,2% - theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Gartner. Thị phần của Oracle trên thị trường hạ tầng đám mây chỉ đạt 1,4%.
Tuy nhiên, về phần mềm cơ sở dữ liệu, Oracle vẫn đang là “ông lớn”. Gartner ước tính công ty này chiếm thị phần 17% về hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu trong năm 2023.
Thách thức của ông Ellison hiện nay là tìm cơ hội mở rộng kinh doanh.
Năm ngoái, ông lần đầu tiên đến thăm trụ sở chính của Microsoft ở Redmond, Washington, để công bố mối quan hệ đối tác cho phép các tổ chức sử dụng cơ sở dữ liệu của Oracle thông qua đám mây Azure của Microsoft. Microsoft thậm chí còn lắp đặt phần cứng của Oracle trong các trung tâm dữ liệu của mình.
Tháng 6 năm nay, Oracle đưa ra thông báo tương tự với Google. Sau đó, vào tháng 9, Oracle cuối cùng đã bắt tay với Amazon, giới thiệu cơ sở dữ liệu của mình trên Amazon Web Service.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.