Ông Kim Jong Un: Thượng đỉnh Mỹ-Triều đã giúp ổn định an ninh khu vực
Bình Minh
18/09/2018, 21:38
Đánh giá trên được ông Kim đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Bình Nhưỡng
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un di chuyển trên đường phố ở Bình Nhưỡng trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân ngày 18/9 - Ảnh: Reuters.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 18/9 nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hồi tháng 6 đã đem lại sự ổn định cho an ninh khu vực.
Đánh giá trên được ông Kim Jong Un đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Bình Nhưỡng - cuộc gặp được kỳ vọng sẽ phá vỡ thế bế tắc hiện nay trong cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều.
Hãng tin Reuters cho biết ông Kim Jong Un cũng cảm ơn ông Moon Jea-in vì đã tạo điều kiện dẫn tới cuộc gặp ở Singapore. Lời cảm ơn này được đưa ra vào buổi chiều ngày thứ Ba, khi hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều tiến hành hội đàm chính thức.
"Nhờ đó, tình hình chính trị trong khu vực đã ổn định và tôi hy vọng sẽ có thêm những kết quả tích cực", ông Kim Jong Un nói với ông Moon Jae-in khi bắt đầu hội đàm.
Về phần mình, ông Moon Jae-in bày tỏ đánh gía cao đối với "quyết định táo bạo để mở ra một kỷ nguyên mới" của nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Phiên hội đàm đầu tiên kéo dài 2 giờ đồng hồ đã diễn ra tại trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, với sự tham gia của các quan chức cấp cao hai nước, gồm Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol, em gái ông Kim Jong Un là bà Kim Yo Jong, cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong, và Giám đốc Tình báo quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon.
Ông Kim Jong Un: Thượng đỉnh Mỹ-Triều đã giúp ổn định an ninh khu vực - Ảnh 1.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bước vào cuộc hội đàm chính thức tại Bình Nhưỡng chiều ngày 18/9 - Ảnh: Reuters.
Trước đó, đoàn xe chở hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều đã di chuyển qua những con đường chính ở thủ đô Bình Nhưỡng trong sự hò reo của gần 100.000 người Triều Tiên. Người dân vẫy cờ hoa và hô vang khẩu hiệu: "Tổ quốc! Thống nhất!"
Tại Sân bay Quốc tế Sunan, ông Kim Jong Un đã chào đón ông Moon Jae-in bằng những cái ôm và bắt tay thân mật. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đích thân đưa Tổng thống Hàn Quốc đến nhà khách quốc gia Paekhwawon, nơi ông Moon Jae-in và đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook sẽ nghỉ lại trong ba ngày diễn ra chuyến thăm.
Khi đưa ông Moon Jae-in tới nhà khách, ông Kim Jong Un nói ông muốn đạt được "kết quả to lớn hơn, với một tốc độ nhanh chóng hơn" so với những gì hai nhà lãnh đạo đã đạt được sau hai cuộc gặp thượng đỉnh từ đầu năm đến nay.
"Ngài Tổng thống đã đi khắp nơi trên thế giới, nhưng đất nước chúng tôi còn khiêm tốn so với các quốc gia phát triển", ông Kim Jong Un nói với ông Moon Jae-in. "Tôi đã chờ đến ngày hôm nay từ lâu. Mức độ tiện nghi tại nhà khách này có thể còn thấp, nhưng đây là sự chân thành và tình cảm của chúng tôi".
Ông Moon Jae-in đáp lại rằng "thời gian sẽ mang lại kết quả", đồng thời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên đã dành cho ông.
Ngày thứ Tư, ông Moon Jae-in và ông Kim Jong Un sẽ bước vào ngày hội đàm thứ hai, và sau đó có thể ra một tuyên bố chung, cùng một thỏa thuận quân sự nhằm giảm căng thẳng và ngăn chặn xung đột vũ trang giữa hai miền. Ông Moon Jae-in sẽ lên đường trở về Hàn Quốc vào ngày thứ Năm.
Tháp tùng ông Moon Jae-in trong chuyến thăm Triều Tiên này có ba doanh nhân "cỡ bự" của Hàn Quốc là ông Jay Y. Lee, Phó chủ tịch Samsung, cùng các Giám đốc điều hành (CEO) của SK Group và LG Group. Ba vị này đã gặp Phó thủ tướng phụ trách các vấn đề kinh tế của Triều Tiên, ông Ri Ryong Nam.
Tuy nhiên, các quan chức Hàn Quốc nói rằng ba vị doanh nhân không kỳ vọng sẽ đạt được một dự án kinh tế chung cụ thể nào giữa hai miền, xét tới các biện pháp trừng phạt kinh tế trên diện rộng mà quốc tế đang áp dụng với Bình Nhưỡng hiện nay.
Đọc thêm
Tín hiệu đáng lo của thị trường lao động Mỹ
Trong nhiều thập kỷ qua, số lượng người thất nghiệp dài hạn tại Mỹ thường có xu hướng tăng lên trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, con số này hiện đang tăng lên dù kinh tế Mỹ không suy thoái…
Chính phủ Mỹ tính lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài
Việc đàm phán thành lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng kết hợp các công cụ tài chính của mình với tham vọng trong lĩnh vực khoáng sản...
Những lần điều chỉnh lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương G7 hai năm qua
Đồ họa thông tin dưới đây nhìn lại những lần điều chỉnh lãi suất của các nước thuộc nhóm 7 nền công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới (G7), gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Vương quốc Anh, từ tháng 1/2024…
Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ
Liên hiệp quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng, một phần lớn là do Trung Quốc chậm trễ trong việc thanh toán các khoản đóng góp theo quy định cho ngân sách của tổ chức này...
Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thực hiện lời đe dọa lâu nay về việc áp đặt trừng phạt bổ sung với Nga, "trái bóng" đang được đẩy sang EU...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: