21:30 15/10/2020

Ông Lê Minh Hưng làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng

Tuệ Linh

Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thay cho ông Nguyễn Văn Nên.

Tân Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng.
Tân Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng.

Theo Quyết định số 2389/QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng, thay cho ông Nguyễn Văn Nên vừa được giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy Tp.HCM.

Ông Lê Minh Hưng, 50 tuổi, quê quán xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Lê Minh Hưng, là cán bộ có thời gian lâu năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Ông cũng đã đảm nhận nhiều các chức vụ như Phó Vụ trưởng; Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước. Tháng 10/2011, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tới tháng 11/2014, ông Lê Minh Hưng được phân công giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ 4/2016, ông quay trở lại Ngân hàng Nhà nước và giữ chức Thống đốc.