
Theo CNBC, Nga, Saudi Arabia và một số nước sản xuất dầu lửa khác đang tính đến việc sẽ ngồi lại với nhau bàn biện pháp hỗ trợ thị trường dầu lửa. Ngoài ra, thông tin từ nước Mỹ cho thấy nguồn cung dầu trong năm 2016 sẽ giảm bớt.
Hai thông tin trên đã đẩy giá dầu tăng mạnh trong phiên ngày hôm 6/10 và chạm mức cao nhất trong 2 tháng trở lại đây.
Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao ngay tăng 2,27 USD, tương đương 4,91% lên mức 48,53 USD/thùng - mức đóng cửa cao nhất từ ngày 16/9/2015.
Thị trường London, giá dầu Brent tăng 2,50 USD tương, đương 5,2% lên mức 51,8 USD/thùng. Trong phiên giao dịch đã có lúc giá dầu Brent lên sát mức 52 USD/thùng - mức cao nhất tính từ ngày 3/9/2015.
Số liệu mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy nhu cầu dầu năm 2016 sẽ tăng mạnh nhất trong 6 năm, cùng lúc đó nguồn cung dầu từ các nước ngoài OPEC giảm.
EIA ước tính nguồn cung dầu của thế giới năm 2016 sẽ ở mức khoảng 95,98 triệu thùng dầu/ngày, thấp hơn 0,1% so với dự báo cũng do cơ quan này đưa ra vào tháng trước.
Trong khi đó nhu cầu dầu năm 2016 ước tăng khoảng 270 nghìn thùng/ngày lên mức 95,2 triệu thùng dầu/ngày, tăng 0,3% so với dự báo đưa ra vào tháng 9. Nhu cầu dầu tại Trung Quốc được dự báo sẽ hồi phục.
Sau những diễn biến gần đây trên thị trường năng lượng, giới chuyên gia cũng đang giảm bớt dự báo về giá dầu trong thời gian tới. Ông Jim Ritterbusch tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch & Associates ở Chicago cho rằng khả năng giá dầu trở lại mức 37 hay 38 USD/thùng đã giảm nhiều so với thời điểm cách đây khoảng 1 tháng.
Diễn biến của giá dầu đang dựa trên kỳ vọng các nước trong và ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sẽ cùng ngồi lại với nhau để tìm giải pháp hợp tác, đó là nhận định của ông Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích về thị trường năng lượng tại ngân hàng Commerzbank ở Frankfut.
Tại hội nghị ở London, Tổng thư ký OPEC, ông Abdullah al-Badri cho rằng các nước trong và ngoài OPEC cần phải “chung tay” để giảm bớt tình trạng dư thừa nguồn cung dầu.
Trong khi đó, đại diện của Iran cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư vào khoảng 50 dự án khai thác dầu mới tại nước này. Cùng lúc, doanh số bán dầu của Iran tiếp tục giảm bởi các khách hàng châu Á của nước này giảm mạnh mua dầu.



Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.