12:53 23/07/2011

Ông Nguyễn Cao Kỳ mất ở tuổi 81

Thụy Vũ

Ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó tổng thổng chính quyền Sài Gòn, sáng nay đã qua đời tại một bệnh viện ở Malaysia, thọ 81 tuổi

Ông Nguyễn Cao Kỳ (thứ hai từ trái sang) cùng vợ và nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phạm Thế Duyệt, trong một lần về Việt Nam.
Ông Nguyễn Cao Kỳ (thứ hai từ trái sang) cùng vợ và nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phạm Thế Duyệt, trong một lần về Việt Nam.
Ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó tổng thổng chính quyền Sài Gòn, sáng nay đã qua đời tại một bệnh viện ở Malaysia, thọ 81 tuổi.

Nguồn tin từ AP cho biết, ông Kỳ nhập viện do căn bệnh liên quan đến đường hô hấp. “Sức khỏe của ông lúc đầu khá tốt, nhưng trong một vài tuần cuối, bỗng dưng yếu đi”, một người cháu nội của ông nói với AP.

Ông Nguyễn Cao Kỳ sinh ngày 8/9/1930 tại thị xã Sơn Tây, tỉnh Sơn Tây cũ (nay thuộc Hà Nội). Ông từng có thời gian làm Thủ tướng và Phó tổng thống của chính quyền Sài Gòn tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

Năm 2004, ông Nguyễn Cao Kỳ cùng gia đình đã có chuyến thăm quê hương lần đầu tiên sau gần 30 năm kết thúc chiến tranh, với tâm nguyện muốn làm sứ giả cho sự hoà giải và kết hợp đại đoàn kết dân tộc.