
Trong một bức thư gửi tới người đồng cấp Mỹ Donald Trump nhân dịp năm mới 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẵn sàng đối thoại với Washington trong nhiều lĩnh vực. Lá thư này được gửi đi sau khi hai bên có nhiều nỗ lực nhằm tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo trong năm 2018 nhưng thất bại.
Hồi cuối tháng 11, ông Trump bất ngờ hủy kế hoạch gặp ông Putin bên lề thượng đỉnh G20 ở Argentina, với lý do căng thẳng gia tăng sau khi Nga bắt giữ một chiến hạm của Ukraine gần bán đảo Crimea.
Trước đó, ông Trump và ông Putin đã không thể có một cuộc gặp thượng đỉnh ở Paris nhân dịp các nhà lãnh đạo tới thủ đô của Pháp để dự lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
Đến nay, hai nhà lãnh đạo mới có một cuộc gặp thượng đỉnh duy nhất diễn ra ở Helsinki, Phần Lan hồi tháng 7.
"Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng quan hệ Nga-Mỹ là nhân tố quan trọng nhất trong việc mang lại ổn định chiến lược và an ninh quốc tế", một tuyên bố của điện Kremlin được hãng tin Reuters trích dẫn. "Ông khẳng định Nga để ngỏ cánh cửa đối thoại với Mỹ trong một chương trình nghị sự rộng nhất".
Nga từng nói một trong những vấn đề mà nước này muốn thảo luận với Mỹ nhất là kế hoạch của Washington về rút khỏi một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân có từ thời chiến tranh lạnh.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói việc hai nước có tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh trong năm 2019 là tùy ở Mỹ.
"Vấn đề này tùy thuộc vào Washington. Cả Tổng thống của chúng tôi và các đại diện của ông ấy đều nói chúng tôi sẵn sàng đàm phán khi Washington sẵn sàng", hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Lavrov.
Trong một lá thư gửi Tổng thống Syria Bashar al-Assad, ông Putin cam kết tiếp tục hỗ trợ Chính phủ và người dân Syria trong "cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".
Ngoài ra, ông Putin cũng gửi thư chúc mừng năm mới tới nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác, gồm Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình…
Năm nay là một năm căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Anh, do vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào một cựu điệp viên hai mang người Nga đang sinh sống ở Anh.
London cáo buộc Moscow đứng sau vụ tấn công này, trong khi Nga nhất quyết phủ nhận và cho rằng Anh "dựng chuyện" để gây căng thẳng. Hai bên đã trục xuất một số lượng lớn các nhà ngoại giao của nhau để trả đũa.
Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga ở London hôm thứ Sáu cho biết Nga và Anh đã nhất trí cho phép nhau đưa một số nhân viên ngoại giao trở lại sứ quán sau đợt trục xuất trên.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.