Ông Bernard Arnault, tỷ phú đứng sau “đế chế” thời trang xa xỉ LVMH của Pháp, ngày 13/12 đã vượt qua ông Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla, trở thành người giàu nhất thế giới trong xếp hạng Bloomberg Billionaire Index. Theo xếp hạng này, từ trước tới nay nay chưa có người Pháp hay người châu Âu nào có khối tài sản lớn nhất hành tinh.
Ông Arnault, 73 tuổi, là nhân vật lâu năm trong các xếp hạng giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, không giống ông Musk hay nhiều tỷ phú ồn ào khác, tỷ phú Pháp ít khi xuất hiện trước công chúng và không hoạt động trên mạng xã hội.
Dù LVMH tượng trưng cho sự xa hoa với 75 nhãn hiệu từ Dom Perignon, Christian Dior đến Tiffany & Co., ông duy trì cuộc sống kín tiếng ở quê nhà, nơi việc phô trương sự giàu sang thường bị coi thường.
Năm nay, thị trường biến động khiến tài sản của vị tỷ phú Pháp giảm khoảng 7,2 tỷ USD nhưng con số này không đáng kể so với mất mát của các tỷ phú công nghệ trong danh sách người giàu nhất thế giới. Đó là nhờ nhu cầu ổn định của người tiêu dùng với thời trang cao cấp sau khi đại dịch Covid-19 qua đi. Ông Arnault hiện sở hữu tài sản 171 tỷ USD, đẩy ông Musk xuống vị trí thứ hai với 164 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaire Index.
Năm ngoái, tập đoàn LVMH, có trụ sở tại Paris, đạt doanh thu 68 tỷ USD – tăng mạnh sau khi giảm sâu năm 2020 do đại dịch. Gia đình ông Arnault hiện nắm giữ khoảng 48% cổ phần công ty này, với 64% quyền biểu quyết.
Sinh ra ở Roubaix, miền bắc nước Pháp vào năm 1949, ông Arnault tốt nghiệp trường kỹ thuật hàng đầu Polytechnique. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại công ty của gia đình, Ferret Savinel, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp. Tới năm 1981, ông tới Mỹ và đầu tư vào phát triển bất động sản. Tuy nhiên, chỉ ba năm sau đó, ông trở về Pháp và bắt đầu lấn sân vào lĩnh vực hàng xa xỉ với việc mua lại Boussac Saint-Freres – một công ty dệt phá sản đang sở hữu một viên ngọc quý: thương hiệu Christian Dior. Ngay sau khi tiếp quản, ông Arnault đã bán hầu hết các hoạt động kinh doanh khác của công ty và dùng tiền thu về để mua cổ phần kiểm soát tại LVMH. Tập đoàn LVMH khi đó có hai công ty chính là Louis Vuitton và Moet Hennessy, sáp nhập vào năm 1987.
Trong vòng 3 thập kỷ sau đó, vị tỷ phú Pháp đã biến LVMH trở thành một “đế chế” hàng xa xỉ, chuyên bán rượu champagne, rượu vang, rượu mạnh, thời trang, đồ da, trang sức, nước hoa và mỹ phẩm tại hơn 5.000 cửa hàng trên toàn cầu. Ông đã nhanh chóng nắm bắt rằng Trung Quốc sẽ trở thành một thị trường quan trọng và quyết định mở cửa hàng Louis Vuitton đầu tiên ở Bắc Kinh vào năm 1992.
Hiện có vốn hóa thị trường gần 389 tỷ USD – lớn nhất châu Âu, đầu năm nay LVMH đã nâng giới hạn độ tuổi của giám đốc điều hành (CEO). Điều này cho phép ông Arnault tiếp tục điều hành tập đoàn tới năm 80 tuổi và cũng là dấu hiệu cho thấy vị tỷ phú chưa có ý định nghỉ hưu.
Nhằm tránh khỏi sự soi mói của công chúng, hồi tháng 10, tỷ phú Pháp cho biết đã bán máy bay cá nhân. Trước đó, nhiều tài khoản trên Twitter đã theo dõi máy bay của các tỷ phú để chỉ trích họ về việc gây ra phát thải carbon và đây trở thành một chủ đề “nóng” ở Pháp tới mức một số chính trị gia đã đề xuất cấm hoặc đánh thuế máy bay cá nhân.
Trở lại với LVMH, dù thành công chủ yếu nhờ các thương vụ thâu tóm thành công, tập đoàn này và tỷ phú Arnault cũng từng nhiều lần thất bại. Ông từng thua cuộc trước Francois Pinault, một “ông trùm” thời trang khác ở Pháp, trong thương vụ mua lại Gucci. Ngoài ra, ông chủ LVMH cũng không thành công khi cố gắng thâu tóm Hermes International, nhà sản xuất túi Birkin thuộc sở hữu của gia đình giàu có nhất nước Pháp. Một thành viên của gia tộc Hermes đã gọi ông Arnault là “con sói trong bộ đồ cashmere” vì cách ông cố gắng tiếp quản công ty của gia đình họ.
Tỷ phú này hiện xây dựng một đế chế riêng bên trong LVMH. 5 người con từ hai cuộc hôn nhân của ông hiện đều nắm giữ các vị trí điều hành tại tập đoàn này hoặc các công ty con. Con trai cả của ông, Antoine Arnault, 45 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Christian Dior SE, công ty niêm yết thuộc LVMH. Động thái này đã làm dấy lên những đồn đoán về người kế vị tại tập đoàn.




Trung Quốc không chỉ vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nghiên cứu khoa học quốc tế mà còn đẩy mạnh tham vọng chinh phục không gian, từng bước khẳng định vị thế là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ trong cuộc đua công nghệ của thế kỷ 21…
Doanh số toàn cầu của Tesla trong quý 2 vừa qua tăng 25%, một dấu hiệu cho thấy hãng xe điện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành có thể đã đạt tới một bước ngoặt phục hồi, ít nhất tại thị trường châu Âu...
Theo tổ chức nghiên cứu New Financial có trụ sở tại London, Singapore đã lọt vào nhóm 5 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, sau nhiều năm liên tục thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp và dòng tài sản từ các ngân hàng nước ngoài...
Động thái này đồng nghĩa nguồn cung dầu của thế giới có thể tăng mạnh hơn nữa nếu Mỹ và Iran duy trì được thỏa thuận hòa bình...
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…