
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 bất ngờ phát tín hiệu rằng kế hoạch đánh thuế thép và nhôm nhập khẩu mà ông công bố vào tuần trước có thể sẽ không được thực hiện, ít nhất là đối với Canada và Mexico, nếu hai nước này chấp nhận một Hiệp định Tự do mậu dịch Bắc Mỹ (NAFTA) "bình đẳng".
"Thuế thép và nhôm sẽ chỉ được thực thi nếu một thỏa thuận NAFTA mới và bình đẳng được ký kết", hãng tin CNBC dẫn dòng trạng thái (tweet) mà ông chủ Nhà Trắng viết trên mạng xã hội Twitter.
Thứ Hai cũng là ngày mà các nhà đàm phán thương mại Mỹ, Canada và Mexico bước vào vòng đàm phán NAFTA cuối cùng. Vòng đàm phán này đã trở nên căng thẳng và phức tạp hơn sau tuyên bố thuế thép và nhôm mà ông Trump đưa ra hồi tuần trước, trong đó thép nhập khẩu sẽ bị Mỹ đánh thuế 25% còn nhôm nhập khẩu sẽ chịu mức thuế 10%.
Bất chấp lời cảnh báo trả đũa từ các đối tác thương mại lớn như châu Âu, Mexico, Canada hay Trung Quốc, trong mấy ngày qua, ông Trump giữ lập trường cứng rắn, thậm chí còn nói "chiến tranh thương mại là tốt và dễ thắng".
Tuy nhiên, đến ngày thứ Hai, ông bất ngờ "dịu" hơn. Khi Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan kêu gọi ông Trump không thực hiện kế hoạch đánh thuế thép và nhôm, ông Trump nói với các nhà báo có mặt tại Nhà Trắng rằng sẽ không có chuyện ông lùi bước. Mặc dù vậy, ông hé lộ rằng nếu cuộc đàm phán NAFTA diễn ra tốt đẹp, ông sẽ không đánh thuế thép và nhôm đối với Canada và Mexico.
Nếu không có gì thay đổi, sắc lệnh đánh thuế thép và nhôm nhập khẩu sẽ được ông Trump ký trong tuần này.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross hôm thứ Sáu nói mức thuế trên sẽ áp dụng cho thép và nhôm từ mọi quốc gia, không miễn trừ cho nước nào. Tuy nhiên, vào ngày Chủ nhật, ông Peter Navarro, Giám đốc Hội đồng Thương mại Quốc gia Nhà Trắng, nói sẽ có một cơ chế cho phép doanh nghiệp được miễn trừ trong một số trường hợp.
Kế hoạch đánh thuế này đã dẫn tới những lo ngại về việc xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu.
Trong đó, các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi kế hoạch như Canada và Mexico có thể đánh thuế mạnh hàng nhập khẩu từ Mỹ. Đối với Trung Quốc, cách đáp trả có thể là hạn chế nhập khẩu nông sản Mỹ hoặc bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ. Châu Âu thì đã "đe" sẽ nhằm vào những thương hiệu nổi tiếng của Mỹ như xe máy Harley-Davidson, quần bò Levi’s, rượu whiskey bourbon…
Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ - còn gọi là Big Tech - gồm Alphabet, Amazon, Nvidia và Microsoft ghi nhận khoản lãi hơn 160 tỷ USD trong quý vừa qua nhờ giá trị cổ phần tại các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh…
Quy mô thị trường trái phiếu và các công cụ nợ có thể giao dịch khác trên toàn cầu đạt 160,7 nghìn tỷ USD vào năm 2025...
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày nói rằng những chuyển động gần đây của đồng yên là "khá ổn định" và không giống như những biến động hỗn loạn đã dẫn đến đợt can thiệp vào tháng trước...
Kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đã tăng mạnh, kéo theo chi phí vay nợ của các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới tăng thêm hàng chục tỷ USD...
Giới phân tích cho rằng mối lo về khối nợ công khổng lồ của Mỹ sẽ tiếp tục là động lực quan trọng đưa vàng tăng giá trong thời gian còn lại của năm nay...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...