
Tổng thống Donald Trump ngày 13/2 nói rằng cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung "đang diễn ra rất tốt", giữa lúc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang cố gắng tìm giải pháp xuống thang cuộc chiến thuế quan đã kéo dài 7 tháng trước ngày 1/3 - hạn chót của "đình chiến".
Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Chính phủ Mỹ đã cử "một nhóm lớn những con người tài năng tới Trung Quốc để đàm phán về một thỏa thuận", Reuters đưa tin.
"Đàm phán đang diễn ra rất tốt. Chúng tôi sẽ chờ xem điều gì xảy ra, nhưng tôi cho rằng đàm phán đang diễn ra rất tốt. Họ thể hiện sự tôn trọng lớn dành cho chúng tôi", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.
Phát biểu này của ông Trump phù hợp với tuyên bố trước đó cùng ngày của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Phát biểu trước báo giới ở Bắc Kinh, ông Mnuchin nói: "Đến hiện tại, mọi chuyện đều rất tốt".
Cùng với đại diện thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer, ông Mnuchin đặt chân tới Bắc Kinh vào ngày thứ Ba để chuẩn bị cho cuộc gặp với Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - "cánh tay phải" về kinh tế của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - vào ngày thứ Năm và thứ Sáu. Trước đó, các quan chức cấp thấp hơn của Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán vào ngày thứ Hai.
Hôm thứ Ba, ông Trump tuyên bố có thể lùi thời hạn "đình chiến" thương mại ra sau ngày 1/3 nếu hai bên có khả năng đi đến một thỏa thuận, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ gặp ông Tập để hoàn tất thỏa thuận tại một thời điểm nào đó.
Trao đổi với kênh Fox News hôm thứ Tư, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói: "Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Tổng thống có thay đổi thời hạn hay không". Bà Sanders cũng nêu khả năng có một cuộc gặp giữa ông Trump với ông Tập, nói rằng khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida sẽ là một địa điểm tốt cho cuộc gặp.
Tuy nhiên, vào tuần trước, ông Trump nói ông dự định không gặp ông Tập trước ngày 1/3. Tuyên bố này của ông Trump dập tắt những tia hy vọng trước đó của giới quan sát về khả năng Mỹ-Trung sớm đạt thỏa thuận.
Nếu không có thỏa thuận nào giữa hai bên trước thời hạn trên, ông Trump có thể triển khai việc nâng thuế quan bổ sung áp lên 200 tỷ USD hàng hóa Mỹ lên 25% từ 10% hiện nay.
Ngày càng có nhiều doanh nghiệp và nghị sỹ Mỹ hy vọng rằng việc nâng thuế quan này sẽ được hoãn lại trong lúc Mỹ và Trung Quốc xử lý những yêu cầu khó mà Washington đưa ra đối với Bắc Kinh. Đây là những yêu cầu về cải tổ cơ cấu, bao gồm chính sách chuyển giao công nghệ, bảo hộ tài sản trí tuệ, và trợ cấp công nghiệp.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.