
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Bộ Quốc phòng nước này chuẩn bị các lựa chọn cho việc giảm số lính Mỹ ở Hàn Quốc - tờ New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết ngày 4/5.
Tờ báo nói rằng việc ông Trump cân nhắc rút bớt lính Mỹ khỏi Hàn Quốc không nhằm mục đích mặc cả với Bình Nhưỡng trong cuộc gặp dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 giữa ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đây là cuộc gặp chưa từng có tiền lệ và dự kiến sẽ bàn về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Tuy nhiên, nguồn tin là quan chức Mỹ nói rằng một hiệp ước hòa bình có thể sắp được ký kết giữa hai miền bán đảo Triều Tiên sẽ dẫn tới việc giảm bớt sự cần thiết của lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Hiện nay, có khoảng 23.500 lính Mỹ đóng quân trên lãnh thổ Hàn Quốc.
Nguồn tin nói với New York Times rằng việc rút hoàn toàn quân Mỹ khỏi Hàn Quốc là điều khó có thể xảy ra.
Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 4/5 cho hay một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã nói với một quan chức Hàn Quốc đang có mặt ở Washington rằng thông tin mà New York Times đưa ra là không chính xác.
Hiện Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa lên tiếng về vấn đề này.
Trước đây, Tổng thống Trump từng nói sẽ xem xét giảm số lính Mỹ ở Hàn Quốc trừ phi Seoul gánh vác thêm chi phí cho việc đóng quân của lính Mỹ ở nước này.
Khi còn giữ cương vị Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc gặp với ông Kim Jong Un vào tháng 4 vừa rồi. Sau cuộc gặp, ông Pompeo nói rằng ông Kim Jong Un không hề đề nghị Mỹ rút lực lượng khỏi Hàn Quốc như một điều kiện cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Hôm thứ Tư tuần này, Hàn Quốc nói vấn đề lính Mỹ đóng quân ở nước này không liên quan đến bất kỳ hiệp ước hòa bình nào mà hai miền bán đảo Triều Tiên có thể ký kết trong tương lai, và lực lượng Mỹ có thể vẫn ở lại Hàn Quốc cho dù một hiệp ước như vậy được ký kết.
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Thỏa thuận giữa Đức và Pháp hướng tới bảo vệ ngành công nghiệp ô tô châu Âu trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và sản xuất xe điện (EV). Tuy nhiên, đề xuất nới lỏng mục tiêu giảm phát thải từ năm 2035 cũng đặt ra bài toán cân bằng giữa sức cạnh tranh công nghiệp và tham vọng khí hậu của khu vực…
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.