
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ chỉ bổ nhiệm một người vào ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nếu người đó chịu cắt giảm lãi suất. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump không ngừng kêu gọi Fed giảm lãi suất về mức 1%.
Phát biểu trước các nhà báo tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào hôm thứ Sáu (27/6), ông Trump tiếp tục cuộc tấn công nhằm vào đương kim Chủ tịch Fed Jerome Powell - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2026. Ông Trump gọi ông Powell là “kẻ cứng đầu” và ông “sẽ vui lòng để ông ta từ chức nếu ông ta muốn vậy”.
“Bất kỳ ai ở cương vị đó cũng sẽ hạ lãi suất. Nếu tôi cho rằng một người sẽ giữ nguyên lãi suất khi làm Chủ tịch Fed, tôi sẽ không bổ nhiệm người đó”, ông Trump nói.
Những phát biểu trên là sự công kích mới nhất trong cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ của một tổng thống Mỹ nhằm vào người đứng đầu ngân hàng trung ương của nước này. Năm nay, ông Trump đã nhiều lần phàn nàn về việc Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25-4,5% sau khi có 3 đợt giảm liên tiếp trong năm ngoái.
“Tôi nghĩ chúng ta bây giờ chỉ nên phải trả lãi suất 1% thôi”, ông Trump nói. Ông cho biết thêm đã yêu cầu Chính phủ Mỹ “không vay khoản nợ nào quá 9 tháng” cho tới khi Fed có chủ tịch mới. Dù ông Trump nói như vậy, Bộ Tài chính Mỹ vẫn dự kiến có một đợt phát hành trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài vào giữa tháng 7.
Đầu tuần này, ông Trump nói ông đã có danh sách rút gọn gồm “ba hoặc bốn cái tên ứng cử viên cho ghế chủ tịch Fed. Trong khi đó, Nhà Trắng nói với tờ báo Financial Times rằng vấn đề này sẽ không sớm được quyết định.
Áp lực mà ông Trump đặt ra đối với ông Powell đã làm dấy lên suy đoán rằng ông Trump có thể chọn một “chủ tịch ngầm” cho Fed - một ứng cử viên được công bố cho cương vị này và có chung quan điểm rằng lãi suất nên được cắt giảm nhanh chóng.
Ông Christopher Waller, một thống đốc Fed được coi sẽ là ứng cử viên thay thế Powell, đã ủng hộ việc cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 7. Ông Kevin Hassett, một ứng cử viên khác cho cương vị này và hiện đang đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC) tại Nhà Trắng, cũng ủng hộ việc hạ lãi suất.
Ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, là ứng cử viên tiềm năng thứ ba cho vị trí đứng đầu Fed. Ông Bessent đã nói rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm đang nói lên một điều rằng Fed nên cắt giảm lãi suất.
Một ứng cử viên khác, cựu thống đốc Fed Kevin Warsh, lại có ý nói rằng ông tin rằng trọng tâm của ngân hàng trung ương này nên là nhiệm vụ chống lạm phát. Điều này cho thấy ông Warsh có quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ hơn các ứng cử viên khác.
Nhiều người tin rằng chiến lược một vị “chủ tịch ngầm” cho Fed có thể phản tác dụng.
“Mặc dù nghe có vẻ là một ý tưởng thông minh, nhưng cách này lại không hiệu quả. Lý do nằm ở chỗ Fed không phải là một vương triều”, ông Robert Barbera - một nhà kinh tế tại Đại học Johns Hopkins - nhận xét.
Chủ tịch Fed làm công việc thiết lập lãi suất cùng với 18 thành viên khác của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC). Trong ủy ban này, ngoài Chủ tịch Fed, 11 người khác có quyền bỏ phiếu để quyết định lãi suất.
“Nếu chủ tịch Fed tiếp theo cố gắng phô trương sức mạnh mà ông ta thực sự chưa có vì chưa chính thức nắm quyền, điều đó sẽ gây tổn hại đến mối quan hệ với các thành viên còn lại của ủy ban. Vì thế, ảnh hưởng của người đó sau khi nhậm chức sẽ bị giảm bớt”, ông Jon Faust - cựu cố vấn đặc biệt của ông Powell, hiện làm việc tại Đại học Johns Hopkins - phát biểu.
Ông Raghuram Rajan - một học giả của Đại học Chicago, từng là người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) - nhận định cấu trúc độc đáo của Fed, với một hội đồng trung tâm được hậu thuẫn bởi 12 ngân hàng dự trữ thành viên - giúp bảo vệ các nhà hoạch định chính sách tiền tệ khỏi ảnh hưởng không đáng có từ sự công kích của ông Trump. Ông Rajan cho rằng, Tổng thống Mỹ rất khó tác động đến các chủ tịch chi nhánh Fed hoặc các thống đốc Fed khác.
Được dạy rằng chăm chỉ sẽ đổi lấy tương lai tươi sáng, nhiều người trẻ Trung Quốc nay kiệt sức và cảm thấy bị phản bội khi việc làm tốt ngày càng khan hiếm, còn các cột mốc của tuổi trưởng thành dần vượt ra khỏi tầm tay...
Thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 9 do xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng bùng nổ, đưa nước này tiến gần đến việc vượt qua mức thặng dư kỷ lục của năm ngoái và có khả năng làm gia tăng căng thẳng thương mại với các đối tác lớn...
Thông thường, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của một nước vượt các nước cùng nhóm, đồng nội tệ của nước đó sẽ mạnh lên. Nhưng kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn cả Trung Quốc, mà đồng rupee vẫn mất giá qua từng năm kể từ 2018…
Các nguồn tin nói với Bloomberg rằng BOJ nhận thấy ít có sự cần thiết phải tăng lãi suất liên tiếp, vì chưa có dấu hiệu cho thấy rủi ro lạm phát tăng mạnh đột ngột...
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho rằng xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang giúp hạn chế nhu cầu, còn Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams nhận định ngân hàng trung ương này có thể không cần phải tăng lãi suất trong năm 2027...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.