09:48 22/03/2021

Ông Trump sắp có mạng xã hội riêng, hứa hẹn "định nghĩa lại hoàn toàn cuộc chơi"

An Huy

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp trở lại với truyền thông xã hội, nhưng không phải trên Facebook hay Twitter

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp trở lại với truyền thông xã hội, nhưng không phải trên Facebook hay Twitter mà bằng một mạng xã hội của riêng ông - người phát ngôn của ông Trump tiết lộ với kênh Fox News hôm 21/3.

Ông Jason Miller, một cố vấn lâu năm và là người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông Trump, cho biết ông Trump sẽ "trở lại với truyền thông xã hội sau khoảng 2-3 tháng nữa". Ông Miller nói thêm rằng ông Trump sẽ trở lại với "nền tảng riêng của ông ấy" và nền tảng này sẽ thu hút "hàng chục triệu" người sử dụng mới và "định nghĩa lại hoàn toàn cuộc chơi".

"Đây là điều mà tôi cho sẽ là tấm vé nóng nhất trên truyền thông xã hội", ông Miller phát biểu. "Điều đó sẽ định nghĩa lại hoàn toàn cuộc chơi, và mọi người sẽ chờ đợi, sẽ theo dõi xem ông Trump làm gì. Nhưng đó sẽ là nền tảng của riêng ông ấy".

Cũng theo ông Miller, đã có một số công ty tiếp cận với ông Trump về vấn đề này và vị cựu chủ nhân Nhà Trắng đang thảo luận về nền tảng mới.

"Nền tảng mới này sẽ là một nền tảng lớn", ông Miller tuyên bố. "Mọi người đều sẽ muốn tham gia và ông ấy sẽ đưa hàng triệu và hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người lên nền tảng này".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Trump bị Twitter, Facebook và một số nền tảng mạng xã hội khác đình chỉ vĩnh viễn tài khoản. Các mạng này "cấm cửa" ông Trump sau khi ông bị cho là kích động vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ trên đồi Capitol hôm 6/1 - cuộc tấn khiến 5 người thiệt mạng.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Trump lui về sống tại tư dinh Mar-a-Lago ở Florida. Trong lần xuất hiện gần đây nhất hôm 28/2, ông Trump phát tín hiệu có thể ra tranh cử tổng thống lần nữa vào năm 2024, chỉ trích mạnh Tổng thống Joe Biden, đồng thời nhắc lại những cáo buộc vô căn cứ rằng ông mới là người thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm ngoái.