Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/2/2025 tuyên bố thuế quan 25% mà ông áp lên Mexico và Canada sẽ có hiệu lực từ ngày 4/3/225, cũng vào ngày đó, Trung Quốc sẽ phải chịu thêm mức thuế quan bổ sung 10% khi xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ.
Kế hoạch áp thuế quan lên hàng hóa Mexico và Canada lẽ ra có hiệu lực từ ngày 3/2, nhưng được hoãn một tháng ngay do hai nước này nhất trí ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ về vấn để tăng cường bảo vệ biên giới để ngăn người vượt biên trái phép và hoạt động buôn lậu chất gây nghiện fentanyl vào Mỹ. Những ngày gần đây, chính quyền ông Trump đưa ra những thông tin thiếu rõ ràng về việc liệu kế hoạch thuế quan này có được thực thi hay không sau khi hết một tháng tạm hoãn.
Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày thứ Năm, ông Trump nói rõ rằng thuế quan đối với Mexico và Canada sẽ được triển khai đúng hạn.
Không đưa ra bằng chứng cụ thể nào, ông Trump cho rằng dòng chất cấm “vẫn tiếp tục tràn vào Mỹ từ Mexico và Canada ở mức độ rất cao và không thể chấp nhận được” dù hai nước láng giềng này đã hứa sẽ đẩy mạnh nỗ lực tuần tra biên giới.
“Chúng ta không thể cho phép điều này tiếp tục gây hại cho nước Mỹ, bởi vậy, trừ phi tình trạng đó chấm dứt hoặc được hạn chế thực sự, thuế quan đã được đề xuất sẽ có hiệu lực từ ngày 3/4 như kế hoạch”, ông Trump viết.
Bài đăng này của ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết Trung Quốc “sẽ bị áp thêm thuế quan 10% vào ngày đó”. Đây là mức thuế quan bổ sung tiếp theo của ông Trump đối với Trung Quốc, sau khi ông đã áp mức thuế 10% lên hàng hóa Trung Quốc từ đầu tháng 2/2025.
Ngoài ra, ông Trump viết rằng “thời hạn 2/4/2025 cho việc áp thuế quan có đi có lại vẫn được giữ nguyên hiệu lực”.
Sau đó, một quan chức Nhà Trắng xác nhận với hãng tin CNBC rằng thuế quan mới đồng nghĩa tổng thuế quan mà ông Trump áp lên hàng hóa Trung Quốc từ sau khi nhậm chức trong nhiệm kỳ này là 20%.
Về thuế quan có đi có lại, thời hạn 2/4 mà ông Trump đưa ra khác với thời hạn mà Giám đốc Hội đồng cố vấn kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, ông Kevin Hassett, đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNBC cùng ngày 27/2. Dẫn lời ông Trump tại cuộc họp nội các đầu tiên hôm 27/2, ông Hassett cho biết Tổng thống sẽ quyết định về “chính sách thuế quan đối với tất cả các quốc gia” sau khi đánh giá một nghiên cứu dự kiến được đưa ra vào ngày 1/4.
Thuế quan đã trở thành một nội dung cốt lõi trong chương trình nghị sự nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Ông xem thuế quan là một nguồn thu ngân sách cho Chính phủ Mỹ và dùng thuế quan để gây sức ép với các quốc gia khác. Ngoài thuế quan đối với Trung Quốc, Mexico và Canada, ông Trump đã áp thuế quan 25% lên toàn bộ thép và nhôm nhập khẩu, dự kiến có hiệu lực vào ngày 12/3.
Ngày 13/2/2025, ông Trump ký một biên bản ghi nhớ về áp thuế quan có đi có lại lên các quốc gia đánh thuế đối với hàng hóa Mỹ. Không chỉ nhằm đáp trả thuế quan, chủ trương này của ông Trump còn nhằm vào các hàng rào thương mại phi thuế quan như thuế giá trị gia tăng, hay các hành vi thương mại mà ông cho là bất bình đẳng.
Bên cạnh đó, ông Trump còn tuyên bố sẽ áp thuế quan lên ô tô, chip và dược phẩm nhập khẩu. Một cuộc điều tra bán phá giá đối với kim loại đồng nhập khẩu cũng đã được triển khai, có thể dẫn tới việc áp thuế quan lên đồng tương tự như thuế quan đánh vào nhôm và thép.
Trung Quốc có thể tăng xuất khẩu dầu diesel để hạ nhiệt giá toàn cầu và giúp Mỹ tránh phải cấm xuất khẩu nhiên liệu này. Tuy nhiên, việc ưu tiên bảo đảm nguồn cung trong nước khiến khả năng Trung Quốc tăng mạnh xuất khẩu không cao…
Trong giai đoạn 2011-2025, thứ hạng và tỷ trọng vốn hóa của các thị trường chứng khoán toàn cầu thay đổi đáng kể. Mỹ nới rộng vị thế dẫn đầu nhờ sự phát triển của các tập đoàn công nghệ…
Tình trạng nợ nần chồng chất này của Paris được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, khi triển vọng kinh tế xấu đi và lãi suất đi vay tăng cao hơn...
Băng biển Bắc Cực đang thu hẹp nhanh chóng, nhiệt độ đại dương tăng mạnh và môi trường sống của nhiều loài sinh vật bị suy giảm. Những biến đổi tại hai cực Trái đất không chỉ là vấn đề môi trường mà còn làm gia tăng rủi ro đối với hạ tầng ven biển và các cộng đồng phụ thuộc vào đại dương…
Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang đối mặt với rủi ro lớn nhất là sự phụ thuộc vào một số ít quốc gia để có nguồn cung chip và các vật liệu thiết yếu...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cảnh báo nhà đầu tư và người dân về việc một số đối tượng đang giả mạo HOSE, sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của HOSE.