
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/12 tuyên bố ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có một lễ ký để ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước nhất trí vào đầu tháng này.
"Vâng, chúng tôi sẽ có một lễ ký", hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump phát biểu trước các nhà báo. "Cuối cùng thì chúng tôi cũng sẽ có một lễ ký. Và chúng tôi sẽ sớm ký kết vì chúng tôi muốn hoàn tất việc này. Thỏa thuận đã xong và đang được dịch thuật rồi".
Hôm 13/12, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nói rằng đại diện của hai nước sẽ ký thỏa thuận giai đoạn 1 trong tuần đầu tiên của tháng 1.
Trong một cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói rằng hai nước tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ.
"Các nhà đàm phán thương mại của hai bên đang liên lạc chặt chẽ về các vấn đề cụ thể cho ký kết thỏa thuận và các công việc tiếp theo", ông Geng nói và không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Hiện Bắc Kinh chưa xác nhận những nội dung cụ thể của thỏa thuận mà giới chức Mỹ đưa ra như khối lượng mua nông sản hay mức độ dỡ thuế quan. Tuần trước, người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc nói chi tiết của thỏa thuận sẽ được công bố sau lễ ký chính thức.
Giới chức Mỹ nói rằng Trung Quốc đã nhất trí mua thêm ít nhất 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong 2 năm tới, trong đó có ít nhất 32 tỷ USD nông sản Mỹ. Như vậy, tính bình quân, Trung Quốc sẽ nhập khẩu từ Mỹ khoảng 40 tỷ USD nông sản mỗi năm trong 2 năm tới, so với mức cơ sở là 24 tỷ USD vào năm 2017 trước khi thương chiến nổ ra. Mức nhập khẩu này lớn tới mức bị nhiều nhà phân tích nghi ngờ về độ khả thi.
Nếu ông Trump và ông Tập là hai người đứng ra ký kết thỏa thuận, thì không rõ hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau ở đâu.
Tuần trước, một số hãng tin dẫn nguồn thân cận từ Bắc Kinh nói rằng Trung Quốc dự định cử Phó thủ tướng Lưu Hạc, nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của nước này, sang Washington ký thỏa thuận với ông Lighthizer.




Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.