
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Hà Anh
30/03/2021, 18:34
Đây là nhiệm kỳ thứ 3 dưới cương vị Tổng giám đốc tại HAG của ông Sơn
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG – HOSE) đã công bố thông tin về việc tái bổ nhiệm ông Võ Trường Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/04 nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Được biết, đây là nhiệm kỳ thứ 3 dưới cương vị Tổng giám đốc tại HAG của ông Sơn. Trước đó, ông Võ Trường Sơn đã giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai hai nhiệm kỳ 2015 - 2018 và 2018 - 2021.
Ông Võ Trường Sơn sinh năm 1973, là thạc sỹ Tài chính. Tháng 9/2008, ông Sơn bắt đầu làm việc tại Hoàng Anh Gia Lai và sau đó được bổ nhiệm giữ vị trí Phó tổng giám đốc Công ty. Đến năm 2013, ông Sơn kiêm nhiệm thêm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Hoàng Anh (HAGL Land). Hiện, ông Võ Trường Sơn cũng là người được ủy quyền công bố thông tin.
Về kết quả kinh doanh, HAG báo lỗ trước thuế quý 4/2020 là 1.521 tỷ đồng - trong đó bao gồm lỗ hoạt động kinh doanh là 868 tỷ và lỗ khác là 653 tỷ đồng.
Theo HAG, giá bán sản phẩm bị ảnh hưởng bởi Covid-19 dẫn tới lỗ gộp trong quý 4/2020, chưa kể Công ty cũng ghi nhận dự phòng theo nguyên tắc thận trọng trong bối cảnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, chi phí lãi vay vẫn ở mức cao.
Cả năm 2020, doanh thu của HAG đạt 3.085 tỷ đồng - tăng hơn 1.000 tỷ so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế lỗ 2.169 tỷ đồng - tăng so với mức lỗ hơn 2.005 tỷ cùng kỳ năm trước.
Mới đây, HAGL đã có giải trình về việc điều chỉnh hồi tố báo cáo đã kiểm toán năm 2018 và 2019. Cụ thể, trong báo cáo tài chính quý 4/2020 của HAG xuất hiện khoản lỗ hơn 5.000 tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán vào cuối kỳ trong khi kết quả kinh doanh trong năm 2020 không tệ đến vậy. Theo thuyết minh, công ty đã trích lập dự phòng các khoản phải thu tồn đọng đẩy về năm 2019.
Phía HAGL cho biết, lý do của việc thực hiện trích lập dự phòng trên xuất phát từ tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn mang tính phụ thuộc và chịu sự tác động bởi các yếu tố thị trường. Trong các năm trước đây, Ban Tổng Giám đốc đánh giá khả năng thu hồi các khoản phải thu là khá cao.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/3, cổ phiếu HAG tăng trần 6,8% lên mức 5.480 đồng/CP.
Tính trong vòng 5 năm qua, từ 2020 đến tháng 10/2025, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 270.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng 10 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Các cổ phiếu này chủ yếu nằm ở nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, bán lẻ...
Mặc dù độ rộng tổng thể của chỉ số vẫn nghiêng về phía giảm nhưng một vài cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đủ sức “nhấc” VN-Index qua mốc 1700 điểm trong phiên sáng nay. Thanh khoản đang có dấu hiệu tăng, trong bối cảnh khối ngoại vẫn rút vốn dữ dội.
Doanh nghiệp
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: