
Đúng như dự đoán của giới phân tích, kết thúc phiên họp thường kỳ của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vừa qua, tổ chức này đã quyết định giữ nguyên sản lượng như hiện tại.
OPEC đưa ra quyết định trên là do các thành viên của tổ chức đang hài lòng với mức giá hiện tại, và do vậy chưa có nhu cầu bức thiết phải cắt giảm sản lượng trong lần nhóm họp này.
Như vậy, sản lượng khai thác chính thức của OPEC trong thời gian tới vẫn sẽ là 25,8 triệu thùng/ngày như hiện tại.
Tổng thư ký OPEC, ông Abdullah al-Badri phát biểu với báo giới sau cuộc họp tại thành phố Vienna, Áo: "Thị trường đang ổn định và lành mạnh. Chúng tôi chưa cần phải đụng tới vấn đề cắt giảm sản lượng trong lần nhóm họp này.
Thời gian qua, giá dầu vẫn lên xuống quanh ngưỡng giá 60 USD/thùng ở các thị trường quốc tế. Trong khi đó, OPEC từng tuyên bố với mức giá như vậy họ sẽ không cắt giảm sản lượng, bởi lợi ích các nước thành viên vẫn được bảo đảm ở mức giá khá cao đó.
Đa số các bộ trưởng dầu mỏ của các nước trong OPEC cho rằng chưa có nhu cầu phải cắt giảm sản lượng trong lần nhóm họp này, chuyên gia dầu mỏ Mike Wittner ở London cho biết từ trước khi cuộc họp diễn ra.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/9/2026
Mặc dù thanh khoản phiên chiều có tăng hơn 30% so với buổi sáng nhưng vẫn chưa đủ để thị trường thay đổi trạng thái lình xình. Khả năng duy trì phân hóa đã là kết quả tốt nhất trong bối cảnh không có thông tin hấp dẫn nào, trừ yếu tố giá dầu neo cao đang kéo giá nhóm dầu khí, cao su.
Khoảng lặng thông tin cộng với xu hướng ngắn hạn yếu khiến dòng tiền chấp nhận đứng ngoài quan sát. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay giảm mạnh 27% so với sáng hôm qua. Khả năng giằng co đi ngang biên độ hẹp của cổ phiếu hoàn toàn dựa vào sự tách biệt về cung cầu.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/9/2026.
Một chút hi vọng nhen nhóm hôm nay khi VNI có được nhịp hồi điểm buổi chiều. Tuy nhiên cổ phiếu phục hồi chưa tương xứng và gần 45% số mã có giao dịch vẫn đóng cửa giảm quá 1% giá trị.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.