
Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 11/1.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, trong nhiệm kỳ 5 năm qua, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã đạt được nhiều dấu ấn nổi bật.
Trong đó, điểm đổi mới đáng chú ý không thể không nhắc đến là đẩy mạnh việc xét công nhận hồ sơ người có công. "Đây là việc rất nhân văn, bởi vì chiến tranh đã qua đi rất nhiều năm, có những hồ sơ liệt sỹ hy sinh gần 100 năm", Phó thủ tướng nói.
Riêng trong năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 bất ngờ xảy ra, nhớ lại những ngày đầu chống dịch, Phó thủ tướng cho rằng đã có những việc làm chưa từng có tiền lệ, sau đó tiếp tục suốt một năm các bộ, ngành phối hợp cùng nhau chống dịch, cho đến thời điểm này chúng ta cơ bản giữ được điều kiện sản xuất kinh doanh ở mức tương đối.
Đối với gói hỗ trợ an sinh, Phó thủ tướng thừa nhận dù chưa hài lòng với kết quả do chưa đến được tất cả các đối tượng như mong muốn nhưng chúng ta đã cố gắng nỗ lực hết sức để đưa sự hỗ trợ của Nhà nước đến các đối tượng nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, tới đây chắc chắn phải tiếp tục triển khai, bởi vì theo Phó thủ tướng dù chúng ta đã làm rất tốt những đối tượng có hồ sơ sẵn như người có công, đối tượng bảo trợ xã hội nhưng những đối tượng mới liên quan đến thủ tục xác nhận, các doanh nghiệp còn chậm.
"Dù tình hình sản xuất hiện nay tương đối ổn định nhưng ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm tới sẽ còn lấn sâu hơn, nhiều đối tượng lúc này mới bị "thấm" tác động, do đó, chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện chính sách", Phó thủ tướng nhấn mạnh.
Tiếp tục nhấn mạnh nhiều hơn đến việc thực hiện chế độ đối với người có công, Phó thủ tướng cho rằng tới đây phải mở rộng dần các đối tượng, trước đây do nguồn lực có hạn mức độ trợ cấp cũng còn rất thấp.
"Đương nhiên, tiền không nhiều thì không thể nâng được nhưng mà vai trò của Bộ ở chỗ này là phải rà soát lại các chính sách, có cái nào trùng lặp không để cùng số tiền ấy trao cho đúng đối tượng hơn", Phó thủ tướng nói và cho rằng, trước mắt hiện nay chưa cần tăng thêm nhiều tiền nhưng chỉ cần rà soát lại toàn bộ chính sách cùng ứng dụng công nghệ thông tin thì vẫn bằng số tiền đó công tác này đã hiệu quả hơn rất nhiều.
Cùng với đó, Phó thủ tướng cũng lưu ý đến việc đẩy mạnh thanh toán chế độ người có công qua bưu điện, việc này không thể chần chừ thêm, bởi vì "nếu không làm nhanh thì tới đây khi các ứng dụng về ví điện tử, thanh toán qua di động kết nối tất cả thành tài khoản thì việc phổ cập xong chính sách sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa".
Cho rằng muốn có mạng lưới an sinh xã hội tốt thì phải phát triển hệ thống bảo hiểm tốt, Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh hai nhiệm kỳ vừa qua chúng ta đã có đột phá là phổ cập được bảo hiểm y tế toàn dân, tuy nhiên bảo hiểm xã hội dù có tiến bộ nhưng vẫn còn chậm.
Vẫn còn một số lượng lao động phi chính thức chưa có thói quen tham gia bảo hiểm xã hội, do đó Phó thủ tướng cho rằng trước hết cần phải thay đổi thói quen của họ. "Bây giờ đừng đòi hỏi ngay là phải đóng góp được nhiều, đầu tiên mua những gói rất nhỏ trước, sau một vài năm khi quen dần đi lúc đó họ mới mua nhiều hơn", Phó thủ tướng nói.
Một vấn đề quan trọng khác được Phó thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh khi đánh giá về kỹ năng nghề của Việt Nam là tăng rất tốt, nhưng kỹ năng nghề là phải đi từ giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chỉ là một khía cạnh.
"Tôi cho rằng, nhất định năm tới chúng ta phải nhấn mạnh vào đổi mới giáo dục nghề nghiệp. Năm nay theo Chỉ số phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng Thế giới thì chúng ta đứng thứ 67, đào tạo nghề thì năm nay không xếp hạng nhưng năm ngoái chúng ta có bước tiến rất lớn. Bây giờ chúng ta phấn đấu đưa giáo dục nghề nghiệp đuổi kịp thứ hạng giáo dục đại học, dù rất khó nhưng phải đặt mục tiêu", Phó thủ tướng đặt vấn đề.
Để làm được điều này, Phó thủ tướng cho rằng sẽ đòi hỏi hàng loạt chính sách. "Bây giờ đã cho phân luồng từ trung học rồi, sau này ai muốn học tiếp có thể liên thông lên đại học. Dạy trong dạy nghề không nhất thiết phải từ trường sư phạm ra mà chính những kỹ sư, công nhân lành nghề cũng có thể thành giáo viên dạy nghề.
Suy cho cùng, khi đánh giá chất lượng nguồn nhân lực quốc gia là nhìn từ những từ công nhân lành nghề cho đến kỹ sư, những người làm ở các viện nghiên cứu…", Phó thủ tướng nhấn mạnh.
Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia thể hiện trách nhiệm và tri ân sâu nặng của dân tộc với những người hy sinh vì Tổ quốc...
Hiện nay, tại các đô thị, vẫn còn một lượng lớn nhà ở chưa được đưa vào khai thác, trong khi đó, nhiều gia đình trẻ, chuyên gia, người lao động và không ít hộ dân thuộc diện giải tỏa lại đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nơi ở phù hợp…
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, bằng trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc.
Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, nhân chứng ngày càng ít và đều đã cao tuổi, trong khi điều kiện thực địa thay đổi, nhiều hồ sơ, tài liệu cũng dần mai một. Những khó khăn này đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ, chạy đua với thời gian trong thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...
Trong thời gian tới, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ hỗ trợ khai thác dữ liệu, góp phần đẩy nhanh quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…